Aa

Cư dân chung cư Sông Đà 'ngồi trên đống lửa' vì nghi ngờ bị chủ đầu tư cầm cố sổ đỏ

Thứ Bảy, 20/08/2016 - 20:31

Bỏ tiền tỷ mới mua được căn hộ để cả gia đình sinh sống, thế nhưng gần 11 năm qua 45 hộ dân sinh sống tại khu chung cư Sông Đà (ngõ 165, Cầu Giấy, Hà Nội) như đang ngồi trên đống lửa vì đến nay vẫn nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

 

Chủ đầu tư cầm cố sổ đỏ?

11 năm dọn về sinh sống tại tòa nhà Sông Đà (ngõ 165, Cầu Giấy, Hà Nội) là tròn 11 năm 45 hộ dân sinh sống tại khu chung cư này phải dài cổ đợi sổ đỏ. Bà La Thúy Phương – Tổ phó tổ dân phố số 20, phường Dịch Vọng (cư dân tòa nhà Sông Đà) cho biết, bà và các hộ dân mua căn hộ tại đây từ năm 2005, việc chủ đầu tư không chịu cấp sổ đỏ khiến cư dân rất bức xúc.

Theo bà Phương, đã không ít lần cư dân chung cư Sông Đà viết đơn phản ánh, lên công ty gặp chủ đầu tư là Công ty Cổ phần sông Đà 1 nhưng rồi phía chủ đầu tư cứ hứa lên hứa xuống, hứa hết tháng này sang năm khác, hết đời chủ tịch này đến đời chủ tịch khác nhưng mãi vẫn không thấy sổ đỏ đâu. “Họ cứ hứa sẽ giải quyết thế mà 11 năm rồi vẫn không thấy sổ đỏ đâu”, bà Phương nói.

Nóng lòng vì mãi không có sổ đỏ, nhiều lần các hộ dân yêu cầu chủ đầu tư bàn giao hồ sơ để người dân tự đi làm sổ đỏ nhưng cũng không được đáp ứng. Thời gian gần đây rộ thông tin nhiều chủ đầu tư cầm cố sổ đỏ của người dân mua căn hộ khiến các hộ dân chung cư Sông Đà không khỏi hoang mang. “Không khéo chủ đầu tư mang sổ đổ đi cắm ngân hàng rồi, nếu không tại sao họ không bàn giao hồ sơ để người dân tự đi làm sổ đỏ, cả chục năm nay lúc nào cũng sợ bị đuổi ra khỏi nhà vì không có sổ đỏ”, không giấu nổi sự lo lắng, bà Phương nói.

Cư dân chung cư Sông Đà nghi ngờ Công ty Cổ phần sông Đà 1 cầm cố sổ đỏ của dân

Cư dân chung cư Sông Đà nghi ngờ Công ty Cổ phần sông Đà 1 cầm cố sổ đỏ của dân

Theo các hộ dân sinh sống tại đây, vấn đề cầu thang, chất lượng nhà cũng khiến nhiều người không khỏi bức xúc, trong đó việc cầu thang lên xuống nhầm tầng khiến nhiều người không khỏi lo lắng. “Đi cầu thang bộ bụi bặm tý nhưng an toàn, thời gian gần đây tháng máy chạy lên chạy xuống được nhưng dừng không đúng tầng, có lúc mình chọn lên tầng 7 nhưng lên mãi tầng 9 nó mới chịu dừng, sợ nhất là có ngày nó rơi tự do”, bà X một người dân cho biết.

Công ty Cổ phần Sông Đà đang phớt lờ chỉ đạo?

Trước những khó khăn, vướng mắc trong việc cấp sổ đỏ khiến người dân bức xúc, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã chỉ đạo Tổng cục Quản lý đất đai thành lập Tổ công tác với sự tham gia của các Bộ Tài chính, Tư pháp… và các ngành địa phương có liên quan để giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ TNMT cũng đã chỉ đạo lập ngay đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân và doanh nghiệp về tình trạng nhũng nhiễu trong việc cấp sổ đỏ.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở là tài sản lớn của mỗi gia đình, mỗi người dân và mỗi doanh nghiệp. Vì vậy,  không thể để việc chậm trễ trong cấp giấy chứng nhận ảnh hưởng đến việc thực hiện các quyền theo quy định của pháp luật đối người dân, doanh nghiệp. “Cần phải tích cực vào cuộc nắm tình hình địa phương, cơ sở, gặp gỡ nhân dân để lắng nghe vướng mắc, công tâm, khách quan cùng với các cơ quan của địa phương giải quyết tháo gỡ các vướng mắc để cấp giấy chứng nhận cho dân ", Bộ trưởng Hà nói.

Mới đây nhất, Sở TNMT Hà Nội cũng đã có những chỉ đạo thiết thực nhằm gỡ vướng trong việc cấp sổ đỏ như cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, rút gọn quy trình, cắt giảm một số loại giấy tờ cũng như thời gian, chi phí… và tiến hành cấp sổ đỏ qua mạng internet.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Nguyễn Hữu Nghĩa, thành phố đã chỉ đạo thực hiện triệt để việc tinh giảm, cải cách thủ tục hành chính, giải quyết vướng mắc, quyết tâm hoàn thành công tác cấp sổ đỏ trong tháng 6/2017.

Trong khi các bộ ngành đang từng bước đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và quyết tâm cấp sổ đỏ cho người dân thì Công ty Cổ phần Sông Đà 1 là chủ đầu tư chung cư sông Đà lại chầy ỳ, gây khó khăn cho người dân. Phải chăng Công ty Cổ phần Sông Đà 1 đang phớt lờ chỉ đạo?

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top