Công ty Xuân trường

Uẩn khúc việc xây chùa trên... “đất chùa”!

Uẩn khúc việc xây chùa trên... “đất chùa”!

Nghiên cứu - Phản biện

Lâu nay, vì đất đai là công thổ quốc gia nên trong dân gian thường gọi đây là “đất chùa”, là của cộng đồng, không của riêng ai. Nhưng công thổ quốc gia lại không phải là đất chùa, vì những mảnh đất tâm linh ấy thường thiêng lắm, chẳng mấy ai dám xâm phạm.

Đề xuất dự án Khu du lịch tâm linh 1000ha ở chùa Hương

Đề xuất dự án Khu du lịch tâm linh 1000ha ở chùa Hương

Thời sự

Trong công văn gửi UBND TP. Hà Nội gần đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cho biết, doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường vừa đề nghị thực hiện siêu dự án du lịch tâm linh có quy mô 1000ha ở khu vực chùa Hương, với tổng vốn đầu tư lên đến 15.000 tỷ đồng.

Lên đầu trang
Top