đối tác công - tư

Cao Bằng: Gần 21.000 tỷ đồng xây dựng cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Cao Bằng: Gần 21.000 tỷ đồng xây dựng cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Thời sự

Dự án xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) với chiều dài toàn tuyến 115km, tổng vốn đầu tư 20.939 tỷ đồng dự kiến sẽ được khởi công ngày 3/10.

Hậu “khai tử” dự án BT: "Xóa bàn cờ chơi lại" như thế nào?

Hậu “khai tử” dự án BT: "Xóa bàn cờ chơi lại" như thế nào?

Nghiên cứu - Phản biện

Việc “khai tử” dự án BT không dễ dàng để “xóa bàn cờ chơi lại”, bởi, vẫn còn đó hệ quả của những dự án đã triển khai, nếu không xử lý chuyển tiếp một cách thấu đáo sẽ tiếp tục gây ra thất thoát, thâm hụt ngân sách.

Quy định đặc thù để thu hút đầu tư PPP

Quy định đặc thù để thu hút đầu tư PPP

Thời sự

Theo kế hoạch, dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) sẽ được thảo luận tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV sắp diễn ra tới đây.

Kỳ 5 - Quảng Ninh: Bộ KHĐT “bỏ qua” sai phạm tại Dự án cầu Bắc Luân II

Kỳ 5 - Quảng Ninh: Bộ KHĐT “bỏ qua” sai phạm tại Dự án cầu Bắc Luân II

Tiêu dùng đô thị

Hai điểm kiểm hóa của Công ty Tân Đại Dương hoạt động sai quy định tại Dự án cầu Bắc Luân II, thế nhưng không có một cơ quan chức năng nào “lên tiếng”?

Định hình khung pháp luật thu hút vốn PPP cho cơ sở hạ tầng

Định hình khung pháp luật thu hút vốn PPP cho cơ sở hạ tầng

Thời sự

Các chuyên gia nhận định nếu Việt Nam xây dựng Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công - tư sẽ tăng hiệu quả thu hút đầu tư nước ngoài vào mọi lĩnh vực kinh tế, đặc biệt để phát triển cơ sở hạ tầng.

Bản chất của PPP

Bản chất của PPP

Thời sự

Việt Nam nên thành lập một cơ quan chuyên trách về PPP và đặt tại cấp trung ương. Cơ quan này có ba chức năng thông tin, tư vấn và giám sát triển khai.

Hạ tầng giao thông đói vốn và câu chuyện đặt niềm tin vào các nhà đầu tư dấn thân

Hạ tầng giao thông đói vốn và câu chuyện đặt niềm tin vào các nhà đầu tư dấn thân

Thời sự

Trong bối cảnh vốn đầu tư cho hạ tầng giao thông vô cùng khó khăn, thì phương án hiệu quả nhất vẫn là huy động vốn tư nhân theo hình thức đối tác công tư...

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư PPP

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư PPP

Thời sự

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.

Lên đầu trang
Top