đô thị bỏ hoang

Tận thấy loạt đô thị bỏ hoang ở Hà Nội mà Thủ tướng yêu cầu báo cáo

Tận thấy loạt đô thị bỏ hoang ở Hà Nội mà Thủ tướng yêu cầu báo cáo

Thị trường

Tận thấy loạt đô thị bỏ hoang ở Hà Nội mà Thủ tướng yêu cầu báo cáo; Biệt thự nghỉ dưỡng và condotel có cơ hội đón “sóng ngầm”;... là một số tin tức nổi bật 24h qua.

2.000ha đô thị bỏ hoang và mơ ước vài mét vuông nhà ở

2.000ha đô thị bỏ hoang và mơ ước vài mét vuông nhà ở

Phát ngôn & dư luận

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng liên quan tới dự án đô thị gần 2.000ha bị bỏ hoang, gây lãng phí nghiêm trọng tại huyện Mê Linh, Hà Nội.

Thành phố mới Bình Dương thiếu hơi người

Thành phố mới Bình Dương thiếu hơi người

Nhận định thị trường

Cơn sốt đất nền lan rộng tại nhiều địa phương trên cả nước thời gian qua đã để lại nhiều hậu quả và nó cho thấy những lỗ hổng trong công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch

8 triệu người sẽ có chỗ ở nếu các đô thị "treo" của Hà Nội "về đích"

8 triệu người sẽ có chỗ ở nếu các đô thị "treo" của Hà Nội "về đích"

Kiến trúc - Quy hoạch

“Những dự án đang treo này có quy mô lớn trên 100ha, những tưởng doanh nghiệp đang bình tĩnh làm nhưng nếu nhìn thời gian có thể thấy những dự án này đã treo quá lâu rồi. Chúng ta hình dung, nếu các dự án đang "treo" được hoàn thành, đưa vào sử dụng chắc chắn sẽ có khoảng 8 triệu người sinh sống ở đây, nâng tổng số dân đô thị mới lên đến 33 triệu người”, KTS. Danielle Labbé nhận định.

Từ "sa mạc" đô thị đi tìm hồn cho bất động sản

Từ "sa mạc" đô thị đi tìm hồn cho bất động sản

"Vấn đề cốt lõi của một dự án bất động sản vẫn là con người. Anh tạo ra một công trình nhưng những con người đến đây sinh sống mới làm nên giá trị dự án của anh. Họ sẽ truyền cảm hứng, truyền tinh thần, truyền linh hồn để biến công trình của anh trở thành nơi đáng yêu, đáng sống, đáng gắn bó" - chuyên gia quy hoạch Nguyễn Đỗ Dũng chia sẻ.

Lên đầu trang
Top