Aa

Chứng khoán Mỹ tăng nhờ kỳ vọng về vắc-xin và phục hồi kinh tế

Thứ Tư, 27/05/2020 - 17:10

Chứng khoán Mỹ phiên thứ Ba tăng điểm nhờ sự lạc quan về vắc-xin phòng Covid-19 cũng như hoạt động kinh doanh hồi phục trở lại. Tuy nhiên, S&P 500 không giữ được mốc tâm lý 3.000 điểm.

Các cổ phiếu đã thu hẹp đà tăng vào cuối phiên giao dịch ngày thứ Ba sau khi Bloomberg đưa tin chính quyền của Tổng thống Trump đang cân nhắc một loạt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức, doanh nghiệp và tổ chức tài chính Trung Quốc, điều này củng cố cho những bình luận trước đó của Cố vấn Nhà Trắng ông Larry Kudlow.

S&P 500 trong phiên có lúc vượt mốc 3.000, lần đầu tiên kể từ ngày 5/3, trước khi đảo chiều vào cuối phiên. Chỉ số này đã tăng đến 37,9% từ mức thấp nhất vào 23/3 nhờ gói kích thích của ngân hàng Trung ương và Chính phủ tại thời điểm nền kinh tế Mỹ chứng kiến tỷ lệ thất nghiệp lớn nhất kể từ đại khủng hoảng năm 1930. S&P 500 hiện thấp hơn 11,7% so với đỉnh lịch sử ngày 19/2.

Hôm thứ Hai (25/5), bang California thông báo sẽ cho phép các doanh nghiệp bán lẻ cung cấp dịch vụ mua sắm tại cửa hàng và mở cửa các địa điểm tín ngưỡng.

Ảnh: REUTERS/Brendan McDermid

Ngoài các tin tức liên quan đến vắc-xin, Shawn Snyder, Giám đốc đầu tư chiến lược tại Citi Personal Wealth Management đã đưa ra dữ liệu bán nhà tốt hơn mong đợi và bình luận của CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon. Theo Dimon, các ngân hàng có thể không cần phải tăng dự trữ trong nửa cuối năm.

Dữ liệu cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đã tăng lên trong tháng Năm, và điều này làm củng cố hy vọng về tác động của lệnh phong tỏa đến nền kinh tế đã qua.

Dow Jones tăng 529,95 điểm, tương đương 2,17%, lên 24.995,11 điểm. S&P 500 tăng 36,32 điểm, tương đương 1,23%, lên 2.991,77 điểm. Nasdaq tăng 15,63 điểm, tương đương 0,17%, lên 9.340,22 điểm.

Tất cả 11 lĩnh vực trong S&P 500 đều tăng trong phần lớn thời gian của phiên giao dịch. Lĩnh vực công nghệ và y tế giảm nhẹ khi kết thúc phiên. Tuy nhiên, các lĩnh vực như tài chính và công nghiệp tăng lần lượt 5% và 4%.

Cổ phiếu JPMorgan đóng cửa tăng 7%, và trở thành cú hích lớn nhất cho ngành tài chính.

Cổ phiếu của tập đoàn công nghệ sinh học Mỹ là Novavax đóng cửa tăng 4,5% sau khi tập đoàn này tham gia thử nghiệm vắc-xin ngừa Covid-19 trên người. Cổ phiếu Merck & Co tăng giá 1,2% nhờ công bố kế hoạch phát triển 2 loại vắc-xin riêng biệt.

Trong khi dữ liệu kinh tế vĩ mô đang chỉ ra một cuộc suy thoái sâu sắc, nhưng Snyder chỉ tập trung vào sự phục hồi. Ông đã đặt câu hỏi rằng thị trường sẽ tăng thêm bao nhiêu trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 và căng thẳng Mỹ - Trung Quốc vẫn còn đó. “Lợi nhuận từ giờ sẽ khó kiếm hơn” ông nói.

Tổng khối lượng giao dịch tại Mỹ ngày thứ Ba (26/5) là 12,11 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức trung bình 11,26 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top