chống tham nhũng

Quảng Ninh: Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công

Quảng Ninh: Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công

Địa phương

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh việc người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công, sắp xếp nhà đất công.

Đà Nẵng: Đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ án tham nhũng, tiêu cực

Đà Nẵng: Đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ án tham nhũng, tiêu cực

Địa phương

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các cấp phối hợp, đẩy nhanh tiến độ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ thuộc thẩm quyền của thành phố.

Nam Định: Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, không ảnh hưởng phát triển kinh tế của tỉnh

Nam Định: Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, không ảnh hưởng phát triển kinh tế của tỉnh

Xúc tiến đầu tư

Chiều 25/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp thứ 5 đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; cho ý kiến đối với Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư: Xử lý dứt điểm những vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng

Tổng Bí thư: Xử lý dứt điểm những vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng

Tin tức

Tổng Bí thư nêu rõ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cần phải làm triệt để, hiệu quả, chứ không phải làm ví dụ, làm để cho có, cần thiết phải gia hạn thời gian thực hiện, cho đến khi có kết quả.

Tổng Bí thư: Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương - không trông chờ, ỷ lại

Tổng Bí thư: Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương - không trông chờ, ỷ lại

Thời sự

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì Hội nghị.

Bài 18: Khiếu nại đông người về thu hồi đất tại siêu dự án bậc nhất Bình Dương

Bài 18: Khiếu nại đông người về thu hồi đất tại siêu dự án bậc nhất Bình Dương

Thời sự

Thanh tra Chính phủ cho biết, việc đoàn đông người khiếu nại thu hồi đất tại dự án Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ và Đô thị đã có chỉ đạo của Thủ tướng, bộ, ngành Trung ương nhưng chậm triển khai thực hiện.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tiếp tục phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quyết liệt, hiệu quả hơn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tiếp tục phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quyết liệt, hiệu quả hơn

Thời sự

Từ sau Phiên họp thứ 23 (tháng 1/2023) đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến mới, tích cực, đồng bộ, hiệu quả hơn cả ở Trung ương và địa phương.

Quốc hội thông qua Luật Phòng chống rửa tiền, nỗ lực để Việt Nam không rơi vào danh sách Xám

Quốc hội thông qua Luật Phòng chống rửa tiền, nỗ lực để Việt Nam không rơi vào danh sách Xám

Thời sự

Với 483/488 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền, gồm 4 chương và 66 điều, có hiệu lực từ ngày 1/3/2023.

Tội phạm kinh tế diễn biến phức tạp, trong đó có chứng khoán và trái phiếu

Tội phạm kinh tế diễn biến phức tạp, trong đó có chứng khoán và trái phiếu

Thời sự

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, phát hiện, xử lý một số vụ án trong lĩnh vực chuyên môn sâu như chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp... góp phần cảnh tỉnh, răn đe, tạo môi trường lành mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Đà Nẵng trả lời cử tri về các vấn đề nóng liên quan tới đất đai

Bí thư Đà Nẵng trả lời cử tri về các vấn đề nóng liên quan tới đất đai

Thời sự

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho biết, vừa qua Quốc hội đã thông qua mô hình Chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách của thành phố Đà Nẵng.

Lên đầu trang
Top