Aa

Bình Dương sắp có trường đua 100 triệu USD

Thứ Bảy, 01/10/2016 - 08:00

Dự án trường đua ngựa Đại Nam được đầu tư 100 triệu USD trên khu đất rộng 60 - 70 ha ngay trong khu du lịch Đại Nam.

Thông tin trên Tri thức trẻ, UBND tỉnh Bình Dương vừa chính thức ký ban hành văn bản số 3489/UBND - VX gửi Sở VHTTDL và Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, chấp thuận chủ trương cho phép công ty cổ phần Đại Nam được đầu tư xây dựng Trường đua Đại Nam theo đề nghị của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch.

UBND tỉnh Bình Dương cũng đồng ý cho phép điều chỉnh quy hoạch Khu du lịch Đại Nam, nhằm phục vụ cho việc xây dựng Trường đua Đại Nam, theo đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương.

Dự án trường đua ngựa của Công ty Đại Nam đã được cấp phép (ảnh: Báo Bình Dương)

Dự án trường đua ngựa của Công ty Đại Nam đã được cấp phép (ảnh: Báo Bình Dương)

Dự án trường đua ngựa Đại Nam được đầu tư 100 triệu USD trên khu đất rộng 60 - 70ha ngay trong khu du lịch Đại Nam. Trong đó có 30ha được sử dụng làm bãi xe có mái che và khán đài cho khách ngồi xem. Khu vực khán đài dành cho khán giả được xây dựng theo hình thức module có thể phục vụ 50.000 người. Tuỳ thời điểm có thể tháo ráp nhanh chóng, dễ dàng.

Trường đua gồm các làn đua ngựa trên đất nền, trên cỏ; đua chó, đua môtô phân khối lớn, đua xe địa hình, đua mô tô nước với đường đua thiết kế có chiều dài khoảng 1,5km theo tiêu chuẩn quốc tế. 

Trước đó, chia sẻ trên Báo Đầu tư, ông Huỳnh Uy Dũng - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam cho biết theo kế hoạch, sau khi đưa dự án này vào hoạt động, Công ty Đại Nam sẽ tiếp tục đầu tư đồng bộ hệ thống ăn nghỉ và dịch vụ theo nhu cầu phát triển của Trường đua Đại Nam. Dự kiến, khi đi vào hoạt động ổn định, trường đua này sẽ thu hút khách về Khu du lịch Đại Nam với khoảng 5 triệu lượt khách/năm.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top