Aa

Đà Nẵng "thất thủ", ngập nặng chưa từng thấy

Thứ Hai, 10/12/2018 - 07:55

Dân trí Trận mưa kéo dài từ nửa đêm qua đến sáng nay (9/12) đã khiến nhiều khu dân cư và các tuyến đường trung tâm thành phố Đà Nẵng ngập nặng, khắp thành phố mênh mông nước ngập. Nhiều nhà dân phải thức nguyên đêm để kê dọn đồ đạc lên cao. Nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông tê liệt, phương tiện hư hỏng...

Bắt đầu từ tối qua (8/12), Đà Nẵng có mưa lớn kéo dài đến sáng nay khiến cho nhiều tuyến đường ngập nặng. Tại đường Nguyễn Văn Linh, giao thông gặp nhiều khó khăn, nhiều phương tiện chết máy. Nhiều người đi tới đây phải ngần ngại quay đầu.

Tương tự, các tuyến đường Nguyễn Đình Tứ, Yên Thế, Bắc Sơn… cũng chung cảnh ngập nặng. Người đi đường phải tìm cách leo lên dải phân cách hoặc dắt bộ.

Ngay đầu cầu vượt Ngã Ba Huế (phía Liên Chiểu, Cẩm Lệ), nước ngập mông mênh, lại có đoạn đường đang thi công nên cơ quan chức năng đã cấm đường, không cho người dân lưu thông qua đoạn đường này.

 Đường Hùng Vương...

Đường Hùng Vương...

 Đường Nguyễn Văn Linh đoạn gần giao lộ với đường Nguyễn Hoàng

Đường Nguyễn Văn Linh đoạn gần giao lộ với đường Nguyễn Hoàng

 Trường THPT Nguyễn Hiền ở đường Phan Đăng Lưu, nước dâng cao nửa tầng 1.

Trường THPT Nguyễn Hiền ở đường Phan Đăng Lưu, nước dâng cao nửa tầng 1.

 Nhà dân ở đường Trưng Nữ Vương ngập suốt từ 3h sáng nay 9/12.

Nhà dân ở đường Trưng Nữ Vương ngập suốt từ 3h sáng nay 9/12.

Ghi nhận tại các đường Lý Tự Trọng, Hải Hồ (quận Hải Châu, Đà Nẵng), nước ngập sâu hơn nửa mét khiến nhiều xe cộ bị chết máy.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Bé, đi từ đường Hải Hồ ra phía Lý Tự Trọng cho biết: “Nước ngập sâu lắm! Xe vô là chết máy. Đi bộ còn khó khăn lắm mới lội ra được ngoài đường lớn ni đây. Cả mười năm hơn rồi mới thấy ngập to như ri”.

Nhiều tuyến đường trung tâm TP bị ngập nặng
Nhiều tuyến đường trung tâm TP bị ngập nặng

Trong khi đó, chị Thanh Hiền, nhà ở cuối đường Trưng Nữ Vương, cho biết: “Cả khu dân cư dậy từ nửa đêm để dọn dẹp, kê đồ đạc lên cao tránh ngập. Nhưng nhiều nhà cấp 4, không có chỗ kê cao nữa, vậy là để đồ đạc ngâm nước. Ở trong nhà cũng không có cách nào ra ngoài đường vì nước ngập sâu quá”.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top