Aa

30/4 - 1/5 check-in cánh đồng hoa lavender ngay tại Hà Nội

Thứ Sáu, 28/04/2017 - 12:14

Không cần phải bay tới Địa Trung Hải xa xôi hay lên xứ sương mù Đà Lạt nữa, từ nay bạn đã có thể đắm mình trong cánh đồng bạt ngàn hoa oải hương ngay tại Hà Nội.

Không cần phải bay tới Địa Trung Hải xa xôi hay lên xứ sương mù Đà Lạt nữa, từ nay bạn đã có thể đắm mình trong cánh đồng bạt ngàn hoa oải hương ngay tại Hà Nội. 

Hoa oải hương (còn được gọi là hoa lavender) được trồng ở vườn Thảo Nguyên Hoa, phố Thạch Cầu, quận Long Biên, Hà Nội từ ý tưởng của ông chủ, người đam mê hoa Trương Thế Hùng. Nơi đây, người ta đã trồng hoa hồng, thạch thảo, dạ yến thảo, mận, đào và nhiều giống hoa khác xung quanh các tiểu cảnh tạo cảnh quan phố cổ Hội An, lâu đài hoa, cối xay gió…

Thảo Nguyên Hoa, phố Thạch Cầu, quận Long Biên, Hà Nội

Thảo Nguyên Hoa, phố Thạch Cầu, quận Long Biên, Hà Nội

Thảo Nguyên Hoa được giới trẻ và những người mê chụp ảnh biết đến 1 - 2 năm trở lại đây. Vườn có nhiều hoa lạ, mới, ngoài các loại hoa và cây cảnh còn có các khung cảnh cối xay gió, chuồng cừu với những con cừu thật để khách có thể tạo dáng, chụp ảnh.Quản lý vườn hoa cho biết, trung bình mỗi ngày có khoảng 100 lượt khách đến vườn, những ngày cuối tuần, lễ tết, con số này khoảng 400 - 500 lượt.

Quản lý này cũng cho hay, khi có hoa oải hương, giá vé vào chụp ảnh không tăng, vẫn 70.000 đồng/người, nếu sử dụng flycam sẽ tính trọn gói 1 triệu đồng, không giới hạn giờ chụp. Hoa oải hương chỉ bền khoảng 1-2 tháng, tới giữa mùa hè, giống hoa này khó sống và cho hoa vì khí hậu nắng gắt tại Hà Nội.

Hoa oải ương (lavender) vốn được biết tới từ lâu với hình ảnh những cánh đồng tím ruộm miền Địa Trung Hải.

Hoa oải ương (lavender) vốn được biết tới từ lâu với hình ảnh những cánh đồng tím ruộm miền Địa Trung Hải.

Nếu như trước kia ở Việt Nam, hoa oải hương chỉ xuất hiện ở Đà Lạt hay dưới dạng những cành oải hương khô với giá khá cao...

Nếu như trước kia ở Việt Nam, hoa oải hương chỉ xuất hiện ở Đà Lạt hay dưới dạng những cành oải hương khô với giá khá cao...

...thì nay mọi người đã có thể đắm mình trong sắc tím cũng như hương thơm của oải hương ngay ở trung tâm Hà Nội.

...thì nay mọi người đã có thể đắm mình trong sắc tím cũng như hương thơm của oải hương ngay ở trung tâm Hà Nội.

Lần đầu tiên, du khách tại Hà Nội có cơ hội chiêm ngưỡng tận mắt loài hoa mê đắm này giữa cánh đồng rộng tới 1.500m2.

Lần đầu tiên, du khách tại Hà Nội có cơ hội chiêm ngưỡng tận mắt loài hoa mê đắm này giữa cánh đồng rộng tới 1.500m2.

Do niềm yêu thích đặc biệt với loài hoa đến từ Địa Trung Hải, anh Trương Thế Hùng, chủ vườn, đã ấp ủ dự định gieo trồng hoa nhiều năm.

Do niềm yêu thích đặc biệt với loài hoa đến từ Địa Trung Hải, anh Trương Thế Hùng, chủ vườn, đã ấp ủ dự định gieo trồng hoa nhiều năm.

Được biết, tháng 10/2016, anh Hùng vào Đà Lạt lấy giống ươm cây con và chuyển ra Hà Nội với hy vọng hoa sẽ nở vào khoảng tháng 12.

Được biết, tháng 10/2016, anh Hùng vào Đà Lạt lấy giống ươm cây con và chuyển ra Hà Nội với hy vọng hoa sẽ nở vào khoảng tháng 12.

Tuy nhiên, thời tiết không chiều lòng người, cây con bị chết nhiều và hoa thì không thể nở.

Tuy nhiên, thời tiết không chiều lòng người, cây con bị chết nhiều và hoa thì không thể nở.

Để loài hoa

Để loài hoa "đỏng đảnh" này có thể phát triển, anh Hùng đã phải thuê những nhân công chuyên trồng hoa từ Đà Lạt ra chăm sóc, từ công đoạn làm đất cho đến khi đặt những bầu cây non...

Hoa oải hương tại đây là dòng Lavandula dentata, Lavandula

Hoa oải hương tại đây là dòng Lavandula dentata, Lavandula "Goodwin Creek Grey" và hứa hẹn sẽ nở rộ trong một vài ngày tới.

Còn chần chờ gì nữa mà không tới ngay Thảo Nguyên Hoa Long Biên (đường Thạch Cầu, hướng từ cầu Long Biên rẽ đi Bát Tràng) để tận mắt chiêm ngưỡng và đắm chìm giữa cánh đồng hoa oải hương rộng lớn này.

Còn chần chờ gì nữa mà không tới ngay Thảo Nguyên Hoa Long Biên (đường Thạch Cầu, hướng từ cầu Long Biên rẽ đi Bát Tràng) để tận mắt chiêm ngưỡng và đắm chìm giữa cánh đồng hoa oải hương rộng lớn này.

Ngoài ra, khi đến Thảo Nguyên Hoa, ngoài chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa oải hương, các bạn có thể tha hồ chụp ảnh với rất nhiều bối cảnh đẹp cùng hàng chục loài hoa đang khoe sắc giữa đất trời.

Thảo nguyên hoa Long Biên đang là địa điểm chụp ảnh rất được các bạn trẻ quan tâm.

Thảo nguyên hoa Long Biên đang là địa điểm chụp ảnh rất được các bạn trẻ quan tâm.

Giá vé chụp ảnh tại thảo nguyên hoa Long Biên là 70.000 đồng/người

Giá vé chụp ảnh tại thảo nguyên hoa Long Biên là 70.000 đồng/người

Đây là thiên đường của rất nhiều loài hoa như cúc hoạ mi, hồng tố nữ, hoa súng tím, hoa thạch thảo. Với diện tích rộng hơn 6 ha cùng nhiều góc chụp ấn tượng, ngoại cảnh độc đáo..., thảo nguyên hoa Long Biên đang là địa điểm chụp ảnh rất được các bạn trẻ quan tâm.

Giá vé chụp ảnh tại thảo nguyên hoa Long Biên là 70.000 đồng/người, khá cao so với một số nơi khác. Nhưng bù lại, bạn có thể tha hồ chụp ảnh đến khi mệt nhoài với những bối cảnh không thể tìm thấy ở nơi nào khác.

Rất nhiều cặp đôi lựa chọn Hoa Thảo Nguyên là địa điểm để chụp ảnh cưới.

Rất nhiều cặp đôi lựa chọn Hoa Thảo Nguyên là địa điểm để chụp ảnh cưới.

Các bạn có thể tha hồ chọn chủ đề cho bộ ảnh, từ lãng mạn, cổ tích, cho đến hiện đại hay thậm chí là pha chút hoang dại. Tùy vào sức sáng tạo và phong cách riêng, các bạn có thể cho ra đời những bức ảnh đẹp tuyệt vời mà không cần đi quá xa Hà Nội.

Người chủ của thảo nguyên này còn chịu khó

Người chủ của thảo nguyên này còn chịu khó "tậu" thêm đàn cừu và tạo khung cảnh đẹp như vùng đất Ninh Thuận.

Người chủ của thảo nguyên này còn chịu khó

Người chủ của thảo nguyên này còn chịu khó "tậu" thêm đàn cừu và tạo khung cảnh đẹp như vùng đất Ninh Thuận.

Bên cạnh vườn hoa ngoài trời, nơi đây cũng có một phim trường để chụp ảnh trong nhà.

Bên cạnh vườn hoa ngoài trời, nơi đây cũng có một phim trường để chụp ảnh trong nhà.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top