Aa

Chứng khoán Mỹ giảm sâu sau khi Tổng thống Trump dọa áp thuế với Trung Quốc

Thứ Bảy, 02/05/2020 - 12:00

Phố Wall bất ngờ bị bán tháo mạnh trong phiên thứ Sáu (1/5) sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa áp thuế mới đối với Trung Quốc để đáp trả nước này do liên quan đợt bùng phát virus Covid-19.

Tất cả các chỉ số chứng khoán Mỹ đều giảm trên 2% và tính chung cả tuần, các chỉ số này đều giảm điểm.

Tháng 5 thường được đánh dấu bằng việc bán tháo, tình trạng này xuất hiện ngay trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng khi các tiểu bang của Mỹ bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa và dường như câu ngạn ngữ đã đúng (Sell in May and go away).

David Carter, giám đốc đầu tư của Lenox Wealth Advisors tại New York cho biết: “Thị trường đã tăng tốt trong tháng 4 bất chấp việc kinh tế Mỹ đã có sư yếu kém đến mức phải dùng đến các biện pháp kích thích tăng trưởng”. “Tuy nhiên, sự yếu kém còn có thể diễn ra sâu hơn và dài hơn kỳ vọng”.

Thật vậy, chứng khoán Mỹ đã có một đợt tăng mạnh vào tháng 4, với S&P 500 và Dow Jones đều có mức tăng phần trăm mạnh nhất hàng tháng trong 33 năm.

Tổng thống Trump cho biết chính quyền của ông đang đưa ra các biện pháp trả đũa đối với Trung Quốc để trừng phạt do liên quan đến dịch Covid-19.

David Carter cho rằng: “Việc động đến Trung Quốc lúc này là điều thị trường không hề muốn do đang có quá nhiều bất ổn về kinh tế và tài chính”.

Ảnh: REUTERS/Carlo Allegri/File Photo

Hoạt động sản xuất của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 11 năm vào tháng 4 khi các nhà máy đóng cửa, theo chỉ số quản lý mua hàng của Viện Quản lý Nguồn cung Mỹ.

Dow Jones giảm 622,03 điểm, tương đương 2,55%, xuống 23.723,69 điểm. S&P 500 giảm 81,72 điểm, tương đương 2,81%, xuống 2.830,71 điểm. Nasdaq giảm 284,6 điểm, tương đương 3,2%, xuống 8.604,95 điểm.

Tất cả 11 lĩnh vực trong S&P 500 đều đóng cửa trong sắc đỏ, trong đó, chỉ số năng lượng SPNY chịu tỷ lệ giảm lớn nhất.

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý I đã đi được nửa chặng đường với 275 công ty trong S&P 500 đã công bố lợi nhuận. Trong đó, 68% đã vượt qua các ước tính trước đó.

Thu nhập của các công ty trong S&P 500 ở quý đầu tiên đã giảm 12,7% so với một năm trước, đây là một sự đảo ngược hoàn toàn so với dự báo tăng trưởng hàng năm 6,3%.

Tổng khối lượng giao dịch tại thị trường chứng khoán Mỹ là 10,17 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 12,19 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top