bàn giao trụ sở bộ ngành

“Công khai Bộ chưa chịu trả trụ sở cũ, thậm chí báo cáo Thủ tướng”

“Công khai Bộ chưa chịu trả trụ sở cũ, thậm chí báo cáo Thủ tướng”

Thời sự

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp Luật Trương Minh Hoàng bày tỏ quan điểm như vậy khi đề cập tình trạng các bộ ngành không chịu trả trụ sở cũ.

Di dời trụ sở bộ ngành: Đất Hồ Tây, Mễ Trì nổi “sóng”?

Di dời trụ sở bộ ngành: Đất Hồ Tây, Mễ Trì nổi “sóng”?

Theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, trụ sở các bộ ngành sẽ được di dời và tập trung tại khu Tây Hồ Tây và Mễ Trì khiến giá đất 2 khu vực này biến động rõ rệt.

Hà Nội có nên bán đấu giá "đất vàng" trụ sở sau di dời?

Hà Nội có nên bán đấu giá "đất vàng" trụ sở sau di dời?

Thời sự

Chuyên gia cho rằng Hà Nội cần cân nhắc kỹ chuyện bán đấu giá các sở ngành ở khu vực nội đô, tránh mật độ dân số đã ở mức cao như hiện nay.

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng đề xuất phương án sử dụng đất trụ sở bộ, ngành sau di dời

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng đề xuất phương án sử dụng đất trụ sở bộ, ngành sau di dời

Thời sự

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030.

Hà Nội "gom" toàn bộ sở ngành về hai nơi

Hà Nội "gom" toàn bộ sở ngành về hai nơi

Thời sự

Theo lộ trình, dự kiến từ cuối năm 2017 trở đi, Hà Nội sẽ lần lượt chuyển các sở ngành về làm việc chung tại hai khu liên cơ quan tại quận Tây Hồ và quận Hai Bà Trưng.

Lên đầu trang
Top