Aa

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh nhờ có dấu hiệu phục hồi kinh tế

Thứ Năm, 04/06/2020 - 10:30

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh vào phiên giao dịch ngày thứ Tư (3/6). Nasdaq đạt mức cao kỷ lục khi các dấu hiệu phục hồi kinh tế sau các lệnh phong tỏa đã giúp các nhà đầu tư vượt qua được tình trạng bất ổn xã hội và lo lắng về đại dịch.

Nhóm tài chính, công nghiệp và công nghệ đã đẩy ba chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ đi lên. S&P 500 và Nasdaq đều có phiên tăng thứ tư liên tiếp. 

Nasdaq, S&P 500 và Dow đã hồi phục mạnh từ mức thấp hồi tháng 3 do ảnh hưởng từ lệnh phong tỏa liên quan đến dịch Covid-19. Hiện tại, các chỉ số còn cách lần lượt 1,4%, 7,8%, 11,1% so với mức đỉnh lịch sử hồi tháng 2.

Biến động của Nasdaq

David Carter, Giám đốc đầu tư tại Lenox Wealth Advisors (New York) cho biết: “Niềm tin về kinh tế Mỹ tái mở cửa an toàn ngày càng tăng và chủ yếu nhờ vào việc các nền kinh tế như Trung Quốc và Ý đã thực hiện thành công".

Các cuộc biểu tình trên toàn nước Mỹ về cái chết của một người đàn ông da màu không vũ khí bị cảnh sát khống chế kéo dài đến đêm thứ tám, người biểu tình phớt lờ lệnh giới nghiêm. Nhưng bạo lực đã lắng xuống sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa triển khai quân đội.

Một loạt các số liệu kinh tế không tệ như dự báo. Báo cáo của ADP cho thấy số việc làm trong lĩnh vực tư nhân bị cắt giảm trong tháng 5 ít hơn lo ngại. Bên cạnh đó, thị trường đang chờ đợi báo cáo việc làm toàn diện hơn trong tháng 5 của Bộ Lao động Hoa Kỳ, dự kiến tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt lên mức kỷ lục 19,7%.

Dow Jones tăng 527,24 điểm, tương đương 2,05%, lên 26.269,89 điểm. S&P 500 tăng 42,05 điểm, tương đương 1,36%, lên 3.122,87 điểm. Nasdaq tăng 74,54 điểm, tương đương 0,78%, lên 9.682,91 điểm.

Trong số 11 lĩnh vực thuộc S&P 500 chỉ có duy nhất y tế giảm, các ngành công nghiệp và tài chính có mức tăng lớn nhất.

Cổ phiếu Boeing đã tăng 12,9% sau thông tin Third Point của tỷ phú Daniel Loeb đã nắm giữ cổ phần. Cổ phiếu Lyft tăng 8,7% sau khi công ty hoạt động trên nền tảng chia sẻ xe này cho biết báo cáo các chuyến đi tăng 26% trong tháng 5.

Tổng khối lượng giao dịch ngày 3/6 đạt 12,62 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức trung bình 11,45 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên giao dịch trước đó.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top