Aa

Danh sách các trường Việt Nam liên kết với trường “ma” GWIS

Thứ Tư, 18/04/2018 - 08:30

Trường George Washington International School (GWIS) do ông Việt kiều Philip Nguyen “sáng lập” đang liên kết với nhiều trường phổ thông tại 14 tỉnh, thành ở Việt Nam.

Tại Hà Nội

Trường Phổ thông quốc tế Newton (Lô TH2, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Trường Phổ thông quốc tế Newton (Lô TH2, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Từ 2012 đến nay, trường Phổ thông quốc tế Newton (Lô TH2, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), ký kết và lựa chọn trường George Washington International School (GWIS) là đối tác của chương trình “du học tại chỗ".

Trường này cho biết, GWIS cung cấp giáo trình và giáo viên giảng dạy ba môn tiếng Anh, Toán và Khoa học bằng tiếng Anh từ lớp 1 đến lớp 12.

Tại tỉnh Phú Yên

GWIS Tại tỉnh Phú Yên

GWIS Tại tỉnh Phú Yên

Tháng 12/2017, Trường GWIS cùng Sở GD-ĐT Phú Yên ký kết chương trình hợp tác triển khai đào tạo chương trình giáo dục quốc tế song bằng.

Theo đó, trường tiểu học Âu Cơ và Trường Trung học Cơ sở Hùng Vương (Thành phố Tuy Hòa) được lựa chọn để triển khai thí điểm chương trình GWIS. Học sinh học toán, ngữ văn, các môn khoa học bằng tiếng Anh, thời lượng 8 - 12 tiết/tuần, cấp song bằng, học phí 2 - 2,5 triệu đồng/tháng/học sinh.

Tại tỉnh Bình Thuận

Tháng 1/2016, đại diện GWIS đã gặp ban lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận và nói về cơ hội hợp tác đào tạo chương trình giáo dục phổ thông. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin về việc có trường nào ở Bình Thuận liên kết cùng GWIS hay không.

Tại tỉnh Bình Định

Tháng 7/2016, GWIS họp bàn với Sở GD-ĐT Bình Định về việc mở cơ sở đào tạo quốc tế từ lớp 1 - 12 tại địa phương. Chương trình bắt đầu liên kết này dạy tại Trường tiểu học Lý Thường Kiệt (Thành phố Quy Nhơn).

Tháng 9/2016, có hơn 200 hồ sơ của học sinh nộp ứng tuyển, tuy nhiên cơ sở đào tạo của GWIS chỉ tuyển được 78 học sinh.

Đến năm 2017, cơ sở này chỉ còn 49 học sinh theo học và đến năm nay chỉ còn 46 học sinh từ lớp 1 đến lớp 8.

Đến đầu năm 2018, toàn bộ 78 học sinh theo chương trình của GWIS tại Trường tiểu học Lý Thường Kiệt được chuyển về học tại trụ sở riêng của GWIS (27 Mai Xuân Thưởng, Thành phố Quy Nhơn). Học phí từ 2,2 - 2,8 triệu đồng/tháng.

Tại tỉnh Đắk Lắk

Tháng 6/2017 ban lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và Sở GD-ĐT họp về việc xét đề nghị và xin chủ trương triển khai chương trình GWIS.

Thời gian đầu chiêu sinh, có 550 học sinh (thuộc các khối lớp 1, 2, 3, 6 và 7) của Trường tiểu học - Trung học Cơ sở - Trung học Phổ thông Victory đăng ký học.

Tại tỉnh Quảng Ngãi

GWIS tại tỉnh Quảng Ngãi

Lễ ký kết giữa Quảng Ngãi và GWIS

Tháng 3/2016 trường GWIS chọn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo và THCS Trần Hưng Đạo để dạy thí điểm chương trình quốc tế trên địa bàn Thành phố Quảng Ngãi.

Năm học 2016 - 2017, GWIS tuyển được 70 học sinh theo học ở 7 khối lớp (từ lớp 1 - lớp 7).

Năm học 2017 - 2018, chương trình của GWIS có 100 học sinh, tổ chức giảng dạy ngay tại Trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Khiết.

Tại tỉnh Tiền Giang

Ngày 19/9/2016, UBND tỉnh Tiền Giang chấp thuận chủ trương cho triển khai chương trình GWIS. Trong đó, ở cấp lớp 1 và 2, học sinh sẽ học 2 môn Tiếng Anh và Toán bằng Tiếng Anh, thời lượng 8 tiết/tuần.

Các học sinh từ lớp 3 - 5, học sinh học 3 môn: Tiếng Anh, Toán và Khoa học bằng Tiếng Anh, thời lượng 8 tiết/tuần.

Tại Bình Dương

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với trường GWIS (Hoa Kỳ)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương đã tiếp và làm việc với trường GWIS

Tháng 12/2015, UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với trường GWIS về kế hoạch hợp tác đào tạo tại Bình Dương.

Thành phố Hồ Chí Minh

GWIS tại Thành phố Hồ Chí Minh

GWIS tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ở TPHCM, trường GWIS liên kết với Trường Tiểu học - THCS - THPT Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh và trường Hồng Hà, Trường Trung Cấp Đông Nam Á.

Ngoài ra, các địa phương khác như, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hải Phòng, Bà Rịa-Vũng Tàu... đều có chương trình của GWIS liên kết với sự cho phép của các cơ quản quản lý nhà nước về giáo dục cũng như chính quyền địa phương.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top