Aa

12 biệt thự nghỉ dưỡng xa hoa của các tỷ phú thế giới

Võ Duy Nghĩa
Võ Duy Nghĩa nhannghia.reatimes@gmail.com
Thứ Sáu, 03/06/2016 - 22:13

Kiều Châu | Sở hữu hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ USD nên không có gì đáng ngạc nhiên khi các tỷ phú nổi tiếng thế giới như Bill Gates, Mark Zuckerberg hay Michael Bloomberg tự “tậu” cho mình những...

12 biệt thự nghỉ dưỡng xa hoa của các tỷ phú thế giới

Ảnh minh họa.

Biệt thự nghỉ dưỡng Equestrian của Bill Gates

Mặc dù ông trùm công nghệ Bill Gates thường dành phần lớn thời gian của mình tại ngôi nhà rộng hơn 4.000m2 trị giá  120,5 triệu USD tại Medina, Washington, nhưng ông vẫn có rất nhiều bất động sản nghỉ dưỡng rải rác ở khắp nơi. Trong số đó Rancho Paseana-một trang trại ngựa rộng 229 mẫu Anh nằm ở Rancho Santa Fe, mà ông đã mua lại năm 2014 với giá 18 triệu USD là khu nghỉ dưỡng ông rất yêu thích.

Người sáng lập Microsoft đã mua lại trang trại có một trường đua lớn với năm chuồng ngựa và một vườn ô liu này với dự định biến nó thành một cơ sở đào tạo đua ngựa cho con gái Jennifer- một người rất thích đua ngựa.

Biệt thự tại đồi Los Altos của Yuri Milner

Yuri Milner - Silicon Valley Mansion

Doanh nhân người Nga Yuri Milner đã trả gần 100 triệu USD để mua biệt thự 25.000m2 nằm trên một khu đất rộng 11 mẫu Anh ở Thung lũng Silicon này.

Trong khi phần phía Bắc của ngôi nhà được phục vụ như khu giải trí quy mô lớn (với một phòng khiêu vũ, phòng ăn chính, nhà hát, hầm rượu, và một spa / phòng tập thể dục), thì khu phía Nam được dành để bố trí các dãy phòng gia đình và phòng nghỉ sang trọng.

Được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Bill Hablinksi, biệt phủ của tỷ phú người Nga tại California mô phỏng phong cách một lâu đài Pháp thế kỷ 18 với một tòa nhà chính có chứa lối vào từ ba hướng.

Khu nghỉ dưỡng gần biển Oasis của Mark Zuckerberg

Kahu'aina Plantation - Mark Zuckerberg

Vào năm 2014, CEO Facebook đã chi khoảng 100 triệu để mua phần lớn đảo Kauai trong quần đảo Hawaii. Bất động sản này bao gồm một nông trại trồng mía cũ và một bãi biển riêng.

Mặc dù khu đất này được phê duyệt có thể xây đến 80 ngôi nhà, nhưng Zuckerberg chỉ lên kế hoạch xây dựng một ngôi nhà duy nhất để nghỉ ngơi.

Biệt thự cổ ở London của Michael Bloomberg

Michael Bloomberg - London Mansion

Cựu thị trưởng New York đã chi 26 triệu USD để mua một lâu đài gạch cổ ở London từng thuộc sở hữu của tác gia Mary Ann Evans.

Ngoài 7 phòng ngủ, lâu đài cổ này còn có đường vào riêng và một khu vườn, chưa kể đến nhiều tầng hầm và một bức tranh tường lớn được vẽ bởi James Thornhill (người đã vẽ mái vòm bên trong Nhà thờ St. Paul).

Lâu đài này không phải là bất động sản duy nhất Michael Bloomberg sở hữu ở thủ đô nước Anh bởi ông còn có một căn hộ 4 phòng ngủ ở, 3 phòng tắm ở gần quảng trường Cadogan.

Khu biệt thự Santa Barbara Spread của Eric Schmidt

Eric Schmidt - Montecito Mansion

Chủ tịch điều hành của Alphabet Inc mua lại biệt thự tại Montecito này từ Ellen DeGeneres với giá 20 triệu USD vào năm 2007.

Bất động sản rộng 4 mẫu Anh này bao gồm nhiều khu vườn, đài phun nước nằm rải rác và biệt thự 4 phòng ngủ và một phòng khách siêu sang rộng hơn 1.300m2.

Biệt thự của Roman Abramovich ở vịnh Caribbean

Roman Abramovich - St. Barth's Estate

Vào năm 2009, nhà tài phiệt người Nga đã bỏ ra gần 90 triệu USD để mua lại khu đất rộng 69 mẫu gần vịnh Gouverneur, từng thuộc sở hữu của David Rockefeller.

Ngoài ra, ông chủ của câu lạc bộ bóng đá Chelsea Football Club còn sở hữu một biệt thự dọc theo biển Riviera của Pháp với tên gọi Chateau de la Croë; hai ngôi nhà ở Aspen (với tổng trị giá 29,2 triệu USD); và nhiều bất động sản tại Sardinia, London và Manhattan.

Biệt thự ở Floridian của Ken Griffin

Faena House Penthouse

Người sáng lập Citadel đã mua hai căn hộ bên bờ biển Miami vào mùa thu năm ngoái, trong đó có một căn 5 phòng ngủ 5,5 phòng tắm với giá 60 triệu USD và một căn khác 3 phòng ngủ ở ngay phía dưới.

Ngoài hàng ngàn m2 không gian sống, hai căn penthouse này còn có sân thượng lớn bao quanh, hồ bơi vô cực, bể sục, và hai nhà bếp.

Hiện tại, giá thị trường của hai căn hộ này vào khoảng 55 triệu USD cho căn trên và 18 triệu USD cho căn dưới.

Biệt thự ở Malibu của Larry Ellison

Larry Ellison - Carbon Beach Home

Biệt thự này chỉ là một trong số rất nhiều biệt thự thuộc bộ sưu tập bất động sản của người sáng lập tập đoàn Oracle. Ông đã mua lại biệt thự này vào năm 2012 từ cựu CEO Yahoo Terry Semel với giá hơn 36,9 triệu USD. Biệt thự có 9 phòng ngủ và 13 phòng tắm, hồ bơi,…

Một năm trước, Larry Ellison cũng đã mua trang trại Porcupine Creek ở Rancho Mirage rộng 249 mẫu với một nhà chính 16 phòng ngủ, một câu lạc bộ, và một sân golf 19 lỗ với giá 42,9 triệu USD. Ngoài ra, ông cũng sở hữu một bất động sản theo kiểu Nhật ở Woodside, California có giá khoảng 200 triệu USD.

Biệt thự phong cách nhiệt đới của Michael Dell

Người sáng lập kiêm CEO của Dell Inc. đã mua hẳn ba khu “đất vàng” trên bờ biển Đảo Kona Lớn, Hawaii để tạo thành khu biệt thự Raptor Residence rộng 4,3 mẫu.

Bất động sản trị giá 64,7 triệu USD này có hơn 1.700m2 không gian sống với 23 phòng, trong đó có 7 phòng ngủ và 7,5 phòng tắm.

Khu biệt thự ở California của ông chủ Amazon Jeff Bezos

Jeff Bezos Mansion

Người sáng lập kiêm CEO Amazon đã bỏ ra 24,5 triệu USD để sở hữu biệt thự ở Beverly Hills này vào năm 2007. Nằm ở cạnh rất nhiều biệt thự của những người nổi tiếng như Tom Cruise, biệt thự rộng hơn 1.000m2 này có 7 phòng ngủ và 7 phòng tắm.

Ngoài ra người đàn ông giàu thứ 5 thế giới này cũng sở hữu một ngôi nhà rộng hơn 900m2 tại Century Tower Manhattan bao gồm ba căn hộ liên kết được ông mua vào năm 1999 với giá 7,7 triệu USD.

Biệt thự phong cách nhiệt đới của Howard Schultz 

Howard Schultz Hawaiian Home

Tháng Tám vừa qua, CEO Starbucks đã trả 25 triệu USD để mua đứt khu biệt thự rộng khoảng 1.000m2 tại khu nghỉ dưỡng Four Seasons Hualalai ở Hawaii.

Biệt thự có 8 phòng ngủ, 9 phòng tắm, một phòng giải trí, một phòng truyền thông, một bể sục và hồ bơi vô cực.

Biệt thự lộng lẫy của tỷ phú Donald Trump

Vị ứng cử viên Tổng thống Mỹ này đã mua khối bất động sản xa hoa ở Westchester này vào năm 1996 với giá 7,5 triệu USD nhằm biến nó thành một sân golf đẳng cấp thế giới. Hơn hai thập kỷ sau đó, dự định này vẫn không thực hiện được và nó hiện vẫn là nơi những đứa con của Donald Trump đến vào mỗi kỳ nghỉ hè hoặc những ngày cuối tuần.

Được xây dựng vào năm 1919 cho Chủ tịch đầu tiên của Ngân hàng Thế giới Eugene Meyer, biệt thự này có 15 phòng ngủ, nhà chính rộng hơn 4.000m2 với 60 phòng, ba bể bơi. Ngoài ra nó còn có một chuồng ngựa, và một ngôi nhà theo phong cách Tudor.

KIỀU CHÂU

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top