di dời

Hà Nội làm gì để thúc tiến độ di dời, cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Hà Nội làm gì để thúc tiến độ di dời, cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Kiến trúc - Quy hoạch

Hà Nội đang dồn lực tập trung cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, ưu tiên cải tạo 6 nhà chung cư cũ nguy hiểm cấp D trên địa bàn 2 quận Đống Đa và Ba Đình.

Di dời khu du lịch chắn biển ở Nha Trang

Di dời khu du lịch chắn biển ở Nha Trang

Kiến trúc - Quy hoạch

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu chủ đầu tư dự án Ana Mandara Nha Trang dừng hoạt động lưu trú; lập phương án tháo dỡ, di dời.

10 cơ sở nhà đất sắp di dời khỏi nội thành Hà Nội

10 cơ sở nhà đất sắp di dời khỏi nội thành Hà Nội

Kiến trúc - Quy hoạch

UBND Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố về danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố (đợt 1) với tổng diện tích đất của các cơ sở di dời lên đến hơn nửa triệu m2.

Hà Nội yêu cầu hoàn thành di dời người dân ra khỏi 6 nhà chung cư cũ

Hà Nội yêu cầu hoàn thành di dời người dân ra khỏi 6 nhà chung cư cũ

Đời sống cư dân

6 nhà nguy hiểm cấp D gồm Nhà C8 Giảng Võ; G6A Thành Công; nhà A Ngọc Khánh; Khu tập thể Bộ Tư pháp (2 đơn nguyên đầu hồi); nhà 51 Huỳnh Thúc Kháng.

Vì sao chưa di dời khu du lịch chắn biển ở Nha Trang?

Vì sao chưa di dời khu du lịch chắn biển ở Nha Trang?

Tin tức

Khu du lịch Ana Mandara che chắn tầm nhìn biển Nha Trang chưa di dời vào cuối năm 2021 như dự kiến. Doanh nghiệp thì nêu “lý do khách quan”, còn tỉnh Khánh Hòa khẳng định “giao cơ quan chức năng theo dõi".

Vẫn còn 28 hộ dân “bám trụ” khu tập thể nguy hiểm nhất Hà Nội

Vẫn còn 28 hộ dân “bám trụ” khu tập thể nguy hiểm nhất Hà Nội

Kiến trúc - Quy hoạch

Mặc dù được xây dựng cách đây đã hơn 30 năm, lại nằm trong danh sách công trình cấp độ D (nguy hiểm nhất) của Hà Nội, tuy nhiên, hiện tại vẫn còn 28 hộ dân “bám trụ” tại tòa nhà G6A, tập thể Thành Công (quận Ba Đình).

Ngày 18/10, bắt đầu chặt hạ, di dời 1.289 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng

Ngày 18/10, bắt đầu chặt hạ, di dời 1.289 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng

Tin tức

Theo dự kiến, ngày 18/10, đơn vị chức năng của Hà Nội sẽ tiến hành chặt hạ, di dời gần 1.300 cây xanh nằm hai bên đường Phạm Văn Đồng từ chân cầu Mai Dịch đến cầu Thăng Long. Đợt đầu tiên, đơn vị sẽ tiến hành chặt hạ, di chuyển 14 cây với thời gian dự kiến từ 2 tuần tới 1 tháng.

Di dời Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội để mở rộng Sân vận động Hàng Đẫy

Di dời Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội để mở rộng Sân vận động Hàng Đẫy

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 958/TB-UBND về kết luận của tập thể lãnh đạo UBND TP tại cuộc họp xem xét nội dung văn bản chỉ đạo của Bí thư Thành ủy về Đề án đầu tư xây dựng Sân vận động Hàng Đẫy.

Hà Nội: Cận cảnh đường Phạm Văn Đồng trước giờ chặt hạ hơn 1000 cây xanh

Hà Nội: Cận cảnh đường Phạm Văn Đồng trước giờ chặt hạ hơn 1000 cây xanh

Từ nhà ra phố

Hơn 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng sẽ phải di dời, chặt hạ để thi công dự án đầu tư mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch – cầu Thăng Long. Thông tin này khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.

TP.HCM thực hiện 62 dự án di dời nhà trên và ven kênh, rạch

TP.HCM thực hiện 62 dự án di dời nhà trên và ven kênh, rạch

UBND TP.HCM vừa gửi tờ trình Thủ tướng Chính phủ “Đề án tổ chức thực hiện chỉnh trang đô thị dọc các tuyến kênh, rạch trên địa bàn TP. HCM” với danh mục 62 dự án di dời nhà trên và ven kênh rạch thuộc địa bàn thành phố, giai đoạn 2016 – 2020.

Lên đầu trang
Top