Aa

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh bất chấp số lượng thất nghiệp lên kỷ lục

Chủ Nhật, 10/05/2020 - 05:55

Các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng mạnh sau khi tỷ lệ thất nghiệp tại quốc gia này lên mức kỷ lục do cuộc khủng khoảng Covid-19.

Tất cả 11 lĩnh vực của S&P 500 đều giao dịch tích cực, dẫn đầu là nhóm năng lượng với 4,3%. Cổ phiếu Apple tăng 2,4% sau khi nhà sản xuất Iphone cho biết họ sẽ mở lại một số cửa hàng tại Mỹ vào tuần tới.

Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, nước này đã mất 20,5 triệu việc làm trong tháng 4, con số này thấp hơn dự báo là 22 triệu của các nhà kinh tế tham gia cuộc thăm dò ý kiến của Reuters, dù vậy, vẫn lớn nhất kể từ đại suy thoái.

Ảnh: REUTERS/Jeenah Moon

Brian Nick, Giám đốc đầu tư chiến lược tại Nuveen cho biết, “Báo cáo việc làm tháng 4 là một tai họa nhưng vẫn có một số điểm sáng”. “Ngoại trừ sự hoảng loạn ban đầu vào tháng 3, nhìn chung các thị trường đang bỏ qua phần lớn dữ liệu kinh tế và đang để ý nhiều hơn đến dữ liệu liên quan đến dịch Covid-19”.

Dow Jones tăng 455,43 điểm, tương đương 1,91%, lên 24.331,32 điểm. S&P 500 tăng 48,61 điểm, tương đương 1,69%, lên 2.929,8 điểm. Nasdaq tăng 141,66 điểm, tương đương 1,58%, lên 9.121,32 điểm.

Nasdaq có 5 phiên tăng điểm liên tiếp - đợt tăng dài nhất kể từ tháng 12/2019.

Chỉ số biến động Cboe VIX - thước đo nỗi sợ của phố Wall, giảm 3,46 điểm xuống 27,98, lần đầu tiên đóng cửa dưới ngưỡng 30 kể từ ngày 26/2.

Chứng khoán Mỹ phục hồi mạnh mẽ kể từ đợt bán tháo vì virus Covid-19 hồi cuối tháng 3 nhờ các chính sách kích thích tài chính và tiền tệ lớn. Nasdaq đã cao hơn so với thời điểm đầu năm.

Các nhà đầu tư đang dõi theo các nỗ lực của một số bang nhằm thúc đẩy kinh tế bằng cách nới lỏng phong tỏa.

Keith Lerner, Giám đốc chiến lược thị trường tại Truist/SunTrust Advisory Services cho biết: “Người dân đang theo dõi chặt chẽ để xem quá trình mở cửa trở lại hoạt động như thế nào”. “Về biên lợi nhuận, bạn bắt đầu nghe thấy các doanh nghiệp nói rằng mọi thứ đang bắt đầu tốt dần lên”.

Sự lạc quan cho thị trường cũng đến từ một số thông tin cho rằng các đại diện thương mại của Mỹ và Trung Quốc đã thảo luận về thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Trung Quốc cho biết hai bên nhất trí cải thiện tình hình.

Khoảng 10,1 tỷ cổ phiếu đã được giao dịch trên thị trường chứng khoán Mỹ phiên 8/5, thấp hơn mức 11,4 tỷ của trung bình 20 phiên gần nhất.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top