Aa

Cổ đông lớn bất ngờ muốn “rút chân” khỏi CTCP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên

Thứ Sáu, 15/02/2019 - 00:00

Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa thông báo trở thành đại lý đấu giá cổ phần CTCP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên do một cổ đông lớn nắm giữ.

Cụ thể, 4,8 triệu cổ phiếu (tương đương 11,9% vốn điều lệ, toàn bộ lượng cổ phần thuộc sở hữu Nhà nước) được rao bán với giá khởi điểm 11.350 đồng/cổ phiếu, số tiền ước thu về tối thiểu 54,5 tỷ đồng. Cổ đông lớn rao bán số cổ phần trên là Báo Thanh niên.

Dự kiến, giao dịch không giới hạn với nhà đầu tư nước ngoài, thời gian tổ chức đấu giá dự kiến 9h ngày 14/3. Giả định với giá khởi điểm trên, với tổng số 40,34 triệu cổ phần, Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên được định giá lên đến 458 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên được thành lập từ năm 2006 với vốn điều lệ 10 tỷ đồng, sau 4 lần tăng vốn lên hơn 403 tỷ đồng như thời điểm hiện tại.

Theo báo cáo quản trị công ty năm 2018, ông Nguyễn Công Khế là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc và cũng là cổ đông lớn nhất sở hữu 74,4% vốn điều lệ. Được biết ông Khế từng là Tổng biên tập Báo Thanh Niên giai đoạn 1991 – 2008.

Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy (tỉnh Ninh Thuận) dự kiến được đầu tư

Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy (tỉnh Ninh Thuận) dự kiến được đầu tư

Công ty hoạt động trong các lĩnh vực tổ chức sự kiện, quảng cáo, cho thuê văn phòng, in ấn và phát hành báo, tạp chí. Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên đứng ra tổ chức các sự kiện như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Trái đất, các giải bóng đá U19, U21 quốc gia và quốc tế, “Duyên dáng Việt Nam”, vận hành Báo điện tử Một thế giới.
Công ty này phụ trách việc in báo Thanh Niên cho toàn bộ khu vực phát hành Miền Bắc và Miền Trung.

Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên cũng hoạt động tương đối mạnh lĩnh vực bất động sản. Hiện doanh nghiệp này đang triển khai dự án tại hiều tỉnh. Tập đoàn cũng hợp tác với Tập đoàn Univergy Việt Nam Holding thực hiện dự án điện năng lượng mặt trời.

Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên đã ngưng hoạt động in báo tại chi nhánh Miền Trung và thanh lý, ngoài ra còn giải thể Công ty TNHH Thanh Niên Vĩnh Hy. Công ty TNHH Thanh Niên Vĩnh Hy có vốn điều lệ 100 tỉ đồng được giao nhiệm vụ triển khai dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy, Ninh Thuận. Theo kế hoạch ban đầu dự án được khởi công xây dựng vào quý III/2018 và hoàn thành trong vòng 24 tháng.

Được biết, năm 2018, hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên cũng không mấy hiệu quả.

Tổng tài sản tính đến 30/9/2018 đạt 588 tỷ đồng. Phần lớn tài sản của tập đoàn tập trung ở các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác với trị giá lên đến 305 tỷ đồng, cùng với đó là tài sản dở dang dài hạn với trị giá 99 tỷ đồng.

Trong số 305 tỷ đồng góp vốn vào đơn vị khác, có tới 300 tỷ đồng là vốn hợp tác với cá nhân ông Nguyễn Duy Thuận.

Số tiền trên thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2015 với mục đích huy động vốn ban đầu là để đầu tư thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy (tỉnh Ninh Thuận). Sau đó công ty chuyển số tiền sang đầu tư hoạt động khác có hiệu quả hơn, trong thời gian chờ dự án trên được cấp phép.

Theo tìm hiểu, hiện tập đoàn cũng đang xây dựng dở dang của dự án Khu nhà ở thương mại Long Phước, quận 9, TP. HCM.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top