Aa

"Chính phủ luôn bày tỏ niềm tin tưởng đối với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân”

Thứ Bảy, 13/10/2018 - 23:30

Đây là một trong những thông điệp được Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đưa ra buổi họp báo “Công bố Bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 2018” diễn ra sáng ngày 13/10 tại Văn phòng Chính phủ nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2018).

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chúc mừng: “Chúc cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân ngày càng lớn mạnh, luôn có tinh thần, ý chí của dân tộc Việt Nam, xây dựng văn hoá kinh doanh có trách nhiệm với xã hội”.

Đánh giá tầm quan trọng của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân luôn tiên phong, xung kích đi đầu trong sự nghiệp xây dựng đất nước và Chính phủ luôn bày tỏ niềm tin tưởng đối với cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân trong thời gian tới”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì Họp báo Công bố bộ chỉ số hỗ trợ phát triển doanh nghiệp ngày 13/10/2018.(Ảnh Ngọc Hà)

Năm 2019 sẽ công bố "Sách Trắng về chỉ số phát triển của doanh nghiệp"

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, để thực hiện một cách hiệu quả bộ chỉ số phát triển doanh nghiệp, Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng VCCI để xây dựng và công bố bộ chỉ số phát triển doanh nghiệp, cùng với các chỉ số đã có ví dụ: PAPI và PCI thì bộ chỉ số này giúp Chính phủ, các cấp chính quyền địa phương biết được tình hình chung và trình độ phát triển... của doanh nghiệp tại từng địa phương, và để từng địa phương biết được doanh nghiệp của địa phương mình đang ở đâu trên bản đồ doanh nghiệp Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng lưu ý, khác với chỉ số PAPI và PCI, bộ chỉ số phát triển doanh nghiệp không thể so sánh chỉ số phát triển giữa doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn với doanh nghiệp tại TP.HCM, thay vào đó lấy tiêu chí của bộ chỉ số này để so sánh về sự phát triển của doanh nghiệp tỉnh đó so với năm trước, hoặc so sánh giữa các tỉnh trong cùng một khu vực điều kiện phát triển, hoặc đánh gía tổng lợi nhuận mà doanh nghiệp mang lại cho địa phương và tổng tiền lương doanh nghiệp đã trả cho người lao động. Đó là chỉ số định lượng quan trọng nhất trong bộ chỉ số phát triển doanh nghiệp.

“Từ năm 2019, bộ chỉ số về phát triển doanh nghiệp sẽ được công bố đúng ngày 13/10 hàng năm cùng với “Sách Trắng về phát triển doanh nghiệp”. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định và biểu dương Bộ Kế hoạch và Đầu tư và VCCI trong thời gian qua đã tận tâm, tận lực để biên soạn bộ chỉ số này.

   Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chụp ảnh với các đại biểu

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tặng lẵng hoa tới TS. Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI - đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. (Ảnh: Ngọc Hà)

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong những năm qua dưới sự chỉ đạo sát sao và hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khu vực doanh nghiệp đã phát triển nhanh chóng, đóng góp lớn nhất vào quy mô phát triển của nền kinh tế, chiếm 60% GDP toàn bộ nền kinh tế. Bình quân giai đoạn 2010-2017, số doanh nghiệp thực tế hoạt động tăng 10,5%/năm, số lao động thu hút làm việc trong khu vực doanh nghiệp tăng 5,9%/năm, vốn sản xuất kinh doanh tăng 15,4%/năm, doanh thu tăng 15,6%/năm, lợi nhuận tăng 13,7% và đóng góp cho ngân sách Nhà nước tăng 12,4%/năm.

Chuyển giao dịch vụ công cho thị trường, xã hội

Đánh giá tầm quan trọng của bộ chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp, TS. Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI chia sẻ, trước hết phải nói rằng, lần đầu tiên Chính phủ có một Nghị quyết về phát triển doanh nghiệp, đó là Nghị quyết 35, đề ra nhiệm vụ phát triển doanh nghiệp cho cả nhiệm kỳ. Lần đầu tiên, Chính phủ có Nghị quyết đặt ra mục tiêu cụ thể có thể định lượng được, đó là phải có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả vào năm 2020.

“Mặc dù, Chính phủ có nhiều Nghị quyết, chỉ đạo tuy nhiên, Nghị quyết 35 về phát triển doanh nghiệp và Nghị quyết 19 về môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia là quan trọng nhất… Nghị quyết 19 là sự tiếp nối Nghị quyết 19 của các nhiệm kỳ trước, còn Nghị quyết 35 là đặc sản riêng của nhiệm kỳ này. Bao trùm lên tất cả những yêu cầu, công việc thực hiện mục tiêu thúc đẩy phát triển doanh nghiệp”, TS Vũ Tiến Lộc khẳng định.

Theo TS Vũ Tiến Lộc: “Để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, ngoài việc cải cách chính sách, cải thiện thủ tục, thể chế, có một nhiệm vụ mà VCCI rất mong Chính phủ quan tâm. Trong Nghị quyết của Đảng và chủ trương của Chính phủ có việc chuyển giao dịch vụ công cho xã hội và thị trường từ các cơ quan nhà nước. Nếu thực hiện được việc này, như một mũi tên trúng hai đích, Nhà nước, Cơ quan Chính phủ thực hiện được nhiệm vụ tinh giảm bộ máy tập trung làm thể chế, mở thị trường cho doanh nghiệp và tạo cơ hội cho doanh nghiệp".

Để khu vực doanh nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong tăng trưởng nhanh và bền vững của nền kinh tế đồng thời thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược (phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; xây dựng thể chế, cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực), tại buổi họp báo, đã có 4 giải pháp được đưa ra để Chính phủ, các Bộ ngành và đại phương cần khẩn trương nghiên cứu và thực hiện đồng bộ. 

Một là, rà soát, bổ sung và hoàn thiện thể chế, khẩn trương cắt giảm thực chấy điều kiện kinh doanh đang là rào cản đối với hoạt động của doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh cá thể; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực thi hiệu quả thủ tục một cửa tạo ôi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp thành lập và phát triển.

Đồng thời, cũng ra soát các thủ tục liên quan đến giải thể, phá sản doanh nghiệp đảm bảo nhanh và hiệu quả, với số lượng 5,1 triệu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, thu hút 8,7 triệu lao động, Chính phủ cần có chính sách và giải pháp phù hợp để khuyến khích các cơ sở kinh doanh cá thể chuyển thành doanh nghiệp; tạo dựng điều kiện kinh doanh thuận lợi cho các cơ sở các thể kinh doanh ổn định, tuân thủ pháp luật và lâu dài.

Hai là, nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực doanh nghiệp trong nước bằng thực hiện đồng bộ các giải pháp trong đó tập trung trước mắt vào đầu tư xây dựng hạ tầng góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hình thành các trung tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo để chuyển giao công nghệ cho khu vực doanh nghiệp.

Ba là, trong tiến trình vận hành rất nhanh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, với phương thức sản xuất thay đổi, sản phẩm ngày hôm nay là hiện đại được ưa chuộng nhưng 10 năm sau không còn được sử dụng. Với hiệu quả của doanh công nghiệp cao, Chính phủ cần nghiên cứu thấu đáo nội hàm của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Từ đó, có định hướng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận tài chính, tín dụng có chính sách thuế khuyến khích cho doanh nghiệp tiếp cận tài chính, tín dụng và có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh của khu vực doanh nghiệp trong nước.

Bốn là, với tầm quan trọng và hiệu quả của khu vực doanh nghiệp FDI, trong bối cảnh trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hôn và tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 làm thay đổi phương thức và chuyển đổi địa điểm sản xuất trở lại các quốc gia sản sinh ra công nghệ, Chính phủ cần khai thác cơ hội của Cách mạng công nghiệp 4.0, xu hướng chuyển dịch dòng vốn quốc tế, các hình thức đầu tư mới để tạo dựng tối đa lợi thế của Việt Nam. Chủ động thu hút các nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu thế giới, từ các nước nắm giữ công nghệ nguồn, có năng lực quản trị hiện đại, năng lực cạnh tranh cao để đầu tư vào Việt Nam.

Chính phủ có chiến lược và giải pháp khuyến khích, thúc đẩy và hỗ trợ doanh nghiệp trong nước liên doanh, liên kết, chuyển giao công nghệ với doanh nghiệp FDI, đẩy mạnh công nghiệp phụ trợ để doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi liên kết của doanh nghiệp FDI./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top