Aa

Công ty nhà số 7 Hà Nội "ngang nhiên" biến tầng kỹ thuật thành căn hộ để bán

Thứ Ba, 30/08/2016 - 08:00

Dù chưa được phê duyệt, Công ty nhà số 7 Hà Nội vẫn "ngang nhiên" cải tạo chung cư cao tầng N3 - Nguyễn Công Trứ, “hô biến” tầng kỹ thuật tòa nhà thành phòng tập, căn hộ bán kiếm lời.

Tòa nhà N3 - Nguyễn Công Trứ

Tòa nhà N3 - Nguyễn Công Trứ

Là công trình thí điểm của thành phố Hà Nội trong việc cải tạo lại các chung cư cũ xuống cấp, tòa nhà N3 – Nguyễn Công Trứ (phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) vốn được xây dựng trên nền nhà cũ. Với quy mô thiết kế 19 tầng + 3 tầng hầm, phục vụ 242 hộ dân tái định cư, công trình này được kỳ vọng mở đường trong “công cuộc” cải tạo chất lượng nhà ở trên địa bàn Thủ đô.

Nhiều căn hộ được xây dựng trái phép thuộc tầng 20, chung cư cao tầng N3.

Nhiều căn hộ được xây dựng trái phép thuộc tầng 20, chung cư cao tầng N3.

Kết quả điều tra cho hay, cuối năm 2002, UBND TP. Hà Nội giao Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển nhà số 7 Hà Nội (Gọi tắt: Công ty nhà số 7 Hà Nội) lập dự án cải tạo khu tập thể Nguyễn Công Trứ.

Hơn 10 năm để dự án “nằm trên giấy”, đến trung tuần tháng 3/2013, Công ty nhà số 7 Hà Nội mới giải phóng xong mặt bằng, chính thức khởi công xây dựng như theo quyết định trên của chính quyền TP. Hà Nội. Đây là công trình thuộc top các dự án được triển khai chậm trễ nhất.

Trong quá trình thi công dự án trên, Công ty nhà số 7 Hà Nội đã mắc sai phạm trầm trọng khi tự ý biến nguyên tầng thứ 20 của tòa nhà (chỉ được phép xây tầng kỹ thuật) thành các phòng tập thể dục, căn hộ bán thu lời bất chính.

Trước các bằng chứng không thể chối cãi, ông Đặng Hữu Du (Phó giám đốc Công ty nhà số 7) thừa nhận sai phạm trên. “Anh đang định chuyển cái đấy (tầng kỹ thuật) thành điểm xây các căn hộ. Nhưng phải được sự đồng ý của thành phố”, ông Du biện minh.

hjkh

Hành vi vi phạm trật tự xây dựng của chủ đầu tư liệu có bị xử lý ?

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Song Toàn, Phó chủ tịch UBND phường Phố Huế cho biết, một tổ công tác sẽ được lập để kiểm tra thông tin và "sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm".

Thiết nghĩ, UBND TP. Hà Nội và UBND quận Hai Bà Trưng cần sớm vào cuộc làm rõ dấu hiệu sai phạm trên. 

Reatimes sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top