Aa

Dòng vốn lưu chuyển toàn cầu tuần qua: "Khi chủ nghĩa dân tộc thoái trào"

Thứ Tư, 17/05/2017 - 20:33

Dấu ấn đậm nét nhất trong tuần qua là dòng vốn tại Tây Âu và 2 nền kinh tế lớn nhất khối là Đức và Pháp.

Dòng vốn vào Tây Âu tăng vọt lên 6 tỷ USD, mức cao nhất trong lịch sử sau khi Emmanuel Macron đắc cử tổng thống Pháp và kết quả khảo sát đang có lợi cho Angela Merkel trước cuộc tổng tuyển cử tại Đức.

Dòng vốn đầu tư vào Đức và Pháp cũng tăng lên lần lượt là 717 triệu USD và 333 triệu USD. Bên cạnh niềm tin vào khối EU đang được củng cố, mùa công bố kết quả kinh doanh cũng giúp giới đầu tư tự tin hơn khi lợi nhuận quý I của các doanh nghiệp trong chỉ số Stox 600 đang vượt 12% so với dự báo.

Mỹ có dòng vốn “chảy ngược” tuần thứ 2 với khoảng 2,4 tỷ USD khi tổng thống Mỹ bất ngờ sa thải giám đốc FBI. Giới đầu tư không chỉ lo lắng về sự ổn định trong hệ thống chính trị mà còn lo ngại khả năng Donald Trump sẽ khó khăn khi triển khai các kế hoạch cải cách thuế và hỗ trợ doanh nghiệp. Dù được các chỉ số kinh tế và lợi nhuận doanh nghiệp hỗ trợ, chỉ số S&P500 vẫn giảm nhẹ 0,4%.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Dòng vốn vào các quỹ GEM tăng lên 2,6 tỷ USD, mức cao nhất 7 tuần. Sức hấp dẫn của nhóm thị trường mới nổi thể hiện ở chỉ số MSCI EM Index tăng16,2% YTD trong khi chỉ số S&P500 chỉ tăng 6,8%. Tính từ đầu năm, dòng vốn vào các quỹ GEM là 26,6 tỷ USD, cao gần gấp đôi inflow vào thị trường Tây Âu là 13,8 tỷ USD.

Nhóm quỹ ở thị trường mới nổi Châu Á tiếp tục tạo sự khác biệt với Châu Mỹ Latin và Đông Âu khi tiền vào khu vực này đã kéo sang tuần thứ 7. Dù vậy giá trị dòng tiền rất nhỏ so với quy mô của các thị trường. Xét ở cấp độ quốc gia, Trung Quốc quay trở lại có dòng vốn chảy vào sau 2 tuần “chạy ngược”.

Ấn Độ có dòng tiền chảy vào tuần thứ 10 nhưng giá trị giảm xuống rất thấp. Hàn Quốc dù đã có tổng thống mới nhưng căng thẳng với Triều Tiên vẫn khiến giới đầu tư rất lo ngại. Outflow ở Hàn Quốc đã xuất hiện 16/19 tuần tính từ đầu năm.

Nước Nga dường như đã mất hoàn toàn sức hấp dẫn khi dòng vốn tiếp tục rút khỏi quốc gia này. Giá dầu giảm cùng với những trở ngại khó lường của Donald Trump đã khiến giới đầu tư mất kiên nhẫn với thị trường Nga. Tính đến thời điểm hiện tại, Nga đã bị rút một nửa số tiền được bỏ vào trong 3 tháng hậu bầu cử Mỹ.

Với tỷ lệ dự báo FED sẽ nâng lãi suất trong tháng 6 lên tới 98%, gần như chắc chắn FED sẽ tiếp tục nâng lãi suất. Việc FED nâng lãi suất ở giai đoạn này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến xu hướng dòng vồn ở các quỹ đầu tư tài chính thế giới GEM.

Nếu có, ảnh hưởng sẽ xảy ra nhiều hơn ở cấp độ quốc gia khi đồng nội tệ của một số nước có thể bị mất giá khiến giới đầu tư rút vốn. Trong bối cảnh kinh tế Mỹ phục hồi vững chắc, kinh tế Châu Âu gỡ bỏ được gánh nặng chủ nghĩa dân tộc, có cơ sở để lạc quan về tăng trưởng kinh tế toàn cầu và vì vậy đồng tiền mất giá lại có thể được nhìn ở khía cạnh tích cực, đó là hỗ trợ xuất khẩu, từ đó lôi kéo nhà đầu tư quay trở lại.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top