Aa

Cận cảnh khu đô thị Việt Hưng mà Tổng HUD xin lùi tiến độ 15 năm

Chủ Nhật, 21/04/2019 - 20:01

Những biệt thự đẹp, khang trang nằm cạnh những biệt thự bỏ hoang là tình trạng bên trong khu đô thị mới Việt Hưng vừa được chủ đầu tư HUD xin gia hạn tiến độ bàn giao 15 năm.

Dự án khu đô thị mới (KĐTM) Việt Hưng được chủ đầu tư là Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị bắt đầu khởi công xây dựng từ năm 2004 và phải hoàn thành vào năm 2009, tuy nhiên đến nay chủ đầu tư lại đề xuất kéo dài thêm 15 năm (từ giai đoạn 2004 - 2009 sang giai đoạn 2004 - 2024) để hoàn thành hạ tầng kỹ thuật.

HUD lý giải nguyên nhân đề xuất xin lùi thêm 15 năm để hoàn thành là do khó khăn trong đền bù giải phóng mặt bằng và việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ một số lô đất theo quy hoạch phân khu N10 đã được UBND TP. Hà Nội phê duyệt dẫn đến việc thay đổi quy mô của dự án.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau 15 năm triển khai dự án, KĐTM Việt Hưng vẫn trong tình trạng nhếch nhác, lộn xộn, vẫn còn nhiều khu đất bỏ hoang, nhiều dãy biệt thự chưa hoàn thiện hoặc đã hoàn thiện nhưng không có người ở.

gbfg

KĐTM Việt Hưng gồm khu chung cư và biệt thự liền kề.

m

Những căn biệt thự khang trang nằm cạnh những căn bỏ hoang.

Ở một số khu biệt thự liền kề, hạ tầng phát triển không đồng bộ.

Ở một số khu biệt thự liền kề, hạ tầng phát triển không đồng bộ.

 Nhiều ngôi nhà chưa được trát xi măng nhưng vẫn có người sinh sống.

Nhiều ngôi nhà chưa được trát xi măng nhưng vẫn có người sinh sống.

Một số ngôi biệt thự vẫn đang trong quá trình xây dựng.

Một số ngôi biệt thự vẫn đang trong quá trình xây dựng.

Nhiều khu đất trong khu đô thị vẫn còn bỏ hoang, chưa khai thác, cỏ mọc um tùm.

Nhiều khu đất trong khu đô thị vẫn còn bỏ hoang, chưa khai thác, cỏ mọc um tùm.

 Có những khu đã xây dựng nhưng vẫn bỏ hoang.

Có những khu đã xây dựng nhưng vẫn bỏ hoang.

Nhiều khu đất trong KĐTM Việt Hưng được quay tôn “nằm chờ”.

Nhiều khu đất trong KĐTM Việt Hưng được quay tôn “nằm chờ”.

Một số khu đất đã được chủ đầu tư nhượng lại cho các nhà đầu tư thứ cấp nhưng
đến nay vẫn chưa có một động tĩnh nào trên khu đất chuyển nhượng.

Bộ Xây dựng cũng đã yêu cầu “đối với những khu vực trong phạm vi Dự án thuộc trách nhiệm giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư nhưng chưa hoàn thành thì cần chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án theo quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư cấp 1 và các chủ đầu tư thứ cấp trong việc đầu tư xây dựng và quản lý các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở tại Dự án, đảm bảo kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội giữa các dự án thành phần với nhau trong phạm vi Dự án và giữa Dự án với khu vực xung quanh”./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top