Aa

Chiêm ngưỡng ngôi nhà "độc nhất vô nhị" bằng gạch nung được lên báo Mỹ

Thứ Ba, 23/08/2016 - 04:32

Ngôi nhà 3 tầng bằng gạch nung bên dòng sông Thu Bồn được tạp chí danh tiếng của Mỹ – Archdaily đánh giá là công trình có lối kiến trúc độc đáo và thú vị.

Ngày 17/7 vừa qua, tờ Tạp chí kiến trúc Archdaily danh tiếng của Mỹ đã cho đăng tải hình ảnh ngôi nhà 3 tầng độc đáo bằng đất nung của nghệ nhân gốm nổi tiếng Lê Đức Hạ. Công trình tọa lạc ngay bên cạnh sông Thu Bồn, quận Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 
 
Công trình là tòa nhà hình lập phương với kích thước 7m x 7m x 7m. Xung quanh tòa nhà là một giàn giáo khung tre dùng để sấy sản phẩm đất nung. Hai băng ghế dự bị lớn được thiết kế phục vụ cho mục đích nghỉ ngơi, thư giãn và uống trà. Đồng thời, giàn giáo này cũng có chức năng như một hàng rào để tách biệt tòa nhà với toàn bộ không gian của phân xưởng.
 
Thiết kế bên trong tòa nhà bao gồm hệ thống khung gỗ ba tầng tạo ra nhiều không gian có kích thước 60cm x 60cm, có chức năng như kệ đặt các sản phẩm đất nung, hành lang và cầu thang. Chiều cao của khung là 7 mét. Đi dọc theo hành lang, mọi người có thể quan sát phân xưởng, bờ sông và toàn bộ khu vườn qua cửa sổ.
 
Trao đổi với PV, nghệ nhân Lê Đức Hạ chia sẻ: "Mọi thứ trong ngôi nhà này từ đường nét, kích thước đến lối kiến trúc đều thiết kế riêng theo ý thích của tôi và được cân nhắc rất kỹ lưỡng trong quá trình xây dựng. Ngôi nhà tuy nhìn thì đơn giản nhưng quá trình xây dựng gặp rất nhiều khá khăn và phải mất hơn nửa năm mới hoàn thành".
 
Cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh độc đáo của ngôi nhà:
 
Ngôi nhà độc đáo của nghệ nhân gốm nổi tiếng Lê Đức Hạ tọa lạc trên một bãi đất trống cạnh sông Thu Bồn thuộc làng Đông Khương, xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Ngôi nhà độc đáo của nghệ nhân gốm nổi tiếng Lê Đức Hạ tọa lạc trên một bãi đất trống cạnh sông Thu Bồn thuộc làng Đông Khương, xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Ngôi nhà được làm hoàn toàn bằng gạch đất nung.

Ngôi nhà được làm hoàn toàn bằng gạch đất nung.

Theo nghệ nhân Lê Đức Hạ, ngôi nhà của ông mang phong cách của nền văn hóa Chăm Pa, bốn mặt đều vuông với kích thước 7 mét để có thế hứng được ánh sáng mặt trời.

Theo nghệ nhân Lê Đức Hạ, ngôi nhà của ông mang phong cách của nền văn hóa Chăm Pa, bốn mặt đều vuông với kích thước 7 mét để có thế hứng được ánh sáng mặt trời.

 
Ngôi nhà được khởi công xây dựng từ đầu năm 2016 và mới hoàn thành vào giữa năm nay.

Ngôi nhà được khởi công xây dựng từ đầu năm 2016 và mới hoàn thành vào giữa năm nay.

Các lớp bên ngoài của tòa nhà được làm bằng gạch đặc đất sét, gợi nhớ về lò nung truyền thống của Việt Nam

Các lớp bên ngoài của tòa nhà được làm bằng gạch đặc đất sét, gợi nhớ về lò nung truyền thống của Việt Nam

 

 
 
Điểm nhấn đặc biệt nhất của căn nhà chính là giếng trời hình tròn nằm ở trung tâm giúp người đứng ở 2 tầng trên có thể quan sát được tất cả khung cảnh phía dưới…

Điểm nhấn đặc biệt nhất của căn nhà chính là giếng trời hình tròn nằm ở trung tâm giúp người đứng ở 2 tầng trên có thể quan sát được tất cả khung cảnh phía dưới…

 
 
Căn nhà độc đáo này đã trở thành nơi để nghệ nhân Lê Đức Hạ thỏa mãn những đam mê

Căn nhà độc đáo này đã trở thành nơi để nghệ nhân Lê Đức Hạ thỏa mãn những đam mê "thổi hồn cho đất" của mình

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top