Aa

Bất động sản nhà ở Tân Uyên đón nhiều cơ hội mới sau dịch

Trung Hiếu
Trung Hiếu trunghieu.ntdtv@gmail.com
Thứ Sáu, 19/06/2020 - 05:55

Ông Nguyễn Anh Đào - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Viethome đánh giá thị trường Tân Uyên - Bình Dương đang là nơi hút dòng tiền mạnh mẽ nhờ nguồn cầu thực luôn ổn định, hạ tầng đồng bộ và đặc biệt là giá bất động sản còn thấp hơn nhiều so với các khu vực khác như Thuận An, Lái Thiêu...

Chiều 17/6/2020, Công ty Cổ phần đầu tư VietHome - một đơn vị có tiềm lực phân phối nhiều dự án tầm cỡ tại Bình Dương đã tổ chức sự kiện ký kết chiến lược hợp tác cùng Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Tiến tại dự án Hoàng Tiến Central (tên cũ là khu nhà ở Hoàng Tiến). Dự án giới thiệu ra thị trường khoảng 85 nền đã có pháp lý hoàn chỉnh, đất thổ cư 100% với mức giá khá mềm chỉ khoảng 1,4 tỷ đồng (tương đương khoảng 23 triệu đồng/m2).

Chia sẻ về lý đo đánh mạnh vào thị trường bất động sản Tân Uyên vào thời điểm này, ông Nguyễn Anh Đào - Tổng Giám đốc Công ty VietHome cho biết, thời gian qua do ảnh hưởng của dịch bệnh mà nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn. Tại Việt Nam, những ngành hàng sử dụng nhiều lao động như dệt may, da giày... phần lớn đều "lao đao". Nhiều doanh nghiệp giảm sút đơn hàng, thậm chí phải đóng cửa vì không có đơn đặt hàng từ nước ngoài.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Anh Đào cho rằng bên cạnh những khó khăn, đại dịch Covid-19 cũng tạo cho Việt Nam những cơ hội mới, nhất là khi các nhà đầu tư nước ngoài thời gian qua dần chuyển hướng đầu tư và mạnh dạn "rót vốn" vào nước ta nhiều hơn. Riêng tại tỉnh Bình Dương, chỉ trong quý I năm nay, tỉnh này đã đón nhận số vốn đầu tư khoảng 334 triệu USD. Khi dòng tiền đầu tư ngày càng lớn thì tổng cầu cũng theo đó mà tăng lên. Do đó, ông Đào đánh giá Bình Dương đang là thị trường tiềm năng nhất so với các tỉnh phía Nam.

"Tôi cho rằng, năm nay nền kinh tế Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng 5%. Nếu mức kinh tế đạt mức tăng là 7% thì mức tăng của bất động sản sẽ là 10%. Riêng ở Bình Dương, lĩnh vực bất động sản sẽ tăng nếu các ngành công nghiệp tăng trưởng mạnh. Đặc biệt là nhu cầu về nhà ở còn rất lớn, theo nguyên tắc phát triển của thị trường thì ở đâu có công nghiệp ở đó sẽ hút nguồn vốn mạnh mẽ và đặc biệt là thu hút lượng người nhập cư nên các dự án trên dưới 1 tỷ đồng chắc chắn sẽ  tiêu thụ rất tốt" - ông Đào nói.

Ông Nguyễn Anh Đào cho rằng Bình Dương đang là thị trường cực kỳ tiệm năng cho các dự án căn hộ và nhà ở trong thời gian tới

Cũng theo TGĐ Viethome, tại Bình Dương, quỹ đất tại các khu vực như Thuận An, Dĩ An, Lái Thiêu... đang ngày một hạn hẹp. Cho nên, những nhà đầu tư dành sự ưu ái nhiều hơn đến thị xã Tân Uyên vì họ cho rằng giá đất đang mềm và tiềm năng sinh lời tốt nếu biết nắm bắt cơ hội tốt sau dịch.

"Thị xã Tân Uyên với xu hướng nới rộng các tuyến đường Võ Thị Sáu và đường ĐT 745, quyết tâm lên đô thị loại 2 trong thời gian tới nên thị trường bất động sản được kỳ vọng sẽ đón sóng đầu tư rõ nét hơn nữa sau dịch.

Do vậy, Hoàng Tiến Central không chỉ là một dự án phù hợp cho người dân an cư, đặc biệt là người dân địa phương. Mà trong tương lai gần, khi Tân Uyên với xu hướng nới rộng các tuyến đường Võ Thị Sáu và ĐT 745, cùng với quyết tâm lên đô thị loại 2, chúng tôi tin tưởng Hoàng Tiến Cental cũng sẽ mang lại giá trị cao cho các chủ đầu tư", ông Nguyễn Anh Đào chia sẻ thêm.

Hoàng Tiến Central (Khu nhà ở Hoàng Tiến) tọa lạc tại phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương, nằm giáp điểm giao thoa của hai trục đường chính Võ Thị Sáu và DT745, thuận lợi di chuyển về các khu vực trung tâm của tỉnh Bình Dương và kết nối liên vùng với các khu vực trung tâm TP.HCM. Dự án được quy hoạch bài bản, hạ tầng được đồng bộ, sổ riêng từng nền, thổ cư 100%.

Viethome là nhà phân phố có nhiều năm hoạt động kinh doanh mua bán trên thị trường bất động sản, điển hình là các dự án lớn nhỏ trong khu vực Bình Dương như: Roxana Plaza, Alva Plaza, Citadines, Habitat, Tecco Tower,... Cũng tại buổi ra mắt Hoàng Tiến Cental, Chủ đầu tư Hoàng Tiến và nhà phân phối Viethome đã có buổi ký kết với các ngân hàng, công ty xây dựng uy tín… nhằm hỗ trợ và đảm bảo tối đa quyền lợi cho khách hàng mua dự án.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top