Aa

60 năm xây dựng thương hiệu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Thứ Sáu, 12/01/2018 - 20:29

Bằng tư duy không ngừng đổi mới, chuyên nghiệp, trách nhiệm, trong 60 năm qua, Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam luôn đồng hành với người dân trong quá trình phát triển thông qua hàng triệu ấn phẩm có giá trị cao.

Sáng 11/1, Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập tại Nhà khách La Thành – Hà Nội, đồng thời đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước.

Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Để có được thành quả đó, đội ngũ cán bộ nhân viên NXB Giáo Dục Việt Nam nhiều thế hệ đã vượt qua khó khăn với lòng yêu nghề, tâm huyết, nâng niu tới từng quyển sách.

Được Nhà nước tin tưởng giao phó, NXB Giáo Dục Việt Nam đã biên tập, tổ chức in thành công nhiều bộ Sách giáo khoa qua các thời kì cải cách giáo dục của nước ta. Ngoài sách giáo khoa phổ thông, còn có các loại sách giáo khoa cho người Chăm, Ê đê, Khơ me, với các loại sách dịch, sách tham khảo.

Hàng ngàn đầu sách được ra đời nhằm phục vụ nâng cao đời sống, tri thức của người dân cả nước.

Hàng ngàn đầu sách được ra đời nhằm phục vụ nâng cao đời sống, tri thức của người dân cả nước.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong công cuộc phổ cập giáo dục, NXB Giáo Dục Việt Nam còn mở rộng hợp tác với nhiều nhà xuất bản và đối tác quốc tế, nâng cao uy tín, thương hiệu bằng những bộ giáo trình giảng dạy bậc Đại học, sau Đại học,...

Hiện, NXB Giáo dục Việt Nam cũng đang hợp tác với các đơn vị xuất bản của hơn 20 nước trên thế giới, đặc biệt là hợp tác, đóng góp lớn cho ngành giáo dục nước bạn Lào.

Nhà xuất bản Giáo Dục khẳng định thương hiệu qua từng sản phẩm.

Nhà xuất bản Giáo Dục khẳng định thương hiệu qua từng sản phẩm.

Trong quá trình phát triển, NXB Giáo Dục cũng tổ chức, tham gia các hoạt động từ thiện được xây dựng từ nguồn lợi nhuận thu về từ hoạt động kinh doanh. Hàng năm, NXB Giáo Dục trích một phần để tài trợ giúp đỡ cho những học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ cho các thư viện, trường học vùng sâu, vùng xa.

Những đầu sách đoạt giải và cup ở trong nước và quốc tế của Nhà xuất bản Giáo Dục.

Những đầu sách đoạt giải và cup ở trong nước và quốc tế của Nhà xuất bản Giáo Dục.

Nhìn lại hành trình xây dựng và phát triển 60 năm, NXB Giáo Dục Việt Nam đã tạo được dấu ấn trong tiềm thức độc giả nói chung và các thế hệ giáo viên, học sinh nói riêng mỗi khi nhắc tới sách giáo khoa. 

Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, NXB Giáo Dục Việt Nam khẳng định quyết tâm tiếp tục nỗ lực, để đóng góp hiệu quả hơn vào sự phát triển giáo dục đào tạo của đất nước, đồng thời khẳng định được uy tín và vị thế thương hiệu trong ngành xuất bản.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top