Aa

Cư dân bất an vì chó thả rông, không rọ mõm "đại náo" công viên

Thứ Ba, 07/07/2020 - 06:30

Nhiều người nuôi chó ở Hà Nội vẫn cho chó thoải mái chạy rông trong công viên, vườn hoa mà không rọ mõm khiến những người xung quanh không khỏi lo lắng, bất an.

Vào mùa hè, dù sáng sớm hay chiều tối, tại công viên Thống Nhất (Hà Nội) luôn có hàng trăm lượt người đi tập thể dục, dạo chơi.
Chó thả rông, không rọ mõm chạy tung tăng trên đường khiến nhiều người lo ngại chó cắn nên phải di chuyển vòng để né tránh.
Chủ dắt chú chó thản nhiên phóng uế lên hàng cỏ xanh gây mất mỹ quan công viên.
Chó không đeo rọ mõm tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn đối với người tập thể dục trong công viên
Một số người dân và sinh viên cho biết, chó thả ở đây tất cả các thời điểm trong ngày, đặc biệt sáng sớm và chiều tối là lúc chó “tụ tập” đông nhất
Điển hình là ngày 3/3/2020, một giáo viên thể dục ở Yên Thành (Nghệ An) tử vong vì bị chó cắn, gần 2 tháng sau bé trai 7 tuổi trên địa bàn huyện này cũng bỏ mạng vì nguyên nhân tương tự. Trước đó, vụ việc bé bé trai 7 tuổi ở Kim Động (Hưng Yên) tử vong vì bị đàn chó 10 con tấn công bất chấp sự có mặt của người lớn vào đầu tháng 4/2019 từng gây xôn xao dư luận.
Những con chó cảnh đi dạo cùng chủ thường là không có rọ mõm. Sẽ khó biết điều gì xảy ra nếu những con chó cưng này chưa được tiêm phòng và lỡ may cắn người, hoặc chỉ đơn thuần trong lúc chơi đùa, dãi nhớt của chó văng ra, vô tình văng vào người đi bộ có vết thương hở ở chân, tay…
Không ít người dân bày tỏ bức xúc về việc thả chó không kiểm soát cứ để phóng uế gây mất vệ sinh, mất mỹ quan, khiến mùi hôi thối bốc lên, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng. 
Hiếm có chú chó nào rọ mõm nhưng vẫn vô tư phóng sinh chất thải của mình. Anh Đức Minh Đỉnh (sinh viên trường Đại học Xây dựng) thường xuyên thể dục sáng ở công viên cho biết: "Mặc dù đã có biển cấm chăn dắt thả chó ở công viên nhưng nhiều người vẫn cứ lẳng lặng mang chó vào phóng uế bừa bãi, gây mùi hôi thối, cũng có quy định xử phạt mà chưa đủ sức răn đe, nên đành chấp nhận chứng kiến những cảnh như vậy mỗi sáng".
Ghi nhận thêm ở công viên Thành Công (quận Ba Đình, Hà Nội), thì việc dắt chó không có rọ mõm, thả rông chó vẫn thản nhiên diễn ra dù đã có biển cảnh báo.
Theo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, tính đến tháng 8/2019, cả nước ghi nhận 46 ca tử vong vì bệnh dại tại 24 tỉnh thành phố. Còn theo báo cáo đầu năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, mỗi năm có tới 400 - 500.000 người Việt bị chó cắn và phải đi điều trị dự phòng.
Nhưng chú chó này được rọ mõm và kiểm soát bằng dây dắt.
Người dân ở gần công viên cho hay: "Dù có biển cấm đấy nhưng người ta vẫn mang vào thì chẳng biết phải làm sao, có góp ý kiến rồi nhưng đâu lại vào đó. Công viên là chỗ để đi dạo, thể dục, hít không khí trong lành nhưng lại có mùi hôi thối từ chó nên rất khó chịu. Nhiều khi tôi đang đi bộ thì có con chó chạy qua giật mình, không may cắn phải người khác thì lúc ấy biết trách ai?".
Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định: Chủ nuôi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 600.000 - 800.000 đồng, thế nhưng trên thực tế, chó thả rông, không xích, không rọ mõm không có ai xử phạt.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top