Aa

Đất dự án bị “xẻ thịt” làm nhà xưởng, vai trò của chính quyền ở đâu?

Thứ Tư, 13/06/2018 - 07:02

Như phản ánh trước đó tại bài viết: “Hà Đông - Hà Nội: Ngang nhiên “xẻ thịt” đất dự án cho thuê, nguồn lợi này đang đổ về túi ai?”, phóng viên đã có buổi làm việc với bà Nguyễn Thị Hiền - Kế toán trưởng Hợp tác xã nông nghiệp Vạn Phúc.

Tại buổi làm việc, bà Hiền khẳng định: “Hiện tại, đất của chúng tôi đã thu hồi gần hết, còn mấy chỗ thì đang kiểm đếm, chỗ thì đã lập hồ sơ gửi lên Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hà Đông, nhưng họ chưa về kiểm đếm được. Còn khu vực đang cho thuê làm gara ô tô... đã thu hồi vào dự án dân cư mới và không thuộc quyền quản lý của Hợp tác xã mà thuộc quyền của Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hà Đông”.

Khu vực nhà xưởng xây dựng trái phép, kinh doanh thu lời bất chính tại phường Vạn Phúc, Hà Đông vẫn chưa bị cưỡng chế tháo dỡ khiến dư luận đặt ra câu hỏi có hay không sự bao che của chính quyền sở tại?

Khu vực nhà xưởng xây dựng trái phép, kinh doanh thu lời bất chính tại phường Vạn Phúc, Hà Đông vẫn chưa bị cưỡng chế tháo dỡ khiến dư luận đặt ra câu hỏi có hay không sự bao che của chính quyền sở tại?

Bà Hiền cũng thừa nhận: “Cty CP Thương mại và Xăng dầu miền Bắc và Hợp tác xã nông nghiệp Vạn Phúc thực hiện Dự án Trạm cấp phát nhiên liệu Vạn Phúc tại địa chỉ đường Tố Hữu (Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội). Khu đất này đã được phê duyệt chỉ chờ quyết định thu hồi đất. Trong quá trình đang lập dự án, bên chúng tôi tranh thủ cho thuê được mấy tháng, sau đó quận đình chỉ không cho xây dựng thì chúng tôi rào tôn lại. Phường đã có kế hoạch cưỡng chế phá dỡ, cụ thể tiến độ phá dỡ đến thời điểm nào thì chúng tôi không nắm được”.

La liệt nhà xưởng vẫn ngang nhiên tồn tại, việc rào vài tấm tôn thưa thớt, có lẽ chỉ là biện pháp đối phó tạm thời, nhằm che mắt dư luận.

La liệt nhà xưởng vẫn ngang nhiên tồn tại, việc rào vài tấm tôn thưa thớt, có lẽ chỉ là biện pháp đối phó tạm thời, nhằm che mắt dư luận.

Trước đó, ngày 23/5 trao đổi với phóng viên, ông Đặng Xuân Hợp - Cán bộ quản lý đô thị phường Vạn Phúc cho biết: “Việc xây dựng nhà xưởng này diễn ra từ đầu năm 2018, khu đất này cho thuê không có hợp đồng. Vừa qua phường đã triển khai quây tôn khu đất đó chỉ để lại trước cửa lối nhỏ để tiện di chuyển, đến cuối tuần sẽ bịt kín hết lại, không cho phép kinh doanh để tiến hành cưỡng chế tháo dỡ. Còn việc cưỡng chế thì phải sang tuần”.

Tuy nhiên, đến chiều 7/6/2018, đã hơn hai tuần trôi qua, khu đất vẫn “ung dung” tồn tại, hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, la liệt nhà xưởng xây dựng trái phép vẫn chưa hề bị tháo dỡ.

Mọi hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, không giống như lời vị cán bộ quản lý đô thị phường Vạn Phúc thông tin với Phóng viên trước đó.

Mọi hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, không giống như lời vị cán bộ quản lý đô thị phường Vạn Phúc thông tin với Phóng viên trước đó.

Việc “nhắm mắt” cho hàng loạt nhà xưởng xây dựng trái phép, kinh doanh tại khu đất dự án đang đi ngược với chủ trương phê duyệt đầu tư của UBND thành phố Hà Nội. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền của thành phố Hà Nội sớm vào cuộc thanh tra, kiểm tra, làm rõ những vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn phường Vạn Phúc. Nếu doanh nghiệp không đủ năng lực thực hiện, cần thiết thu hồi lại dự án, bàn giao cho những đơn vị có đủ năng lực thực hiện.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top