Aa

6 đơn vị bị "bêu tên" vì nợ tiền thuê đất

Thứ Ba, 17/01/2017 - 06:06

Cục Thuế thành phố Hà Nội vừa công khai đợt 1 năm 2017 danh sách 149 đơn vị nợ thuế với tổng số tiền nợ 109 tỷ 270 triệu đồng.

Cục Thuế thành phố Hà Nội vừa công khai đợt 1 năm 2017 danh sách 149 đơn vị nợ thuế với tổng số tiền nợ 109 tỷ 270 triệu đồng. Trong đó, có 6 dự án nợ tiền thuê đất 19 tỷ 808 triệu đồng và 143 doanh nghiệp nợ tiền thuế, phí 89 tỷ 462 triệu đồng.

Trong số 6 đơn vị nợ tiền thuê đất, đứng đầu danh sách là Công ty TNHH MTV Xây lắp hoá chất có địa điểm thuê tại phường Đức Thắng và Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) với số nợ là 15,721 tỷ đồng. Kế tiếp trong danh sách là Hợp tác xã Công nghiệp Hoa Mai có số nợ là 1,485 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Một số đơn vị cũng nợ tiền thuê đất con số “khủng” như Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu xây dựng Đông Thành (tên cũ: DNTN Đông Thành); Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Đại Nghĩa; Hợp tác xã Công nghiệp Phương Đông 4 có tổng số nợ trên 2,6 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 11/4/2016, UBND TP. Hà Nội đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo Đôn đốc thu hồi nợ thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuế đất trên địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng đối với các Chi Cục thuế quận, huyện, Cục thuế Thành phố Hà Nội cũng đã ban hành Công văn số 26994/CT-QLN ngày 29/4/2016 về việc triển khai quản lý nợ. Kết quả đã có 30/30 Chi cục thuế thành lập Ban chỉ đạo thu hồi nợ đọng. Qua các biện pháp triển khai quyết liệt về thu hồi nợ đọng, trong 11 tháng năm 2016, tổng số tiền thuế nợ đã thu được của toàn ngành thuế Hà Nội là: 11.602 tỷ đồng.

Trong năm 2016, Cục thuế TP Hà Nội đã thực hiện công khai thông tin gần 1.800 đơn vị, kết quả sau công khai đã có 917 đơn vị nộp thuế với số thuế đã nộp là 714 tỷ 942 triệu đồng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top