Aa

Chứng khoán Mỹ giảm sâu do lo ngại về việc phong tỏa mới vì dịch Covid-19

Thứ Bảy, 27/06/2020 - 16:15

Các chỉ số chính của Mỹ đã giảm hơn 2% vào phiên 26/6 sau khi một số bang đưa ra các hạn chế kinh doanh để đối phó với việc dịch Covid-19 lan nhanh.

Một số bang tại Mỹ đã tránh được sự bùng phát của dịch Covid-19 hoặc dỡ bỏ lệnh hạn chế quá sớm đang phải chứng kiến số ca nhiễm mới tăng mạnh. Bang Texas và Florida ngày 26/6 đã ra lệnh đóng cửa trở lại các quán bar.

Kevin Grogan - Giám đốc chiến lược đầu tư của Buckingham Strategic Wealth nói: “Bạn có thể thấy sự gia tăng mạnh của các ca nhiễm bệnh Covid-19. Nếu mọi người cảm thấy không an toàn khi đi ăn hoặc mua sắm thì điều này sẽ có tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán”.

Một báo cáo của Wall Street Journal cho hay, thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 của Mỹ và Trung Quốc có nguy cơ không thành công và sẽ gây áp lực lên thị trường chứng khoán. Theo đó, các quan chức Trung Quốc cảnh báo việc Mỹ can thiệp vào tình hình Hong Kong và Đài Loan có thể khiến Bắc Kinh từ bỏ cam kết mua hàng hóa, nông sản của nước này.

Edward Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, New York, đưa ra quan điểm về báo cáo rằng: “Trước những lo ngại rủi ro thì việc này càng như đổ thêm dầu vào lửa”.

Ảnh: REUTERS/Lucas Jackson

Trong số các lĩnh vực, cổ phiếu tài chính, dịch vụ viễn thông và năng lượng giảm khiêm tốn hơn so với mức giảm của S&P 500. S&P 500 ngân hàng giảm 6,1% sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ Fed hạn chế mức cổ tức và cấm các ngân hàng mua lại cổ phiếu quỹ ít nhất đến quý IV.

S&P 500 hiện ở dưới đường trung bình động 200 ngày, chỉ báo về xu hướng dài hạn.

Jim Paulsen, chiến lược gia đầu tư tại Tập đoàn Leutkeep ở Minneapolis, cho biết: “Số ca nhiễm Covid-19 tăng có thể sẽ khiến S&P 500 thử thách ngưỡng kỹ thuật nói trên”.

Chốt phiên 26/6, Dow Jones giảm 730,05 điểm, tương đương 2,84%, xuống 25.015,55 điểm. S&P 500 giảm 74,71 điểm, tương đương 2,42%, xuống 3.009,05 điểm. Nasdaq giảm 259,78 điểm, tương đương 2,59%, xuống 9.757,22 điểm. Tính chung cả tuần, S&P 500 giảm 2,87%, Dow Jones giảm 3,31%, Nasdaq giảm 1,87%.

Cổ phiếu của Facebook giảm 8,3% trong bối cảnh Unilever và Verizon tham gia vào một cuộc tẩy chay để phản đối chính sách của mạng xã hội này.

Cổ phiếu Nike giảm 7,6% sau khi báo cáo khoản lỗ lớn trong quý do việc phải đóng nhiều cửa hàng vì ảnh hưởng của đại dịch.

Cổ phiếu của Gap đã tăng 18,8% sau khi chuỗi bán lẻ này tham gia hợp đồng 10 năm với rapper và nhà thiết kế thời trang Kanye West để tạo ra một dòng quần áo dưới thương hiệu Yeezy.

Tổng khối lượng giao dịch đạt 16,43 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với trung bình 13,44 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top