Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường đi tới tương lai của dân tộc Việt Nam

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường đi tới tương lai của dân tộc Việt Nam

Thời sự

Trân trọng giới thiệu tới độc giả toàn văn Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2019) tổ chức sáng 30/8.

Suy nghĩ nhỏ về một Hà Nội lớn

Suy nghĩ nhỏ về một Hà Nội lớn

Nghiên cứu - Phản biện

Hà Nội là Thành phố Hòa bình, vì thế mọi sự phát triển dù theo mục tiêu nào thì cũng vì hạnh phúc của con người, của cộng đồng, của xã hội, với môi trường sống bền vững, xanh, sạch và thân thiện.

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thời sự

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đại biểu thành kính tưởng nhớ và biết ơn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta.

Triển lãm chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Triển lãm chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thời sự

Hơn 200 ảnh, tài liệu và hiện vật giới thiệu những thành tựu nổi bật mà Việt Nam đạt được trên chặng đường 50 năm, từng bước hiện thực hóa những mong muốn cuối cùng của Bác Hồ trước lúc đi xa.

Đảng phải có đức, có tài, vừa hiền, vừa minh

Đảng phải có đức, có tài, vừa hiền, vừa minh

Thời sự

Để xứng đáng với sứ mệnh của mình, Đảng phải vừa có đức, vừa có tài, vừa hiền, vừa minh, thể hiện đúng tầm “Đảng là đạo đức, là văn minh”.

Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện lời căn dặn của Người

Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện lời căn dặn của Người

Thời sự

Với hơn 700 tư liệu tiêu biểu, triển lãm giới thiệu toàn diện về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết

Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết

Thời sự

Ngay trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới (11/02/2019), Thủ tướng Chính phủ đã có công điện đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của năm 2019

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của năm 2019

Thời sự

Hôm nay 31/1, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1/2019, năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020 và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lên đầu trang
Top