Aa

Bí mật nơi Tôn Ngộ Không bị nhốt 500 năm dưới đá

Thứ Tư, 22/08/2018 - 02:00

Đến Vân Nam, Trung Quốc du khách không thể không ghé thăm rừng đá Thạch Lâm, khu rừng đá được mệnh danh là "Kỳ quan đầu tiên của thế giới" vào thời nhà Minh tại Trung Quốc, đây cũng là nơi lấy bối cảnh chính phim "Tây Du Ký" 1986.

anh 3 1(1)

Cách thành phố Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam 75km về phía Đông Nam, Thạch Lâm nằm trọn trong khu tự trị dân tộc Yi trải dài trên một diện tích rất lớn lên đến 400km vuông. Đặc sản không gì khác ở đây chính là đá và đá.

Đá nhấp nhô trên mặt hồ ngay cổng đi vào

Đá nhấp nhô trên mặt hồ ngay cổng đi vào

 

Thạch Lâm gồm hàng vạn trụ đá màu xám đa kích cỡ với nhiều hình dạng khác nhau, cột đá thấp nhất khoảng 10m cao nhất gần 200m so với mặt đất.

Các nhà khoa học cho rằng Thạch Lâm là ví dụ điển hình của kiểu địa hình Karst, ước tính được hình thành khoảng 270 triệu năm trước trong kỷ Than đá của thời Đại cổ sinh.

Chuyển động liên tục của thạch quyển làm cho nước biển bao phủ kiến khu vực này rồi rút đi từ đó hình thành các núi đá vôi.

Đá xen kẽ với các loại cây xanh trong rừng, du khách có thể nghỉ chất bất cứ chỗ nào

Đá xen kẽ với các loại cây xanh trong rừng, du khách có thể nghỉ chất bất cứ chỗ nào

 

Ở giai đoạn lịch sử đầu tiên ở khu vực này nơi đây được bao phủ chủ yếu bởi đất bazan và trầm tích. Trải qua nhiều hoạt động nâng và xói mòn của địa chất cùng các điều kiện khí hậu thủy văn, từng lớp rừng đá hình thành các tầng và có diện mạo như bây giờ.

Một số loại đá vôi điển hình chỉ có mặt ở Thạch Lâm, ngoài các hình núi đá vôi sắc nhọn, hình lưỡi dao, nơi đây còn nhiều núi đá vôi hình tháp và hình nấm, bụt mọc.

Chính nhờ sự đa dạng và phong phú về chủng loại của đá vôi mà Thạch Lâm còn được gọi là “Bảo tàng rừng đá vôi” - cái tên nêu cao cả giá trị khoa học và thẩm mỹ của khu vực.

Nhiều cột đá với hình dạng khác nhau nhấp nhô phun lên trời

Nhiều cột đá với hình dạng khác nhau nhấp nhô phun lên trời

 

Bên trong lòng Thạch Lâm còn nhiều địa danh tuyệt đẹp khác đó là thác nước Dadieshui, hồ Changhu và cả hang “mây tím” Ziyundong... tạo nên một khung cảnh toàn diện cho du khách thưởng thức.

Ngoài ra, Thạch Lâm còn sở hữu một câu chuyện tình buồn rất nổi tiếng khác giữa nàng Ashima (dân tộc Yi) và một chàng trai nghèo. 

Tình yêu của hai người không được chấp thuận, nàng bị con trai của lãnh chúa độc ác bắt cóc. Chàng trai nghèo đã đấu tranh và cuối cùng cũng cứu được Ashima nhưng hai người bị đuổi bắt ráo riết, phải chạy vào Thạch Lâm.

Tại đây, Ashima đã bị một cơn lũ dìm chết và cô biến thành một hòn đá lớn. Hàng năm vào ngày 24/6 âm lịch, người dân tộc Yi vẫn tổ chức lễ hội với các trò chơi như đấu vật và múa hát để tưởng nhớ về câu chuyện tình buồn đó.

Khu rừng đá Thạch Lâm này đã được UNESCO công nhận là Vườn Địa chất Thế giới vào năm 2004.

Khách du lịch tranh thủ ghi dấu chân

Khách du lịch tranh thủ ghi dấu chân

 

Các nhà nghỉ chân trên đường leo núi đá

Các nhà nghỉ chân trên đường leo núi đá

 

Các khối đá tựa núi kề sông đã triệu năm nay

Các khối đá tựa núi kề sông đã triệu năm nay

 

Khách du lịch đổ về đây rất đông

Khách du lịch đổ về đây rất đông

 

Xe điện chở hành khách đi tham quan một vòng khoảng 20 phút đã bao gồm trong tiền vé

Xe điện chở hành khách đi tham quan một vòng khoảng 20 phút đã bao gồm trong tiền vé

 

Lái xe hầu hết là phụ nữ, họ chỉ học lái xe trong khoảng 1 tuần là thành thạo

Lái xe hầu hết là phụ nữ, họ chỉ học lái xe trong khoảng 1 tuần là thành thạo

 

Phụ nữ trong trang phục truyền thống dân tộc Yi

Phụ nữ trong trang phục truyền thống dân tộc Yi 

 

Phương đình giữa hồ, nơi du khách nghỉ chân và chụp ảnh lưu niệm

Phương đình giữa hồ, nơi du khách nghỉ chân và chụp ảnh lưu niệm 

 

Du khách check in ghé thăm bối cảnh của phim Tây Du Ký 1986

Du khách check in ghé thăm bối cảnh của phim Tây Du Ký 1986 

 

Để đi đến Thạch Lâm, du khách có thể đi bằng máy bay tới Sân bay quốc tế Vu Bá Gia tại Côn Minh rồi di chuyển bằng ô tô khoảng 1,5 giờ.

Du khách thích trải nghiệm đường có thể đi từ cửa khẩu Hà Khẩu bằng tàu sắt khoảng 5 tiếng tới thành phố Côn Minh sau đó di chuyển bằng ô tô, vé tàu khá rẻ chỉ khoảng 60 tệ.

Bốn mùa quanh năm đều có thể đến Côn Minh vì nơi đây còn được gọi là Xuân Thành tức thành phố mùa xuân quanh năm. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top