Aa

Cư dân tòa nhà CT2 Xuân Đỉnh khốn khổ vì thang máy tê liệt

Chủ Nhật, 11/09/2016 - 06:51

Hơn 200 cư dân sinh sống tại tòa nhà chung cư CT2 Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) đang phải sống trong cảnh sợ hãi, khốn khổ vì hệ thống thang máy bị hư hỏng, đe dọa đến tính mạng cư dân.

Không còn hy vọng với những lá đơn đề nghị gửi tới các đơn vị liên quan để giải quyết sự việc nêu trên, đại điện cho hơn 200 cư dân đang sinh sống tại tòa nhà chung cư CT2 Xuân Đỉnh, ông Nguyễn Hữu Tư - Trưởng Ban quản trị tòa nhà đã viết đơn kêu cứu khẩn cấp gửi tới ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Nội dung của đơn kêu cứu khẩn cấp: “Kính thưa Chủ tịch, Ban Quản trị tòa nhà CT2 khẩn thiết đề nghị Chủ tịch chỉ đạo các cơ quan chức năng có biện pháp mạnh buộc chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Lắp máy Điện nước và Xây dựng phải sửa chữa ngay hệ thống thang máy phục vụ việc sinh hoạt bình thường của hơn 200 cư dân đang sống và làm việc tại tòa nhà. 

Đơn kêu cứu khẩn cấp của cư dân chung cư CT2 Xuân Đỉnh gửi tới Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Đơn kêu cứu khẩn cấp của cư dân chung cư CT2 Xuân Đỉnh gửi tới Chủ tịch UBND TP. Hà Nội. 

Chủ đầu tư đã vi phạm Luật Nhà ở và các văn bản dưới luật, đã bán toàn bộ tầng dịch vụ trong đó có cầu thang thoát hiểm và không chịu bàn giao 2% phí bảo trì cho Ban quản trị của tòa nhà.

Chủ đầu tư còn bịt lối cầu thang thoát hiểm nhiều năm nay, không sửa máy phát điện dự phòng, không bảo dưỡng bảo trì hệ thống thang máy thường xuyên, không cho kiểm định nên thang máy không đảm bảo an toàn khi vận hành, nhiều lần để người bị kẹt trong thang máy.

Từ ngày 18/8/2016 đến nay, hai thang máy đã ngừng hoạt động hoàn toàn gây rất nhiều khó khăn cho sinh hoạt của cư dân. Người dân hết sức phẫn nộ với chủ đầu tư nên Ban quản trị đã phải ra thông báo động viên cư dân bình tĩnh, không phản ứng thái quá gây mật trật tự, an ninh, an toàn xã hội trong dân cư.

Kính đề nghị Chủ tịch cho người xuống ngay hiện trường kiểm tra cụ thể để có biện pháp mạnh trước mắt buộc phải sửa chữa ngay hai thang máy, cửa thoát hiện phục vụ sinh hoạt bình thường và đảm bảo tính mạng cho cư dân”.

Phản ánh trực tiếp với Reatimes, ông Nguyễn Hữu Tư - Trưởng Ban quản trị tòa nhà chung cư CT2 Xuân Đỉnh cho biết, tòa nhà được xây dựng 10 tầng với 44 căn hộ do Công ty Cổ Phần Lắp máy Điện nước & Xây dựng làm chủ đầu tư. Tòa nhà được đưa vào hoạt động năm 2007, có khoảng 250 cư dân sinh sống.  

Tòa nhà chung cư CT2 Xuân Đỉnh

Tòa nhà chung cư CT2 Xuân Đỉnh. 

Dù chưa sử dụng đến 10 năm nhưng thang máy không được các đơn vị quản lý cho bảo dưỡng, bảo trì nên thường xuyên gặp sự cố đe dọa đến tính mạng của cư dân. “Ở đây, nhiều người từng hoảng sợ vì rơi vào tình trạng như kẹt thang máy, thang trôi tự do, thang phát ra tiếng động lạ”, ông Tư nói.

Cũng theo ông Tư, không chỉ nhiều lần “nhốt” người dân bên trong, hệ thống thang máy của chung cư CT2 này còn có hiện tượng rung lắc, phát ra tiếng động lớn. “Mặc dù, người dân đã kiến nghị lên cơ quan chức năng, cơ quan quản lý nhưng vẫn chưa được giải quyết”, ông Tư bức xúc nói. 

 Ông Tư (bên phải) cho biết, Ban quản trị tòa nhà đã có nhiều cuộc họp với chủ đầu tư và cơ quan chức năng liên quan nhưng chưa giải quyết được những vấn đề cư dân bức xúc. Nguyên nhân là do phía chủ đầu tư không hợp tác. 

Hệ thống thang máy hư hỏng, không được sửa chữa đã trở thành nỗi ám ảnh của cư dân chung cư CT2.  Mặc dù xảy ra vào năm 2015 nhưng trường hợp gặp sự cố của chị Diệp Anh, một cư dân sống tại tầng 6 khiến ai cũng sợ hãi.  

Trong khi chị Diệp Anh và con nhỏ bắt thang máy đi chợ, nhưng khi vào thang bất ngờ thang phát ra tiếng động lạ. Thang máy di chuyển đến lưng chừng tầng 2 và tầng 3 thì không thể di chuyển được nữa. Chị đã hoảng sợ đập cửa, gọi người tới cứu, nhưng phải mất gần 3 giờ đồng hồ mới thoát ra được.

 Mẹ con chị Linh, cư dân sống tại tầng 9 đã nhiều ngày phải di chuyển bằng cầu thang bộ khi thang máy hỏng hoàn toàn.  

Đặc biệt, sự bức xúc của cư dân được đẩy lên đỉnh điểm khi hệ thống thang máy của tòa nhà đều ngừng hoạt động. “Cả tòa nhà có 2 chiếc thang máy, một chiếc đã hỏng từ 31/7/2016, còn chiếc thứ 2 thì hỏng từ ngày 18/8/2016. Thang máy ngừng hoạt động, đã có nhiều người già sinh sống ở tầng 10 phải đi ở nhờ nơi khác vì không đủ sức đi lại bằng thang bộ. Đặc biệt, có 2 trường hợp cư dân ốm nặng trong đêm phải cõng đi cấp cứu bằng thang bộ”, Trưởng Ban quản trị tòa nhà cho biết. 

 Hai thang máy trong tòa nhà chung cư CT2 Xuân Đỉnh bị hư hoảng, không hoạt động nhiều ngày nhưng không được chủ đầu tư sửa chữa. 

Cũng theo ông Tư, sau hơn 10 ngày, các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội đã lên tiếng kêu cứu cho cư dân nhưng chủ đầu tư vẫn chưa đến sửa chữa hệ thống thang máy. Quá khổ cực với việc đi lại bằng cầu thang bộ, Ban quản trị tòa nhà đã phải mời thợ tới sửa tạm một thang máy để cư dân đi lại. 

Tuy nhiên, tình trạng thang máy có thể hư hỏng, gây nguy hiểm bất cứ lúc nào. Toàn thể cư dân mong muốn chủ đầu tư có trách nhiệm với việc này, có kiểm tra, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống, đảm bảo an toàn, quyền lợi của cư dân.

Reatimes sẽ tiếp tục thông tin./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top