Aa

Cổ phiếu ngân hàng bứt phá, S&P 500 vượt mốc 3.000 điểm

Thứ Năm, 28/05/2020 - 10:00

Chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch 27/5 tiếp tục tăng điểm, S&P 500 đóng cửa ở trên mốc 3.000 điểm lần đầu tiên kể từ ngày 5/3 khi việc nới lỏng các lệnh phong tỏa đem lại kỳ vọng lạc quan về sự phục hồi kinh tế.

Cổ phiếu ngân hàng đóng góp quan trọng vào mức tăng của thị trường. S&P 500 tài chính dẫn đầu mức tăng trong các lĩnh vực chính. Chỉ số này đã tăng gần 10% trong hai phiên vừa qua, đợt tăng lớn nhất kể từ ngày 8 - 9/4.

Cổ phiếu JPMorgan Chase & Co dẫn đầu trong S&P 500 tài chính khi tăng 5,8%. CEO của JPMorgan Chase & Co hôm thứ Ba (26/5) cho biết, JPMorgan sẽ tăng dự trữ tín dụng vào quý II/2020, đồng thời cũng nhận định nền kinh tế đang có những dấu hiệu phục hồi trở lại. Trưởng bộ phận ngân hàng đầu tư và doanh nghiệp của ngân hàng này nói lợi nhuận quý II dự kiến cao hơn 50% so với cùng kỳ.

Việc nới lỏng các lệnh phong tỏa, kỳ vọng về vắc-xin Covid-19 cũng như các gói kích thích lớn là động lực giúp thị trường chứng khoán tăng điểm trong thời gian gần đây. Walt Disney công bố kế hoạch bắt đầu mở lại khu nghỉ dưỡng Walt Disney World ở Florida từ ngày 11/7. MGM Resorts cho biết, họ sẽ mở lại 4 sòng bạc ở Las Vegas vào ngày 4/6.

Peter Cardillo, Giám đốc Thị trường tại Spartan Capital Securities, New York, nói: “Thị trường sẽ tiếp tục tăng nhưng tôi nghĩ sẽ có sự điều chỉnh”. Ông lưu ý rằng lợi nhuận quý II kém sẽ mang đến bài kiểm tra thực tế cho nhà đầu tư.

Cổ phiếu công nghệ diễn biến kém tích cực so với thị trường chung sau khi dẫn đầu mức tăng ở các phiên gần đây.

Ảnh: REUTERS/Brendan McDermid.

Dow Jones tăng 553,16 điểm, tương đương 2,21%, lên 25.548,27 điểm. S&P 500 tăng 44,36 điểm, tương đương 1,48%, lên 3.036,13 điểm, vượt mốc 3.000 điểm lần đầu tiên kể từ ngày 5/3. Nasdaq tăng 72,14 điểm, tương đương 0,77%, lên 9.412,36 điểm.

Căng thẳng Mỹ - Trung tiếp tục phủ bóng lên thị trường. Tổng thống Donald Trump cho biết, Washington sẽ công bố phản ứng đối với Trung Quốc về vấn đề liên quan đến Hồng Kông trong tuần này. Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết, Hồng Kông không còn có thể đảm bảo trạng thái đặc biệt theo luật pháp Mỹ giống như khi còn là thuộc địa của Anh, điều này có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến vị thế là trung tâm tài chính lớn.

Sameer Samana, chiến lược gia thị trường toàn cầu tại Wells Fargo Investment Institute, St. Louis nói: “Cổ phiếu công nghệ nằm trong nhóm nhạy cảm nhất với tăng trưởng Trung Quốc. Nếu thị trường tiếp tục tăng, chúng ta sẽ cần các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn tăng bởi chúng chiếm tỷ trọng lớn trong chỉ số”.

Sách Xám của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho biết các doanh nghiệp Mỹ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 tới giữa tháng 5.

Tổng khối lượng giao dịch ngày 27/5 là 12,86 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức trung bình 11,33 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên giao dịch trước đó.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top