Aa

Đẩy mạnh đối ngoại quốc phòng, tạo sức mạnh bảo vệ chủ quyền

Thứ Ba, 23/07/2019 - 20:40

Quân chủng Hải quân đẩy mạnh hoạt động đối ngoại quốc phòng, tạo sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau với các nước, tạo thêm sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Chiều 30/1/2019, tại buổi đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện trực tuyến và chúc Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tới cấp uỷ, chính quyền, quân và dân đảo Trường Sa lớn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chiều 30/1/2019, tại buổi đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện trực tuyến và chúc Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tới cấp uỷ, chính quyền, quân và dân đảo Trường Sa lớn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sáng 23/7/2019, tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp Phó Đô đốc Gurtej Singh Pabbay, Phó Tư lệnh Hải quân Ấn Độ sang thăm và làm việc tại Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác giữa hải quân hai nước. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 23/7/2019, tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp Phó Đô đốc Gurtej Singh Pabbay, Phó Tư lệnh Hải quân Ấn Độ sang thăm và làm việc tại Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác giữa hải quân hai nước. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh thăm tàu sân bay USS George H.W. Bush (CVN 77), trong chuyến thăm căn cứ Hải quân Norfolk và một số cơ sở văn hóa - xã hội tại Norfolk, bang Virginia, từ ngày 21-22/2/2018. (Ảnh: Đoàn Hùng/TTXVN)

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh thăm tàu sân bay USS George H.W. Bush (CVN 77), trong chuyến thăm căn cứ Hải quân Norfolk và một số cơ sở văn hóa - xã hội tại Norfolk, bang Virginia, từ ngày 21-22/2/2018. (Ảnh: Đoàn Hùng/TTXVN)

Ngày 22/4/2019, tàu hộ vệ tên lửa cùng đoàn công tác Hải quân Việt Nam thăm Thanh Đảo (Trung Quốc), tham gia các hoạt động hải quân đa phương nhân dịp Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)

Ngày 22/4/2019, tàu hộ vệ tên lửa cùng đoàn công tác Hải quân Việt Nam thăm Thanh Đảo (Trung Quốc), tham gia các hoạt động hải quân đa phương nhân dịp Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)

Sáng 18/6/2019, tại Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đô đốc Luechai Ruddit, Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Thái Lan sang thăm và làm việc tại Việt Nam, bàn nội dung tăng cường hợp tác tuần tra chung trên biển. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 18/6/2019, tại Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đô đốc Luechai Ruddit, Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Thái Lan sang thăm và làm việc tại Việt Nam, bàn nội dung tăng cường hợp tác tuần tra chung trên biển. (Ảnh: TTXVN phát)

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững (bên trái), Chính ủy Quân chủng Hải quân Việt Nam hội kiến Phó Đô đốc Tần Sinh Tường, Chính ủy Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, trong chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 11-15/6/2019 nhằm tăng cường hợp tác giữa hải quân hai nước. (Ảnh: Vĩnh Hà/TTXVN)

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững (bên trái), Chính ủy Quân chủng Hải quân Việt Nam hội kiến Phó Đô đốc Tần Sinh Tường, Chính ủy Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, trong chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 11-15/6/2019 nhằm tăng cường hợp tác giữa hải quân hai nước. (Ảnh: Vĩnh Hà/TTXVN)

Tiết mục giao lưu văn nghệ của thủy thủ tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand HMNZS Te Mana F77 tại cảng Sài Gòn, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức từ ngày 25-29/9/2018 tới TP Hồ Chí Minh, nhân dịp kỷ niệm 43 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và New Zealand (1975-2018). (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Tiết mục giao lưu văn nghệ của thủy thủ tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand HMNZS Te Mana F77 tại cảng Sài Gòn, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức từ ngày 25 - 29/9/2018 tới TP Hồ Chí Minh, nhân dịp kỷ niệm 43 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và New Zealand (1975-2018). (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng, tối 7/3/2018, các nhạc công, ca sỹ của Ban nhạc Hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ cùng với các nghệ sỹ Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu, biểu diễn ca múa, nhạc tại Công viên Biển Đông Đà Nẵng để phục vụ người dân và du khách. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng, tối 7/3/2018, các nhạc công, ca sỹ của Ban nhạc Hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ cùng với các nghệ sỹ Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu, biểu diễn ca múa, nhạc tại Công viên Biển Đông Đà Nẵng để phục vụ người dân và du khách. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Từ ngày 21-25/5/2018, 3 tàu Hải quân Ấn Độ (gồm tàu khu trục INS SAHYADRY, tàu chở dầu INS SHAKTI, tàu hộ tống INS KAMORTA) gồm 913 sỹ quan và thủy thủ đoàn, do Chuẩn Đô đốc Dinesh Tripatyi,Tư lệnh Hạm đội miền Đông của Hải quân Ấn Độ làm Trưởng đoàn, cập cảng Cảng Tiên Sa, tiến hành chuyến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Từ ngày 21 - 25/5/2018, 3 tàu Hải quân Ấn Độ (gồm tàu khu trục INS SAHYADRY, tàu chở dầu INS SHAKTI, tàu hộ tống INS KAMORTA) gồm 913 sỹ quan và thủy thủ đoàn, do Chuẩn Đô đốc Dinesh Tripatyi,Tư lệnh Hạm đội miền Đông của Hải quân Ấn Độ làm Trưởng đoàn, cập cảng Cảng Tiên Sa, tiến hành chuyến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Từ ngày 17/5-2/6/2018, tàu bệnh viện USNS Mercy thuộc Bộ Tư lệnh Hải vận quân sự Hoa Kỳ cập cảng Nha Trang, bắt đầu thực hiện Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2018 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ngoài Hoa Kỳ, tham gia vào chương trình còn có sự hợp tác của Hải quân Hoàng gia Anh, Nhật Bản và đối tác Việt Nam.

Từ ngày 17/5 - 2/6/2018, tàu bệnh viện USNS Mercy thuộc Bộ Tư lệnh Hải vận quân sự Hoa Kỳ cập cảng Nha Trang, bắt đầu thực hiện Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2018 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ngoài Hoa Kỳ, tham gia vào chương trình còn có sự hợp tác của Hải quân Hoàng gia Anh, Nhật Bản và đối tác Việt Nam.

Ngày 5/3/2018, Việt Nam đón nhóm tàu Hải quân Mỹ gồm tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN 70); tuần dương hạm USS Lake Champlain (CG-57) và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer (DDG-108) đến thăm, giao lưu với Hải quân Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng trong 5 ngày. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ngày 5/3/2018, Việt Nam đón nhóm tàu Hải quân Mỹ gồm tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN 70); tuần dương hạm USS Lake Champlain (CG-57) và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer (DDG-108) đến thăm, giao lưu với Hải quân Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng trong 5 ngày. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Sáng 17/7/2019, tàu Hộ vệ tên lửa Quang Trung rời cảng Quốc tế Cam Ranh, tiến hành chuyến thăm Liên bang Nga và tham dự duyệt binh tàu nhân kỷ niệm 323 năm Ngày truyền thống Hải quân Nga tại thành phố Vladivostok, từ ngày 17/7-7/8/2019. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 17/7/2019, tàu Hộ vệ tên lửa Quang Trung rời cảng Quốc tế Cam Ranh, tiến hành chuyến thăm Liên bang Nga và tham dự duyệt binh tàu nhân kỷ niệm 323 năm Ngày truyền thống Hải quân Nga tại thành phố Vladivostok, từ ngày 17/7-7/8/2019. (Ảnh: TTXVN phát)

Tàu hộ vệ tên lửa Lý Thái Tổ của Việt Nam tham gia duyệt binh hạm đội trên biển với sự hiện diện của 27 tàu thuộc các lực lượng trên biển của Malaysia và 15 tàu khác đến từ các nước trong và ngoài khu vực, ngày 27/3/2019, trong khuôn khổ Triển lãm Hàng hải và Hàng không quốc tế Langkawi, Malaysia, năm 2019 (LIMA 2019). (Ảnh: TTXVN)

Tàu hộ vệ tên lửa Lý Thái Tổ của Việt Nam tham gia duyệt binh hạm đội trên biển với sự hiện diện của 27 tàu thuộc các lực lượng trên biển của Malaysia và 15 tàu khác đến từ các nước trong và ngoài khu vực, ngày 27/3/2019, trong khuôn khổ Triển lãm Hàng hải và Hàng không quốc tế Langkawi, Malaysia, năm 2019 (LIMA 2019). (Ảnh: TTXVN)

Ngày 1/5/2019, tàu buồm 268 Lê Quý Đôn cập cảng Tanjung Priok, Jakarta, bắt đầu chuyến thăm và giao lưu với Hải quân Indonesia. (Ảnh: Đình Ánh/TTXVN)

Ngày 1/5/2019, tàu buồm 268 Lê Quý Đôn cập cảng Tanjung Priok, Jakarta, bắt đầu chuyến thăm và giao lưu với Hải quân Indonesia. (Ảnh: Đình Ánh/TTXVN)

Từ ngày 10-13/6/2019, tàu khu trục Regina và tàu tiếp vận hậu cần Asterix thuộc lực lượng Hải quân Hoàng gia Canada (HMCS) cập cảng quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa), tiến hành chuyến thăm Việt Nam. Đây là lần cập cảng Quốc tế Cam Ranh đầu tiên của tàu Hải quân Canada, nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ quốc phòng giữa Canada và Việt Nam. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)

Từ ngày 10 - 13/6/2019, tàu khu trục Regina và tàu tiếp vận hậu cần Asterix thuộc lực lượng Hải quân Hoàng gia Canada (HMCS) cập cảng quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa), tiến hành chuyến thăm Việt Nam. Đây là lần cập cảng Quốc tế Cam Ranh đầu tiên của tàu Hải quân Canada, nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ quốc phòng giữa Canada và Việt Nam. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)

Từ ngày 11-14/9/2018, tàu Khu trục ROKS Moon Mu The Great của Hải quân Hàn Quốc cùng 302 sỹ quan và thủy thủ đoàn cập cảng Tiên Sa, tiến hành chuyến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Từ ngày 11 - 14/9/2018, tàu Khu trục ROKS Moon Mu The Great của Hải quân Hàn Quốc cùng 302 sỹ quan và thủy thủ đoàn cập cảng Tiên Sa, tiến hành chuyến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Sáng 3/9/2018, tàu tấn công đổ bộ Albion của Hải quân Hoàng gia Anh cập cảng quốc tế Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh, tiến hành chuyến thăm thiện chí Việt Nam, nhân kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Anh (11/9/1973-11/9/2018) và triển khai các nội dung thỏa thuận giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 3/9/2018, tàu tấn công đổ bộ Albion của Hải quân Hoàng gia Anh cập cảng quốc tế Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh, tiến hành chuyến thăm thiện chí Việt Nam, nhân kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Anh (11/9/1973-11/9/2018) và triển khai các nội dung thỏa thuận giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngày 1/6/2018, đoàn tàu của Hải quân Pháp gồm tàu chỉ huy và đổ bộ Dixmude cùng 713 sỹ quan, thủy thủ cập cảng Sài Gòn, tiến hành chuyến thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian 5 ngày. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngày 1/6/2018, đoàn tàu của Hải quân Pháp gồm tàu chỉ huy và đổ bộ Dixmude cùng 713 sỹ quan, thủy thủ cập cảng Sài Gòn, tiến hành chuyến thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian 5 ngày. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Từ ngày 21-25/5/2018, 3 tàu Hải quân Ấn Độ (gồm tàu khu trục INS SAHYADRY, tàu chở dầu INS SHAKTI, tàu hộ tống INS KAMORTA) gồm 913 sỹ quan và thủy thủ đoàn, do Chuẩn Đô đốc Dinesh Tripatyi,Tư lệnh Hạm đội miền Đông của Hải quân Ấn Độ làm Trưởng đoàn, cập cảng Cảng Tiên Sa, tiến hành chuyến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Từ ngày 21 - 25/5/2018, 3 tàu Hải quân Ấn Độ (gồm tàu khu trục INS SAHYADRY, tàu chở dầu INS SHAKTI, tàu hộ tống INS KAMORTA) gồm 913 sỹ quan và thủy thủ đoàn, do Chuẩn Đô đốc Dinesh Tripatyi,Tư lệnh Hạm đội miền Đông của Hải quân Ấn Độ làm Trưởng đoàn, cập cảng Cảng Tiên Sa, tiến hành chuyến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Từ ngày 26-29/42018, tàu khu trục RSS INTREPID của Hải quân Singapore cùng 150 sỹ quan và thủy thủ đoàn cập cảng Tiên Sa, tiến hành chuyến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Từ ngày 26 - 29/42018, tàu khu trục RSS INTREPID của Hải quân Singapore cùng 150 sỹ quan và thủy thủ đoàn cập cảng Tiên Sa, tiến hành chuyến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Từ ngày 26-29/42018, tàu khu trục RSS INTREPID của Hải quân Singapore cùng 150 sỹ quan và thủy thủ đoàn cập cảng Tiên Sa, tiến hành chuyến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Từ ngày 26 - 29/42018, tàu khu trục RSS INTREPID của Hải quân Singapore cùng 150 sỹ quan và thủy thủ đoàn cập cảng Tiên Sa, tiến hành chuyến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Việc duy trì nghiêm túc hoạt động tuần tra chung với Hải quân các nước trong khu vực góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Hải quân Việt Nam với Hải quân các nước, xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định. Trong ảnh: Từ ngày 15-21/4/2019, Biên đội tàu 264, 265 thuộc Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân thực hiện chuyến tuần tra chung trên biển lần thứ 39 với Hải quân Hoàng gia Thái Lan. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)

Việc duy trì nghiêm túc hoạt động tuần tra chung với Hải quân các nước trong khu vực góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Hải quân Việt Nam với Hải quân các nước, xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định. Trong ảnh: Từ ngày 15 - 21/4/2019, Biên đội tàu 264, 265 thuộc Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân thực hiện chuyến tuần tra chung trên biển lần thứ 39 với Hải quân Hoàng gia Thái Lan. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)

Việc duy trì nghiêm túc hoạt động tuần tra chung với Hải quân các nước trong khu vực góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Hải quân Việt Nam với Hải quân các nước, xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định. Trong ảnh: Từ ngày 14-15/3/2019, Hải quân Việt Nam và Campuchia tổ chức thành công chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 54 tại vùng nước lịch sử giữa hai nước. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)

Việc duy trì nghiêm túc hoạt động tuần tra chung với Hải quân các nước trong khu vực góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Hải quân Việt Nam với Hải quân các nước, xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định. Trong ảnh: Từ ngày 14-15/3/2019, Hải quân Việt Nam và Campuchia tổ chức thành công chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 54 tại vùng nước lịch sử giữa hai nước. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top