Aa

Chứng khoán Mỹ giảm sâu do số ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh

Thứ Năm, 25/06/2020 - 12:07

Ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ có mức giảm mạnh nhất 2 tuần trong phiên 24/6 do số ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh, gia tăng lo ngại về một đợt phong tỏa mới sẽ làm tổn hại nền kinh tế.

Phiên giao dịch ngày 24/6 đánh dấu mức giảm về % lớn nhất cho cả 3 chỉ số chính của chứng khoán Mỹ kể từ phiên 11/6 khi đó, S&P500 giảm 5,89%.

Mỹ ghi nhận số ca nhiễm mới Covid-19 nhiều thứ hai kể từ khi cuộc khủng hoảng về sức khỏe này bắt đầu với sự bùng phát của các ca nhiễm mới ở các bang đã nới lỏng hạn chế nhằm đối phó dịch bệnh.

Thống đốc bang New York, New Jersey và Connecticut thông báo những người đến từ các bang có số ca nhiễm Covid-19 cao sẽ phải cách ly 14 ngày.

Art Hogan, Giám đốc chiến lược thị trường tại National Securities, New York, nói: “24/6 là ngày thị trường tin rằng số ca nhiễm Covid-19 tăng lên có nghĩa là sự phục hồi của nền kinh tế chậm hơn”.

Ảnh: REUTERS/Brendan McDermid

Đại dịch dường như gây ra thiệt hại rộng hơn và sâu hơn cho hoạt động kinh tế so với dự báo ban đầu. Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF) cho biết, dự kiến GDP toàn cầu sẽ giảm 4,9%, so với mức giảm 3% được dự đoán vào tháng 4.

Các nền kinh tế phát triển đã bị ảnh hưởng nặng nề, với GDP của Mỹ hiện được cho là sẽ giảm 8%, tồi tệ hơn hai điểm phần trăm so với dự báo tháng 4.

Cổ phiếu của các hãng hàng không, khu nghỉ dưỡng và du lịch tại Mỹ giảm khi du lịch bị ảnh hưởng nặng nề bởi các lệnh phong tỏa. Royal Caribbean Cruise Ltd, Na Uy Cruise Line Holdings Ltd và Wynn Resort đều sụt giảm cùng với chỉ số NYSE Arca Airline.

Chốt phiên 24/6, Dow Jones giảm 710,16 điểm, tương đương 2,72%, xuống 25.445,94 điểm. S&P 500 giảm 80,96 điểm, tương đương 2,59%, xuống 3.050,33 điểm. Nasdaq giảm 222,2 điểm, tương đương 2,19%, xuống 9.909,17 điểm.

S&P 500 hiện thấp hơn 10% so với đỉnh lịch sử ngày 19/2, Dow Jones cũng thấp hơn 14% so với đỉnh lịch sử hôm 12/2. Chỉ số CBOE VIX đo sự sợ hãi trên Phố Wall tăng 2,47 điểm lên 33,84 điểm.

Trước đợt bán tháo ngày 24/6, các số liệu kinh tế của Mỹ tốt vượt kỳ vọng, nới lỏng phong tỏa và hàng loạt biện pháp kích thích lớn đã giúp Nasdaq lập đỉnh lịch sử và S&P 500 tiến tới việc có quý tốt nhất kể từ năm 1998.

Shawn Cruz, quản lý cấp cao về chiến lược giao dịch tại TD Ameritrade, Jersey City, bang New Jersey cho biết: “Thị trường có vẻ khá tự tin về việc nền kinh tế sẽ tốt hơn nhiều trong 4 - 6 tháng tới. Với số ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh thì họ đã bắt đầu điều chỉnh lại”.

Ngành năng lượng giảm mạnh nhất trong 11 ngành của S&P với 5,5%, trong khi đó, ngành tiện ích giảm ít nhất với 0,9% vì đây được coi là lĩnh vực phòng thủ.

Tổng khối lượng giao dịch ngày 24/6 là 13,4 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với mức trung bình 13,3 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top