Aa

Chủ đầu tư thay nhau khảo sát, dân thấp thỏm nỗi lo mất nhà

Thứ Bảy, 17/09/2016 - 19:02

Việc các chủ đầu tư thay nhau về khoan thăm dò, khảo sát chuẩn bị cho việc xây dựng dự án khiến người dân khu dân cư số 7, tổ 8 Phương Liệt (Thanh Xuân, Hà Nội) luôn sống trong nỗi lo mất nhà.

Nay dự án này, mai dự án kia

Mặc dù UBND TP. Hà Nội trước đó đã ra quyết định bãi bỏ dự án xây dựng trường học trên khu đất thuộc địa phận tổ 8 phường Phương Liệt nhưng hiện tượng hết chủ đầu tư này đến chủ đầu tư kia về khoan thăm dò, khảo sát đã khiến cho cuộc sống người dân nơi đây bị đảo lộn.

Theo phản ánh của các hộ dân, từ năm 1991 đến năm 2016 có rất nhiều dự án xây dựng được lập lên tại tổ 8 dân cư số 7, phường phương Liệt.

Người dân sinh sống tại tổ 8, khu dân cư số 7, phường Phương Liệt (Thanh Xuân - Hà Nội) đang sống trong tình trạng hoang mang vì nhiều chủ đầu tư đến khoan thăm dò, lập khảo sát nhằm chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án.

Người dân sinh sống tại tổ 8, khu dân cư số 7, phường Phương Liệt đang sống trong tình trạng hoang mang vì nhiều chủ đầu tư đến khoan thăm dò, lập khảo sát nhằm chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án.

Trao đổi với PV, người dân cho biết nếu thực hiện dự án này thì cuộc sống của gia đình họ sẽ bị ảnh hưởng, nhiều hộ mất nhà hoặc gặp vô vàn khó khăn.

Được biết, ngày 28/6/2016 UBND quận Thanh Xuân đã có Quyết định số 2005/QĐ-UBND về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư Dự án xây mới trường mầm non tại phường Phương Liệt. Dự án dự kiến đầu tư xây dựng trường mầm non với quy mô 4 tầng, diện tích xây dựng khoảng 1.196m2, diện tích sàn xây dựng khoảng 4.784m2; chủ đầu tư là UBND quận Thanh Xuân, kinh phí thực hiện khoảng gần 100 tỷ đồng.

Ngày 5/8/2016, nhiều hộ dân thấy thông báo số 363/TB- UBND của UBND phường Phương Liệt dán ở đầu ngõ 178 đường Giải Phóng, thông báo về việc khảo sát để chuẩn bị cho dự án xây mới trường mầm non tại tổ 8 khu dân cư số 7. Điều này khiến cho các hộ dân tại đấy hết sức bất ngờ và lo lắng.

Nhiều dự án xây dựng được lập lên tại tổ 8 dân cư số 7 nhưng không đủ điều kiện, bởi khu đất này có rất nhiều hộ dân đang sinh sống và ăn ở ổn định.

Nhiều dự án xây dựng được lập lên tại tổ 8 dân cư số 7 nhưng không đủ điều kiện, bởi khu đất này có rất nhiều hộ dân đang sinh sống ổn định.

Trước đó, dù rơi vào “tầm ngắm” của nhiều dự án nhưng do “vướng” phải đơn thư của người dân nên các dự án lại lần lượt bị hủy bỏ. Ngoài ra, ngày 28/8/2010, UBND TP. Hà Nội đã có Quyết định số 4351/QĐ-UBND về việc giao cho đơn vị khác thực hiện xây dựng Trường Tiểu học Dân lập Phương Nam tại khu đất UBND quận Thanh Xuân hiện nay phê duyệt làm trường mầm non trước kia. Sau đó, chủ dự án là trường Dân lập Phương Nam do chưa hoàn thành thủ tục nên đã có đơn xin dừng dự án.

Ngày 22/5/2013, UBND T.P Hà Nội ban hành Quyết định số 3244/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 4351/QĐ-UBND ngày 28/8/2000 của UBND thành phố, giao diện tích 2.758 m2 tại phường Phương Liệt cho Trung tâm phát triển quỹ đất quận Thanh Xuân.

Dân không đồng thuận

Ông Vũ Văn Duy, Phó Chủ tịch UBND phường Phương Liệt cho biết: Khu đất này trước kia được gọi là khu ao cá con, ngày trước HTX làm nơi nuôi cá giống, sau đó phân cho các xã viên quản lý. Hiện nay có khoảng 30 đến 40 hộ dựng nhà tôn sinh sống tại đó. Trước khi triển khai trường học, UBND phường đã tiến hành khảo sát ban đầu, cụ thể, đã phát ra 50 phiếu để cho người dân kê khai nguồn gốc cũng như tài sản trên đất, nhưng khi thu về chỉ được 7 phiếu, như vậy người dân không hợp tác.

Theo ông Duy, việc xây dựng trường mầm non được thực hiện theo Quyết định số 2005/QĐ-UBND của UBND quận Thanh Xuân. Quan điểm của UBND phường là Trường mầm non của phường đang bé, nên phường ủng hộ chủ trương của quận là phát triển công tác giáo dục. Đây không phải là dự án lần đầu UBND phường triển khai, vì vậy sẽ đảm bảo quyền lợi của bà con theo đúng quy định của pháp luật.

Địa phận xung quanh vị trí bị các chủ đầu tư cho vào

Địa phận xung quanh vị trí được các chủ đầu tư cho vào "tầm ngắm" cũng luôn trong tình trạng ngổn ngang đất cát và rác.

Ông Duy cho biết thêm, do khu dân cư ở đây đã tồn tại từ lâu nên nếu người dân nào chứng minh được nguồn gốc đất đai thì bộ phận làm công tác GPMB sẽ làm căn cứ để bồi thường đúng theo pháp luật.

Phản hồi đề nghị của người dân trên Cổng thông tin điện tử UBND TP. Hà Nội, về việc đầu tư xây dựng thêm các trường mầm non và tiểu học công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân, UBND TP Hà Nội đã trả lời: Xây dựng 1 trường mầm non tại khu đất Ao Cá giống, phường Phương Liệt với diện tích khoảng 3000m2; theo quy hoạch chi tiết quận Thanh Xuân tỷ lệ 1/2000 và quy hoạch mạng lưới trường học, khu đất nêu trên được xác định chức năng đất trường THCS. Nếu đề xuất xây dựng trường mầm non tại đây thì đơn vị ở ô quy hoạch số 20 sẽ thiếu trường cấp THCS là không phù hợp quy chuẩn xây dựng Việt Nam. Theo quy hoạch chi tiết quận Thanh Xuân tỷ lệ 1/2000, Trường mầm non được quy hoạch tại khu đất Công ty Cơ điện Trần Phú hiện đang sử dụng.

Hiện nay có khoảng 30 đến 40 hộ dựng nhà tôn sinh sống tại khu dân cư số 7, tổ 8, phường Phương Liệt.

Hiện nay có khoảng 30 đến 40 hộ dựng nhà tôn sinh sống tại khu dân cư số 7, tổ 8, phường Phương Liệt.

Chưa có sự đồng thuận từ phía người dân, cũng chưa thể khẳng định việc đầu tư xây dựng dự án nêu trên đã phù hợp và đáp ứng được nhu cầu thực tế của địa phương chưa nhưng việc khảo sát, khoan thăm dò phục vụ dự án tại khu vực phường Phương Liệt thì rõ ràng đã tiêu tốn cả tỷ đồng của ngân sách Nhà nước.

Việc khảo sát, khoan thăm dò phục vụ dự án tại khu vực phường Phương Liệt bước đầu đã “ngốn” của ngân sách Nhà nước cả tỷ đồng.

Việc khảo sát, khoan thăm dò phục vụ dự án tại khu vực phường Phương Liệt bước đầu đã “ngốn” của ngân sách Nhà nước số tiền lớn.

Hiện tượng hết chủ đầu tư này đến chủ đầu tư kia về khoan thăm dò, khảo sát đã khiến cho cuộc sống người dân nơi đây bị đảo lộn.

Hiện tượng hết chủ đầu tư này đến chủ đầu tư kia về khoan thăm dò, khảo sát đã khiến cho cuộc sống người dân nơi đây bị đảo lộn.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top