Aa

Cuộc sống vườn địa đàng

Thứ Hai, 03/07/2017 - 16:24

Đây là một lời tri ân với quá khứ. Tác phẩm sắp đặt gồm mô hình thu nhỏ của các căn hộ xếp chồng chéo lên nhau mà ở đó, mỗi căn hộ là một bản sao chép tinh xảo kiến trúc chung cư Hà Nội thời Liên Xô, những không gian sống vừa đông vừa ngột ngạt, nơi chính nghệ sĩ đã lớn lên trong suốt 20 năm đầu đời của mình.

Với những dấu ấn của một khu “thôn dã” như nghệ sĩ Nguyễn Mạnh Hùng cho hay, hình ảnh tòa nhà cô liêu ít nhiều khiến liên tưởng đến tháp Babel, đưa người xem chìm vào một thế giới lãng mạn khác giữa họa cảnh mây và trời xanh, đồng thời nhấn mạnh tính khác biệt với cảnh quan kiến trúc hiện đại của hiện thực thành thị Việt Nam thế kỷ XXI.Tác phẩm được sáng tạo trong 2 năm 2009 - 2011 bằng gỗ, giấy, nilon, nhựa, đá, sơn acrylic, hệ thống điện, đèn LED với kích cỡ 270 x 70 x 70cm.Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1976, học tập và lớn lên tại Hà Nội, hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. “Cuộc sống vườn địa đàng” (Living Together in Paradise) hiện đang được trưng bày tại Trung tâm nghệ thuật đương đại VCCA - Hà Nội.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top