8b lê trực

Hà Nội yêu cầu chỉnh trang mặt bằng tòa nhà 8B Lê Trực

Hà Nội yêu cầu chỉnh trang mặt bằng tòa nhà 8B Lê Trực

Tin tức

Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố hướng dẫn chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực chỉnh trang tổng mặt bằng tòa nhà sau khi "cắt ngọn", xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo yêu cầu Ủy ban Nhân dân Thành phố.

“Cần đánh giá chất lượng công trình trước khi đưa dân vào ở”

“Cần đánh giá chất lượng công trình trước khi đưa dân vào ở”

Chính sách & cuộc sống

PGS. TS. Trần Chủng cho rằng, việc tháo dỡ công trình 8B Lê Trực cần có đánh giá chất lượng để đảm bảo sự an toàn cho người dân.

Trở lại vụ Tòa nhà 8B Lê Trực: Hà Nội hãy dừng tay trước khi quá muộn!

Trở lại vụ Tòa nhà 8B Lê Trực: Hà Nội hãy dừng tay trước khi quá muộn!

Nghiên cứu - Phản biện

Theo dõi vụ việc việc Tòa nhà 8B Lê Trực nhiều năm, tôi có thể nhận xét rằng, việc “họ rất chủ quan và liều mạng, bất chấp các yêu cầu về kỹ thuật và pháp lý, phá dỡ cho bằng được” đã diễn ra từ lâu rồi...

Hà Nội sẽ dứt điểm được các dự án chậm tiến độ?

Hà Nội sẽ dứt điểm được các dự án chậm tiến độ?

Thời sự

Trong thời gian tới, UBND TP. Hà Nội sẽ giao cho các cơ quan tiếp tục thực hiện đúng các lịch tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các vụ việc.

Kết luận của UBND TP. Hà Nội về xử lý công trình 8B Lê Trực

Kết luận của UBND TP. Hà Nội về xử lý công trình 8B Lê Trực

Thời sự

Xử lý vi phạm giai đoạn 2 công trình 8B phố Lê Trực theo 2 bước, bước 1, xử lý tầng 18 trước, sau đó báo cáo, đánh giá; trên cơ sở đó xem xét thực hiện tiếp bước 2 (xử lý tầng 17) theo đúng quy định.

Vụ tòa nhà 8B Lê Trực: Người dân yêu cầu phải có phương án tháo dỡ

Vụ tòa nhà 8B Lê Trực: Người dân yêu cầu phải có phương án tháo dỡ

Thời sự

Chiều tối 22/4, rất nhiều phương tiện, thiết bị hiện đã được tập kết sẵn sàng để chuẩn bị cho cho công tác tháo dỡ công trình vi phạm tòa nhà 8B Lê Trực giai đoạn 2 (tháo dỡ tầng 17 và 18).

Xử lý xây vượt tầng ở Hà Nội: Mới "đụng" được 2/40 công trình

Xử lý xây vượt tầng ở Hà Nội: Mới "đụng" được 2/40 công trình

Nhận định thị trường

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội về tình hình xử lý các công trình sai phạm còn tồn đọng giai đoạn 2015 - 2016, mới chỉ xử lý được 2/40 công trình, chưa đạt được mục tiêu đề ra.

Chính quyền quây rào chuẩn bị phá dỡ cao ốc 8B Lê Trực?

Chính quyền quây rào chuẩn bị phá dỡ cao ốc 8B Lê Trực?

Thời sự

UBND phường Điện Biên (quận Ba Đình, TP Hà Nội) vừa tiến hành quây rào tôn bao xung quanh công trình 8B Lê Trực và chuẩn bị làm cẩu tháp để phục vụ phá dỡ giai đoạn 2 đối với cao ốc này…

Bất động sản 24h: Địa ốc Đồng Nai thận trọng trước cơn sốt mới

Bất động sản 24h: Địa ốc Đồng Nai thận trọng trước cơn sốt mới

Thị trường

Địa ốc Đồng Nai: Thận trọng trước cơn sốt mới; Lời giải nào cho bài toán giãn dân nội đô?; TP.HCM nỗ lực giải cứu thị trường địa ốc... là một số tin tức nổi bật 24h qua.

Lời trần tình của 8B Lê Trực: “Trách nhiệm đầu tiên thuộc về thành phố”

Lời trần tình của 8B Lê Trực: “Trách nhiệm đầu tiên thuộc về thành phố”

Chính sách & cuộc sống

Sau nhiều năm Hà Nội hô vang khẩu hiệu “kiên quyết xử lý”, đến nay toà nhà 8B Lê Trực vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Phải chăng sự chậm trễ này là do “trên dưới” chờ nhau, “quả bóng” trách nhiệm tiếp tục đá đi, đá lại?

Lên đầu trang
Top