Aa

Độc đáo quán cà phê thiết kế bằng đồ tái chế

Thứ Tư, 30/01/2019 - 15:01

Ngay giữa phố phường Hà Nội, một quán cà phê với thiết kế nội thất “độc đáo” hoàn toàn bằng đồ tái chế như đầu máy cày cũ, xe minsk, bánh xe đạp hay các loại vỏ chai cũ,… đang thu hút sự chú ý của nhiều người.

Nằm trong một con ngõ ở phố Hàng Tre, thuộc khu phố cổ Hà Nội, ngôi nhà nhỏ 4 tầng cổ kính được chủ nhà tận dụng làm thành một quán cafe với không gian độc đáo nhất Hà Nội.

Nằm trong một con ngõ ở phố Hàng Tre, thuộc khu phố cổ Hà Nội, ngôi nhà nhỏ 4 tầng cổ kính được tận dụng làm thành một quán cafe với không gian độc đáo. 

Hầu hết toàn bộ nội thất trong quán cafe đều được chủ quán thiết kế từ đồ tái chế.

Hầu hết toàn bộ nội thất trong quán cafe đều được chủ quán thiết kế từ đồ tái chế.

Từ bàn ghế đến những chùm đèn đều được thiết kế từ những đồ bỏ đi như vỏ chai, vỏ bình nước, lốp xe, vành xe...

Từ bàn ghế đến những chùm đèn đều được làm từ những đồ bỏ đi như vỏ chai, vỏ bình nước, lốp xe, vành xe...

Anh Nguyễn Thơ, chủ quán cafe chia sẻ: Mỗi lần nhìn cảnh tượng con sông quê tôi bị ô nhiễm,tôi thật sự rất buồn, rất đau lòng, đầu óc nặng trĩu vì tôi hiểu rằng mọi người đang tự hủy hoại chính môi trường sống của chúng ta. Từ đó tôi luôn trăn trở, tôi phải làm gì đó để nâng cao nhận thức của mọi người về bảo vệ môi trường. Cũng từ đó tôi đã có ý tưởng xây dựng một mô hình quán cafe với nội thất bên trong gần như hoàn toàn bằng đồ tái chế.

Anh Nguyễn Thơ, chủ quán cafe chia sẻ: Mỗi lần nhìn cảnh tượng con sông quê tôi bị ô nhiễm, tôi thật sự rất buồn, rất đau lòng, đầu óc nặng trĩu vì tôi hiểu rằng mọi người đang tự hủy hoại chính môi trường sống của chúng ta. Từ đó tôi luôn trăn trở, tôi phải làm gì đó để nâng cao nhận thức của mọi người về bảo vệ môi trường. Cũng từ đó tôi đã có ý tưởng xây dựng một mô hình quán cafe với nội thất bên trong gần như hoàn toàn bằng đồ tái chế.

Anh Thơ chia sẻ thêm rằng mình phải mất gần một năm để đi thu gom các loại rác thải có thể tái chế rồi mang về thiết kế thành không gian như bây giờ.

Anh Thơ chia sẻ thêm về việc phải mất gần một năm để đi thu gom các loại rác thải có thể tái chế rồi mang về thiết kế thành không gian như bây giờ.

Vỏ chai nhựa các loại được trang trí trong không gian quán.

Vỏ chai nhựa các loại được trang trí trong không gian quán.

Ngoài chai nhựa, lọ thủy tinh cũng được tận dụng thành đèn chùm đặc biệt.

Ngoài ra, còn có nhiều đồ nội thất được làm từ đồ tái chế như đèn chùm...

Một số loại vành bánh xe được nhấn nhá trang trí cho quán cafe trở nên độc đáo hơn.

...một số loại vành bánh xe được nhấn nhá trang trí cho quán cafe trở nên độc đáo hơn.

Bàn, ghế mọi thứ dường như đều là đồ tái chế.

Bàn, ghế, mọi vật dụng gần như đều là đồ tái chế.

Các loại đầu máy cày bị bỏ đi được tận dụng thành bàn cafe

Các loại đầu máy cày bị bỏ đi cũng được tận dụng thành bàn cafe

Khẩu hiệu “Không dùng đồ nhựa” được dán ở nhiều vị trí trong quán để mỗi người đến sẽ ý thức được tầm quan trọng của bảo vệ môi trường.

Khẩu hiệu “Không dùng đồ nhựa” được dán ở nhiều vị trí trong quán để mỗi người đến sẽ ý thức được tầm quan trọng của bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, còn có nhiều bức bích họa được trang trí trên tường tạo không gian gần gũi mang hơi thở của Hà Nội.

Ngoài ra, còn có nhiều bức bích họa được trang trí trên tường tạo không gian gần gũi mang hơi thở của Hà Nội.

Tuy nằm trong ngõ nhỏ, nhưng với phong cách thiết kế độc đáo, quán cafe thu hút rất nhiều các bạn trẻ Hà Nội, thậm chí là các du khách nước ngoài.
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top