Aa

“Cắt cỏ trên Đại lộ Thăng Long là ngành nghề “hot” của năm”

Thứ Ba, 16/08/2016 - 07:02

Đó là nhận định của người dân trước thông tin Hà Nội chi đến 53 tỷ đồng để cắt cỏ trên 24 km Đại lộ Thăng Long. Nhiều độc giả ủng hộ quyết định "dừng cắt cỏ" của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung và cho rằng, thành phố đã quá lãng phí và cần thanh tra ngay công việc cắt cỏ này.

Thông tin tới cử tri quận Hoàn Kiếm sáng 15/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, từ đầu năm 2016 đến nay thành phố đẩy mạnh trồng cây xanh, với chi phí chưa đến 40 tỷ đồng. Trong khi đó chi phí cắt cỏ trên địa bàn hàng năm rất lớn và lãng phí. "Thành phố đã nhận thức được vấn đề này và yêu cầu tất cả các quận dừng việc cắt cỏ từ 1/7, tiết kiệm cho ngân sách mỗi năm khoảng 700 tỷ đồng", ông Chung nói.

Chủ tịch Hà Nội cung cấp thêm thông tin mà ông cho rằng "nói ra nhiều người sẽ giật mình", đó là chi phí cắt cỏ cho 24 km Đại lộ Thăng Long (cắt cỏ và một ít trúc anh đào, hoa dâm bụt) một năm là 53 tỷ đồng.

"Chi phí như trên là không thể chấp nhận được”, ông Chung nhấn mạnh và cho biết việc cắt tỉa cây hoa cảnh, cỏ tại các vườn hoa nay chỉ được thực hiện ở xung quanh hồ Hoàn Kiếm và một số vị trí quan trọng khác.

Ông Nguyễn Đức Chung cũng nói rõ định hướng thời gian tới, thành phố sẽ biến 98 ha đất trống ở Đại lộ Thăng Long như một cánh rừng nối dài từ Ba Vì về Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Cụ thể, Hà Nội sẽ trồng khoảng 45.000 cây xanh trên đại lộ này, trước mắt là trồng khoảng 20.000 cây cọ dầu theo 4 luống. Toàn bộ cây xanh được trồng trên đại lộ Thăng Long được doanh nghiệp tặng.

Hà Nội chi 53 tỷ đồng mỗi năm để cắt tỉa cỏ 24 km ở đại lộ Thăng Long. Ảnh: Zing.vn

Hà Nội chi 53 tỷ đồng mỗi năm để cắt tỉa cỏ 24 km ở đại lộ Thăng Long. Ảnh: Zing.vn.

Liên quan đến câu chuyện Hà Nội chi 53 tỷ đồng/năm để cắt cỏ trên đại lộ Thăng Long, anh Nhân Lê, nhân viên một công ty cây xanh chia sẻ: Công ty tôi nhận chăm sóc, cắt tỉa cỏ và cây cảnh dải phân cách, ngoài ra còn vệ sinh vỉa hè, gốc cây, chăm sóc cây cho bóng mát 2 bên đường (8km đường trung tâm của thành phố) chỉ có 2,3 tỉ đồng/năm”.

Gia đình anh Quang Ngọc (Hà Nội) làm nghề cắt cỏ thuê. Anh Ngọc cho rằng: Khoảng cách giữa hai lần cắt có khá nhiều ngày. Nếu mùa mưa thì khoảng 10 ngày, còn mùa Thu thì còn lâu hơn nữa. Số tiền 53 tỷ là quá lớn. Thật không thể tin nổi!

Nhiều độc giả khác thì cho rằng, thay vào việc cắt cỏ cho 24km đường thì với số tiền 53 tỷ đồng có thể dùng làm cơ sở hạ tầng xoá đói giảm nghèo cho dân nghèo Thủ đô. “Tôi nghĩ bông hoa đó sẽ to đẹp vô cùng, ý nghĩa gấp hàng tỷ lần khi dùng vào việc cắt cỏ trên Đại lộ Thăng Long” – một độc giả bày tỏ.

“53 tỷ/24km tương ứng với 2,2 triệu đồng/mét/năm, nếu bình quân 1 tháng cắt 1 lần thì cắt mỗi mét hết 184 ngàn đồng/tháng. Cắt có trên Đại lộ Thăng Long là ngành nghề quá “hót” của năm rồi. Rất hoan nghênh quyết định kịp thời này của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung. Thành phố đã quá lãng phí trong việc này và theo tôi Chủ tịch Thành phố cần chỉ đạo thanh tra làm rõ vấn đề này”- anh Nguyễn Văn Nam (Cầu Giấy, Hà Nội) bức xúc.

Reatimes sẽ tiếp tục thông tin về sự việc./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top