Aa

Công trình đầu tiên tại Việt Nam được cấp chứng chỉ LOTUS

Thứ Ba, 31/10/2017 - 06:31

Toà nhà Liên hợp quốc tại Hà Nội là công trình đầu tiên tại Việt Nam được cấp chứng chỉ LOTUS của Hội đồng Công trình xanh Việt Nam (VGBC).

Công trình Tòa nhà Xanh Liên hợp quốc tại Hà Nội (GOUNH) là dự án đầu tiên trong số 16 dự án thí điểm trên toàn thế giới, tập hợp nhiều cơ quan của Liên hợp quốc (LHQ) làm việc trong cùng một công trình để khuyến khích các cơ hội cộng tác.

Dự án bao gồm việc cải tạo, bố trí lại mặt bằng một công trình hiện hữu kết hợp việc xây mới trên nền diện tích 2,500m2. Một sảnh lớn ở tầng trệt đón chào đối tác đến trung tâm hội nghị với một sân khấu có sức chứa đến 200 người và không gian họp mặt trang trọng.

Một khu vực cafe mở được thiết kế nhằm tạo một không gian thuận tiện cho việc trao đổi giữa các nhân viên và khách hàng. Một cơ quan du lịch lữ hành, một ngân hàng, và một cơ sở học tập và nghiên cứu cũng được tích hợp trong tòa nhà.

Việc tham vấn ý kiến của các bên liên quan và quá trình xem xét thiết kế chặt chẽ cũng đã được thực hiện để đảm bảo rằng các nhân viên LHQ được tham gia và đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng dự án.

Công trình đã đạt được mức Chứng nhận Vàng theo hệ thống đánh giá LOTUS do Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam cấp và trở thành một dự án xây dựng tiêu biểu cho thiết kế Công trình Xanh ở Việt Nam.

Hệ thống xếp hạng LOTUS khuyến khích xây dựng các tòa nhà bền vững với môi trường nhằm mục đích sử dụng hiệu quả tất cả các loại tài nguyên, bảo vệ sức khoẻ và năng suất của người sử dụng, và giảm thiểu tất cả các hình thức làm suy thoái môi trường.

Là một dấu mốc quan trọng của quá trình cải cách LHQ tại Việt Nam và sáng kiến Một LHQ, GOUNH là một minh chứng cho cam kết của LHQ trong “Deliver Green” (tạm dịch là “Hoạt động Xanh”). Tòa nhà đã trở thành một điển hình thành công cho các tòa nhà Xanh bền vững ở Việt Nam, cho thấy tầm quan trọng và cấp bách của ứng phó với biến đổi khí hậu và tạo dựng môi trường bền vững trong bất động sản.

Thúc đẩy giảm nhẹ hậu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu, GOUNH được xây dựng bằng các vật liệu thân thiện với môi trường như sơn không chì và đồ gỗ có hàm lượng các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi thấp. Hiệu suất của hệ thống sưởi ấm, làm mát và năng lượng được tối đa hóa thông qua các tấm pin quang điện khai thác năng lượng mặt trời và tạo ra ít nhất 10% điện năng tiêu thụ hàng năm của tòa nhà.

Ngoài ra, thông qua việc áp dụng Cẩm nang Văn phòng Xanh sáng tạo, nhân viên LHQ đã áp dụng các hành vi thân thiện với môi trường như giảm sử dụng giấy, sử dụng chất dẻo và năng lượng cũng như tham gia giao thông không có carbon.

Tòa nhà được thiết kế lại theo hướng tận dụng tối đa nguồn ánh sáng tự nhiên, giảm thiểu việc sử dụng đèn điện. Bên trong tòa nhà có rất nhiều giếng trời để lấy ánh sáng.p/Điều này giúp tòa nhà xanh của LHQ tiết kiệm được 25-36% lượng điện tiêu thụ cho việc chiếu sáng.

Tòa nhà được thiết kế lại theo hướng tận dụng tối đa nguồn ánh sáng tự nhiên, giảm thiểu việc sử dụng đèn điện. Bên trong tòa nhà có rất nhiều giếng trời để lấy ánh sáng. Điều này giúp tòa nhà xanh của LHQ tiết kiệm được 25-36% lượng điện tiêu thụ cho việc chiếu sáng.

Với cam kết hỗ trợ Việt Nam trong việc thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển Bền vững, GOUNH đã giúp và tiếp tục thực hiện Mục tiêu 7 của các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang "năng lượng phù hợp, đáng tin cậy, bền vững và hiện đại."

Tòa nhà được thiết kế lại theo hướng tận dụng tối đa nguồn ánh sáng tự nhiên, giảm thiểu việc sử dụng đèn điện. Bên trong tòa nhà có rất nhiều giếng trời để lấy ánh sáng.p/Điều này giúp tòa nhà xanh của LHQ tiết kiệm được 25-36% lượng điện tiêu thụ cho việc chiếu sáng.

Tòa nhà được thiết kế lại theo hướng tận dụng tối đa nguồn ánh sáng tự nhiên, giảm thiểu việc sử dụng đèn điện. Bên trong tòa nhà có rất nhiều giếng trời để lấy ánh sáng. Điều này giúp tòa nhà xanh của LHQ tiết kiệm được 25-36% lượng điện tiêu thụ cho việc chiếu sáng.

Tòa nhà xanh LHQ được tái chế cấu trúc cũ nhằm tránh phá dỡ, giảm thiểu chi phí và phế thải.

Tòa nhà xanh LHQ được tái chế cấu trúc cũ nhằm tránh phá dỡ, giảm thiểu chi phí và phế thải.

Một số thông tin vận hành xanh của GOUNH:

  • Giảm 28.8% năng lượng sử dụng.
  • Giảm 42% việc sử dụng nước thông qua các thiết bị.
  • 94% cấu trúc hiện có là tái sử dụng.
  • 35% tất cả mái nhà là Xanh.
  • 77% diện tích mái và vỉa hè hạn chế hiệu ứng nhiệt hòn đảo.
  • 408 tấm pin mặt trời, tạo ra ít nhất 110.000 kWh/năm.
  • Sử dụng một hệ thống phần mềm thông minh và tập trung để kiểm soát các thiết bị cơ điện, nhiệt và thiết bị cơ khí

Theo chia sẻ của PGS.TS. KTS Hoàng Mạnh Nguyên – CEO Viện Nghiên cứu và Phát triển Đô thị Xanh Việt Nam, tòa nhà Liên hợp quốc tại Hà Nội được đánh giá rất cao do thiết kế và thi công chuẩn chỉ, minh bạch tiêu chuẩn của Công trình Xanh theo hệ thống LOTUS của VCBG.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top