Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất

Khẩn trương bàn giao 100% mặt bằng để thi công các dự án giao thông trọng điểm trong tháng 6/2024

Khẩn trương bàn giao 100% mặt bằng để thi công các dự án giao thông trọng điểm trong tháng 6/2024

Thời sự

Thủ tướng yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu quyết tâm hơn nữa, "vượt nắng, thắng mưa" đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ đề ra đối với từng hạng mục công trình và cả dự án.

Đề xuất đường sắt kết nối “siêu“ sân bay Long Thành

Đề xuất đường sắt kết nối “siêu“ sân bay Long Thành

Tin tức

Đón đầu cơ hội phát triển từ "siêu" sân bay, UBND TP.HCM vừa đề xuất bổ sung phương án tổ chức chạy tàu trực tiếp từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đến cảng hàng không quốc tế Long Thành...

Tháng 10/2021, khởi công nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Tháng 10/2021, khởi công nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

THÀNH PHỐ HCM

ACV đang nỗ lực tối đa để có thể khởi công dự án đầu tư xây dựng nhà ga hành khách T3 sân bay Tân Sơn Nhất vào tháng 10 năm nay.

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết sân bay Tân Sơn Nhất

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết sân bay Tân Sơn Nhất

THÀNH PHỐ HCM

Sau điều chỉnh quy hoạch, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đảm bảo sự kết nối, thống nhất với các công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan trong khu vực.

Quý III/2021 sẽ khởi công nhà ga có vốn đầu tư gần 11.000 tỷ đồng

Quý III/2021 sẽ khởi công nhà ga có vốn đầu tư gần 11.000 tỷ đồng

Thời sự

Dự kiến quý III/2021 sẽ khởi công nhà ga hành khách T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2023.

Không sử dụng vốn nhà nước xây nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất

Không sử dụng vốn nhà nước xây nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất

Thời sự

Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có công suất thiết kế 20 triệu hành khách/năm, diện tích mặt bằng nhà ga khoảng 110.000m2.

Căng thẳng bố trí vốn “giải cứu” hai sân bay

Căng thẳng bố trí vốn “giải cứu” hai sân bay

Thời sự

Việc sửa chữa hệ thống đường cất hạ cánh và đường lăn tại các cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất đang trông cả vào nguồn 10% dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

"Mở cửa" đầu tư sân bay: Các đại gia thi nhau "đặt chỗ"

"Mở cửa" đầu tư sân bay: Các đại gia thi nhau "đặt chỗ"

Thời sự

Sau khi Chính phủ thông qua chủ trương cho phép tư nhân đầu tư hạ tầng hàng không, rất nhiều đại gia đang xếp hàng chờ “rót” vốn vào sân bay. Nhưng “miếng bánh” ít nên chia không dễ.

Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

THÀNH PHỐ HCM

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về phương án huy động vốn và lộ tình đầu tư, xây dựng Dự án mở rộng, nâng cấp đồng bộ các hạng mục công trình tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Bộ Quốc phòng giao 21 ha đất mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Bộ Quốc phòng giao 21 ha đất mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 21/2, Bộ Quốc phòng ký kết biên bản bàn giao 19,79 ha sân đỗ quân sự tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cho Bộ Giao thông Vận tải để triển khai xây dựng đường lăn, sân đỗ tàu bay.

Lên đầu trang
Top