cạnh tranh thương mại

Việt Nam không sử dụng tỷ giá để cạnh tranh thương mại

Việt Nam không sử dụng tỷ giá để cạnh tranh thương mại

Tài chính bất động sản

Việt Nam nằm trong danh sách mười quốc gia cần giám sát, theo báo cáo về “Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Mỹ” do Bộ Tài chính Mỹ ban hành ngày 14/1/2020.

Tăng vốn ngân hàng, đừng thấy "sóng cả" mà "ngã tay chèo"

Tăng vốn ngân hàng, đừng thấy "sóng cả" mà "ngã tay chèo"

Ngân hàng

Theo phân tích của chuyên gia Phan Minh Ngọc, "cửa" tăng vốn của các ngân hàng, đặc biệt là một số ngân hàng thương mại Nhà nước, đang khá hẹp.

Xúc tiến thương mại 2019 sẽ hướng tới những thị trường nào?

Xúc tiến thương mại 2019 sẽ hướng tới những thị trường nào?

Thời sự

Trong bối cảnh cạnh tranh thương mại ngày càng gay gắt, các chuyên gia cho rằng, bên cạnh việc nâng cao hiệu quả thương mại với các thị trường lân cận, các đối tác đã có Hiệp định thương mại tự do, Việt Nam cần đẩy mạnh việc tiếp cận, khai phá các thị trường mới, xa hơn như khu vực Trung Đông, châu Phi, Mỹ Latinh…

Lên đầu trang
Top