Aa

Công ty Cổ phần Nắng Sông Hồng "chống lệnh" UBND TP. Hà Nội?

Thứ Sáu, 09/09/2016 - 11:36

Tháng 7/2016, UBND TP. Hà Nội yêu cầu Công ty Cổ phần Nắng Sông Hồng phải tự tháo dỡ các công trình vi phạm và bàn giao mặt bằng cho UBND quận Long Biên trước ngày 30/8/2016. Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp này vẫn chưa có động thái nào xử lý vi phạm của mình.

 “Chây ì” chỉ đạo của thành phố, quận

Ngày 25/7/2016, UBND TP. Hà Nội có công văn số 6304/VP-ĐT về việc xử công trình xây dựng trái phép của Công ty Cổ phần Nắng Sông Hồng. Công trình vi phạm là nhà hàng Nắng Sông Hồng có địa chỉ tại 306A phố Phú Viên, phường Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội). 

 Công văn của UBND TP. Hà Nội chỉ đạo, xử lý vi phạm tại nhà hàng Nắng Sông Hồng và bàn giao mặt bằng cho UBND quận Long Biên trước ngày 30/8/2016. 

Trong công văn trên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã giao cho Chủ tịch UBND quận Long Biên chỉ đạo, yêu cầu Công ty Cổ phần Nắng Sông Hồng cam kết bằng văn bản về thời gian bàn giao mặt bằng trước ngày 30/8/2016 cho UBND quận Long Biên quản lý.

Đồng thời, dừng tuyệt đối toàn bộ hoạt động kinh doanh dịch vụ của Công ty này tại khu vực này. Chỉ đạo tháo dỡ công trình trái phép của Công ty Cổ phần Nắng sông Hồng theo đúng quy định và báo cáo UBND TP kết quả thực hiện trong Quý III năm 2016.

Mặc dù đã được UND TP. Hà Nội tạo điều kiện cho doanh nghiệp này có thêm 02 tháng so với công văn trước đó của UBND quận Long Biên để xử lý vi phạm. Tuy nhiên, tới nay các công trình vi phạm trật tự xây dựng tại nhà hàng Nắng Sông Hồng vẫn không được doanh nghiệp xử lý.

"Phớt lờ" chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội, nhà hàng Nắng Sông Hồng vẫn ngang nhiên tồn tại. 

Trước đó, ngày 10/5/2016 UBND quận Long Biên đã có quyết định đình chỉ các hoạt động kinh doanh tại nhà hàng Nắng Sông Hồng trước những sai phạm mà doanh nghiệp này mắc phải.

Cụ thể, dừng ngay các hoạt động kinh doanh, khai thác mặt bằng tại khu vực bãi Sông Hồng thuộc tổ 1, phường Bồ Đề. Tự phá dỡ mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho UBND phường Bồ Đề quản lý xong trước ngày 30/6/2016.

Tuy nhiên, sau 15 ngày có quyết định đình chỉ hoạt động, nhà hàng Nắng Sông Hồng vẫn, không có bất cứ động thái nào trong công tác tự tháo dỡ.

Trước việc “chây ì” đó, ngày 25/5 UBND phường Bồ Đề đã có công văn gửi UBND quận Long Biên, Công ty Điện lực Long Biên, Công ty nước sạch số 2 tiến hành cắt điện, nước tại Nhà hàng Nắng Sông Hồng vì đơn vị này cố tình phớt lờ công văn chỉ đạo của quận Long Biên.

Nội dung tại công văn ghi rõ: “Hiện nay Công ty Cổ phần sinh thái Gió Sông Hồng cố tình không chấp hành thông báo số 698/UBND- KT ngày 10/5/2016 của Chủ tịch UBND quận Long Biên. Để ngăn chặn hành vi vi phạm hành chính, UBND Phường Bồ Đề đề nghị: Công ty Điện lực Long Biên, Công ty Nước sạch số 2 ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với nhà hàng Nắng Sông Hồng.

Trước sai phạm của nhà hàng Nắng Sông Hồng, từ năm 2014, UBND quận này đã yêu cầu phường Bồ Đề thanh lý hợp đồng, hủy phương án xây dựng và yêu cầu chủ đầu tư nhà hàng Nắng Sông Hồng phải làm thủ tục thuê đất với TP.Hà Nội mới được phép tiến hành triển khai xây dựng.

Tuy nhiên, trên thực tế công ty cổ phần Nắng Sông Hồng vẫn chưa tiến hành làm thủ tục thuê đất mà vẫn ngang nhiên xây dựng và đi vào hoạt động trước sự bất lực của các cấp chính quyền sở tại.

Doanh nghiệp đang mưu tính gì?

Trong công văn gửi cơ quan chức năng, Công ty Cổ phần Nắng Sông Hồng đã nêu ra những khó khăn: “Chúng tôi cam kết bàn giao theo chỉ đạo của các cấp chính quyền. Tuy nhiên, do Làng ẩm thực văn hóa Nắng Sông Hồng cũng là trụ sở làm việc của công ty cổ phần Nắng Sông Hồng. Tại đây, ngoài các hoạt động kinh doanh còn có các hoạt động khác của doanh nghiệp như: Hành chính, văn phòng, kế toán…Với số lượng trên 200 người, chúng tôi cần thời gian giải quyết sắp xếp công việc, tìm kiếm địa điểm làm việc mới để di dời trụ sở công ty…”

Các công trình vi phạm vẫn tồn tại và chưa hề có động thái tháo dỡ nào.

Các công trình vi phạm tại nhà hàng Nắng Sông Hồng vẫn tồn tại và chưa hề có động thái tháo dỡ nào. 

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Nắng Sông Hồng đã đề nghị cho lùi thời gian ban giao mặt bằng tới ngày 30/9/2016. Tuy nhiên, UBND TP. Hà Nội chỉ chấp thuận cho doanh nghiệp tự xử lý sai phạm tới 30/8/2016.

Liên quan tới tiến trình xử lý vi phạm nhà hàng Nắng Sông Hồng, trao đổi với Reatimes ngày 8/9, ông Nguyễn Văn Luyện – Phó Chủ tịch UBND phường Bồ Đề cho biết, chiều mai (ngày 9/9 – PV), phường Bồ Đề sẽ có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Nắng Sông Hồng về việc trên. Ông Luyện hứa sẽ tiếp tục thông tin tới phóng viên sau khi buổi làm việc kết thúc.

Theo thông tin tìm hiểu của PV, ngày 18/2/2016, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định 257/QĐ-TTG, theo đó, khu vực phường Bồ Đề nơi nhà hàng Nắng Sông Hồng đang tọa lạc, có vị trí K68.000 (nằm giữa lý trình K67.000-K74.000 và là khu vực có chiều rộng từ mép nước tới chân đê là 1.300m lớn hơn so với quy định là 500m) do đó nhà hàng Nắng Sông Hồng nằm ngoài phân lũ và được phép xây dựng.

Dựa vào những lý lẽ trên, Công ty Cổ phần Nắng Sông Hồng vẫn đang “tích cực” xin cấp phép và cho tồn tại công trình này. Tuy nhiên, thời điểm Công ty Cổ phần Nắng Sông Hồng xây dựng trái phép trên hành lang thoát lũ, vi phạm nghiêm trọng luật đê điều thì chưa có Quyết định 257/QĐ-TTG. Chính vì thế, sai phạm của doanh nghiệp là thực tế và cần có biện pháp quyết liệt từ các cơ quan chức năng.

Được biết, nhà hàng Nắng Sông Hồng được xây dựng từ năm 2013 trên diện tích 5,3ha theo phương án phê duyệt chuyển đổi cơ cấu kinh tế được UBND quận Long Biên phê duyệt. Chủ đầu tư xây dựng là Công ty Cổ phần Nắng Sông Hồng.

Cuối năm 2013, chủ đầu tư ngang nhiên xây dựng hàng loạt hạng mục công trình kiên cố sai hoàn toàn so với phương án phê duyệt. Hàng loạt hạng mục được xây dựng kiên cố, đổ bê tông cốt thép thành một khu nghỉ dưỡng sinh thái hoành tráng nhất nhì quận Long Biên.

Tháng 8/2014, UBND quận Long Biên đã yêu cầu phường Bồ Đề thanh lý hợp đồng và hủy phương án xây dựng đối với Công ty Cổ phần Nắng sông Hồng. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư phải làm thủ tục thuê đất với thành phố Hà Nội nếu muốn tiếp tục triển khai dự án.

Điều đáng nói ở đây, khi nhà hàng Nắng Sông Hồng "mọc" lên, đã có hàng loạt biên bản được lập để yêu cầu xử lý sai phạm nhưng nhà hàng này vẫn tiếp tục vi phạm.

Cụ thể, ngày 3/5/2012, Hạt Quản lý đê điều số 5 thuộc Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội) đã lập biên bản số 11/BB – VPĐĐ, biên bản vi phạm pháp luật đê điều đối với các công trình do nhà hàng Nắng sông Hồng xây dựng trái phép trên hành lang thoát lũ và đề xuất phường Bồ Đề xử lý, nhưng chủ đầu tư vẫn tiếp tục cho xây dựng.

Tiếp đến ngày 11/6/2012, Hạt Quản lý đê điều số 5 lại tiếp tục lập biên bản vi phạm pháp luật đê điều số 22/BB - VPĐĐ, lần thứ 1 đối với việc xây dựng trái phép trên. Biên bản trên cũng được Hạt Quản lý đê điều số 5 chuyển đến UBND phường Bồ Đề để xử lý theo quy định của Luật Đê điều.

Sau đó, ngày 13/6/2012, Hạt Quản lý đê điều số 5 tiếp tục ban hành Quyết định số 04/QĐ – ĐCVPĐĐ, tiếp tục đề nghị phường Bồ Đề xử lý công trình vi phạm trên. Tuy nhiên, bất chấp mọi quyết định, nhà hàng này vẫn tiếp tục được xây dựng quy mô hơn, với nhiều công trình kiên cố, mỗi ngày đón cả trăm lượt khách vào ăn uống, thu lời trên bờ đê thoát lũ. 

Reatimes tiếp tục thông tin tới bạn đọc./. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top