Aa

Cựu Tổng thống Mỹ nào trang hoàng phòng ngủ trong Nhà Trắng ấn tượng nhất?

Thứ Hai, 21/11/2016 - 07:20

Nhà Trắng là nơi ở của những vị Tổng thống Mỹ đương nhiệm, nhưng ít người biết được cách bày trí, sắp xếp bên trong phòng ngủ của họ. Hãy cùng nhìn lại những góc phòng riêng tư của các cựu Tổng thống Mỹ qua các nhiệm kỳ trong bài viết dưới đây.

Năm 1878: Rutherford B. Hayes

Khi Hayes nhậm chức là Tổng Thống thứ 19 của Mỹ từ năm 1877 đến năm 1881, căn phòng được sử dụng cho hai người ngủ và có đường nối đến phòng khách.

1893: Benjamin Harrison

Gần cuối nhiệm kỳ Tổng thống của Harrison với tư cách là Tổng thống thứ 23 của Mỹ, từ năm 1889 đến năm 1893, căn phòng ngủ chính của ông có đặt hai chiếc giường đôi cạnh nhau. Có lẽ ông và Đệ nhất Phu nhân đã ở chung căn phòng này một cách bí mật.

1903: Theodore Roosevelt

Vị Tổng thống thứ 26 của Mỹ Roosevelt đã ngủ trên chiếc giường của Tổng thống Lincoln trong nhiệm kỳ của ông từ năm 1901 đến năm 1909. Chiếc giường này dài 2,5 mét và rộng 1,8 mét. Mặc dù nói là như vậy nhưng Tổng thống Lincoln chưa bao giờ ngủ trên chiếc giường đó. Đối diện với giường là chiếc ghế nơi Tổng thống Theodore và bà Edith dành thời gian riêng tư cho nhau.

1911: William Howard Taft

William Howard Taft là vị Tổng thống thứ 27 của Mỹ từ năm 1909 đến năm 1913. Ông đã biến căn phòng này theo ý ông bằng cách treo các bức tranh và ảnh hội họa lên tường. Ông cũng đã cho xây thêm phần hiên trên mái nhà để chống lại cái nóng mùa hè. 

1952: Harry S. Truman

Tổng thống thứ 33 của Mỹ (nhiệm kỳ từ 1845 - 1953) là Truman cùng vợ là Đệ nhất phu nhân Bes đã biến căn phòng ngủ trong Nhà Trắng thành một phòng khách bằng việc sơn lại các bức tường với màu xám và tím.

1962: John F. Kenedy

Kể từ khi Tổng thống Kenedy lên nhậm chức từ năm 1961 cho đến ngày ông bị ám sát vào năm 1963, căn phòng ngủ lớn này được Đệ nhất Phu nhân là bà Jackie Kenedy sử dụng như phòng ngủ của riêng bà.

1974: Gerald Ford

Hai vợ chồng Tổng thống thứ 38 của Hoa Kỳ Geranld Ford và Betty Ford đã ở chung trong một căn phòng. Về sau, Đệ nhất phu nhân Betty Ford đã di rời sang Washiongton D.C để chữa trị căn bệnh ung thư vú của mình.

1993: Bill Clinton

Khi Clinton nhậm chức làm Tổng thống thứ 42 của Mỹ từ năm 1993 đến năm 2001, ông và vợ là bà Hillary đã giao trọng trách trang trí nội thất trong Nhà Trắng theo phong cách truyền thống cho bà Kaki Hockersmith.

Bức tường phòng khách gần lò sưởi được trang trí bằng hình ảnh nhiều chú chim nhỏ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top