Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thụy Sĩ, bắt đầu chuyến công tác dự WEF Davos 2024

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thụy Sĩ, bắt đầu chuyến công tác dự WEF Davos 2024

Thời sự

Sáng ngày 16/1 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Zurich, Thụy Sĩ, bắt đầu chuyến công tác tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ (WEF Davos 2024).

Thủ tướng dự hội nghị của WEF - Khẳng định vai trò tại các diễn đàn đa phương

Thủ tướng dự hội nghị của WEF - Khẳng định vai trò tại các diễn đàn đa phương

Thời sự

Các chuyên gia Thụy Sĩ cho biết chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Thường niên của WEF là dịp để Việt Nam khẳng định đóng góp và vai trò tại các diễn đàn đa phương.

Phó Thủ tướng Thường trực phát biểu tại Hội nghị WEF lần thứ 5

Phó Thủ tướng Thường trực phát biểu tại Hội nghị WEF lần thứ 5

Thời sự

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nêu bật thông điệp về chủ đề, ưu tiên nghị sự của ASEAN và Việt Nam trong năm 2020; nhấn mạnh ASEAN là cộng đồng của 10 quốc gia Đông Nam Á độc lập, đoàn kết...

Thủ tướng: Thời cơ cho các nhà đầu tư tại Việt Nam rất lớn

Thủ tướng: Thời cơ cho các nhà đầu tư tại Việt Nam rất lớn

Thời sự

Sáng 11/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đoàn các nhà đầu tư nước ngoài có dự định đầu tư vào Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu 5 động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam tại WEF 2019

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu 5 động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam tại WEF 2019

Thời sự

Khẳng định coi thành công của nhà đầu tư là thành công của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam sẽ có chương trình cải cách mạnh mẽ hơn về thể chế cũng như môi trường kinh doanh.

Lên đầu trang
Top