Aa

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Nhà nước không trưng thu dinh thự "Vua Mèo"

Thứ Sáu, 31/08/2018 - 13:53

Dinh thự "Vua Mèo" là di tích lịch sử đặc biệt và độc đáo. Phải tôn trọng, giữ gìn và bảo vệ, chứ không thể đặt vấn đề trưng thu tài sản của di tích này.

Đó là khẳng định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trước câu hỏi báo chí đặt ra về việc sở hữu và quản lý dinh thự "Vua Mèo" tại Hà Giang trong cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 30/8.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng trả lời báo chí tại buổi họp báo. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng trả lời báo chí tại buổi họp báo. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, ngày 16/8/2018, Thủ tướng đã chính thức yêu cầu UBND tỉnh Hà Giang rà soát về ý kiến của ông Vương Duy Bảo. Việc lập hồ sơ di tích quốc gia dựa trên cơ sở đánh giá giá trị kiến trúc nghệ thuật của công trình, nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di tích đó. “Như vậy việc xếp hạng di tích không phải để xác lập hay chuyển quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản trên đất của di tích đó”, ông nói.

“Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hà Giang đến ngày 31/8 phải báo cáo Thủ tướng việc này. Hiện Văn phòng Chính phủ vẫn chưa nhận được báo cáo nhưng UBND tỉnh Hà Giang đã rất nghiêm túc rà soát việc này theo hướng chỉ đạo Sở TN&MT Hà Giang thu hồi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã giao cho Phòng Văn hoá, Thể thao & Du lịch của huyện Đồng Văn” – người phát ngôn Chính phủ nhấn mạnh.

Cổng trước của toà dinh thự họ Vương ở Đồng Văn, Hà Giang.

Cổng trước của toà dinh thự họ Vương ở Đồng Văn, Hà Giang.

Theo Bộ trưởng, Văn phòng Chính phủ vẫn đang theo dõi vụ việc này. Dinh "Vua Mèo" là di tích rất đặc biệt và độc đáo. Phải tôn trọng, giữ gìn và bảo vệ, chứ không thể đặt vấn đề trưng thu tài sản của di tích này.

Người phát ngôn Chính phủ cho biết sẽ công bố về việc giải quyết sự việc sau khi nhận được báo cáo cụ thể.

Trước đó, ông Vương Duy Bảo (cháu nội "Vua Mèo" Vương Chí Thành) có đơn gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tòa dinh thự họ Vương. Ngay sau đó, ngày 16/8, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Hà Giang, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tổng quan quá trình xử lý, giải quyết kiến nghị của ông Vương Duy Bảo về các vấn đề liên quan đến tòa dinh thự họ Vương.

Sau đó, UBND tỉnh Hà Giang đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm, đồng thời ban hành Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khu di tích kiến trúc nghệ thuật nhà họ Vương đã cấp cho Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đồng Văn.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top