Aa

Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí điện tử BĐS Việt Nam lần thứ nhất

Thứ Tư, 28/12/2016 - 19:31

Sáng nay (28/12), tại Hà Nội, Chi hội nhà báo Tạp chí điện tử BĐS Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 - 2019.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hà Thị Hồng Dương, Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Công tác Hội viên; ông Tạ Hữu Thuật, Chuyên viên Ban Công tác Hội, Hội Nhà báo Việt Nam.

 Toàn cảnh Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí điện tử BĐS Việt Nam. 

Về phía Chi hội Nhà báo Tạp chí điện tử BĐS Việt Nam có nhà báo Phạm Nguyễn Toan, Tổng biên tập, Thư ký Chi hội lâm thời và đông đảo các hội viên của Chi hội.

Báo cáo tổng kết công tác Chi hội lâm thời, nhà báo Phạm Nguyễn Toan khẳng định: Từ khi thành lập, Tạp chí điện tử BĐS Việt Nam luôn thực hiện tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của Hiệp hội BĐS Việt Nam; nghiêm túc giữ vững tôn chỉ, mục đích là: Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực BĐS; thông tin về các hoạt động của Hiệp hội; công bố kết quả nghiên cứu khoa học; cập nhật thực tiễn và dự báo về tình hình thị trường BĐS; giới thiệu những cá nhân doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và tư vấn BĐS… Tạp chí bước đầu đã xác lập được một vị trí quan trọng trong Hiệp hội và có sức ảnh hưởng, lan tỏa lớn ra ngoài xã hội. 

ông Phạm Nguyễn Toan – Tổng Biên tập, Thư ký chi hội lâm thời của Tạp chí cho biết, Tạp chí điện tử BĐS Việt Nam báo cáo kết quả tổng kết.

Nhà báo Phạm Nguyễn Toan, Tổng Biên tập, Thư ký Chi hội lâm thời Tạp chí trình bày báo cáo tổng kết và phương hướng công tác nhiệm kỳ tới.

Thư ký Chi hội lâm thời Tạp chí nhấn mạnh: “Ngay từ khi thành lập, Ban Biên tập Tạp chí đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc gia nhập Hội Nhà báo Việt Nam bởi đây là một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam; nơi đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của giới báo chí Việt Nam…”.

Đồng thời, Ban Thư ký Chi hội lâm thời Tạp chí đã đề ra những mục tiêu chung của Chi hội Nhà báo Tạp chí điện tử BĐS Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2019 như: Không ngừng góp phần tham mưu, tư vấn cho Ban Biên tập nâng cao hơn nữa chất lượng nghiệp vụ đội ngũ phóng viên, biên tập viên; Đổi mới liên tục nội dung, hình thức của Tạp chí; đề xuất với Ban biên tập để đổi mới mô hình toà soạn theo hướng hiện đại, tiếp cận với phong cách tác nghiệp chuyên nghiệp, hiệu quả...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Hà Thị Hồng Dương, Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Công tác Hội viên, Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao tinh thần và việc tuân thủ quy trình tổ chức Đại hội của Chi hội Nhà báo Tạp chí điện tử BĐS Việt Nam.

 Bà Hà Thị Hồng Dương, Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Công tác Hội viên, Hội Nhà báo Việt Nam. 

Theo bà Dương, Hội Nhà báo Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, được thành lập từ năm 1950 với 300 hội viên. Sau 66 năm hoạt động, hiện nay, Hội Nhà báo Việt Nam đã có 24.000 hội viên và 196 chi hội trực thuộc.

Nhấn mạnh tại Đại Hội, bà Dương cho rằng, Chi hội Nhà báo Tạp chí điện tử BĐS Việt Nam cần nhanh chóng kiện toàn bộ máy; duy trì chế độ sinh hoạt hàng tháng; Ban Thư ký cần liên tục tham mưu cho Ban Biên tập nâng cao chấp lượng ẩn phẩm.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban Công tác Hội viên, Hội Nhà báo Việt Nam, ông Phạm Nguyễn Toan, Tổng Biên tập Tạp chí khẳng định sẽ có những bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp để đưa Chi hội và Tạp chí phát triển bền vững và hiệu quả trong thời gian tới. 

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban Thư ký nhiệm kỳ 2016 - 2019 gồm 3 đồng chí: Bùi Văn Khương, Trần Minh Huệ và Trần Văn Kháng.

Đồng chí Bùi Văn Khương, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Thư ký được tín nhiệm bầu giữ chức Thư ký Chi hội nhà báo Tạp chí điện tử BĐS Việt Nam.

Đại diện Hội Nhà báo Việt Nam, Hiệp hội BĐS Việt Nam và Tạp chí điện tử BĐS Việt Nam tặng hoa 3 đồng chí trong Ban thư ký mới của Chi hội.

Đại diện Hội Nhà báo Việt Nam, Hiệp hội BĐS Việt Nam và Tạp chí điện tử BĐS Việt Nam tặng hoa 3 đồng chí trong Ban Thư ký mới của Chi hội.

Đồng chí Bùi Tư Khương

Đồng chí Bùi Văn Khương phát biểu tại Đại hội. 

Đại điện Ban Thư ký nhiệm kỳ 2016 - 2019, đồng chí Bùi Văn Khương trân trọng cảm ơn các đồng chí trong Chi hội đã tín nhiệm bầu giữ các chức vụ quan trọng và hứa sẽ đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội giao phó, đưa phong trào của Chi hội ngày càng vững mạnh đi lên./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top