dự báo thị trường BĐS cuối năm 2016

BĐS 24h: Chạy nước rút cuối năm, nhà giá rẻ có tăng giá?

BĐS 24h: Chạy nước rút cuối năm, nhà giá rẻ có tăng giá?

Tin mới

Thị trường BĐS cuối năm sôi động, Dòng căn hộ nào sẽ bứt phá; Nhà cho người thu nhập thấp sẽ là phân khúc mạnh trong năm 2017; Hà Nội thu hồi các dự án "treo" quá 12 tháng; Cuối năm, liệu nhà giá rẻ có tăng giá... là những vấn đề được quan tâm trong 24h qua.

Dự báo xu hướng BĐS 2017: TP.HCM là một trong những thành phố đáng đầu tư nhất Châu Á – Thái Bình Dương

Dự báo xu hướng BĐS 2017: TP.HCM là một trong những thành phố đáng đầu tư nhất Châu Á – Thái Bình Dương

Cơ hội đầu tư

Bangalore và Mumbai (Ấn Độ), Manila (Phillippine), TP.HCM (Việt Nam) và Thâm Quyến (Trung Quốc) là 5 thành phố nằm trong danh sách những địa điểm lý tưởng nhất để đầu tư BĐS tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương trong năm 2017 tới đây.

Thị trường BĐS khởi sắc, xi măng, sắt thép cũng hưởng lợi "hồi sinh"

Thị trường BĐS khởi sắc, xi măng, sắt thép cũng hưởng lợi "hồi sinh"

Giá cả

Sự phát triển sôi động của thị trường BĐS trong năm 2016 đã kéo theo các ngành kinh doanh vật liệu xây dựng như xi măng, sắt thép phát triển mạnh mẽ.

"Thị trường BĐS cuối năm 2016 sôi động hơn khi ngân hàng dồn dập giảm lãi suất"

"Thị trường BĐS cuối năm 2016 sôi động hơn khi ngân hàng dồn dập giảm lãi suất"

Xu hướng - Dự báo

GS Đặng Hùng Võ – nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường nhận định, có 2 tín hiệu đáng mừng trong thị trường bất động sản cuối năm 2016, đó là: một số ngân hàng giảm lãi suất cho vay, khả năng chi phí vốn thấp đi, thị trường BĐS sẽ có lợi hơn rất nhiều; đồng thời càng cuối năm, lượng giao dịch ở phân khúc BĐS nghỉ dưỡng càng tăng mạnh.

Thị trường BĐS cuối năm: “Không có chuyện ế thừa nguồn cung cao cấp”

Thị trường BĐS cuối năm: “Không có chuyện ế thừa nguồn cung cao cấp”

Xu hướng - Dự báo

Trao đổi bên lề Đại hội Hiệp hội BĐS Việt Nam nhiệm kỳ IV, ông Nguyễn Chí Thanh (Phó Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam) cho rằng: “Loại hình BĐS cao cấp tọa lạc ở những vị trí đắc địa, không có sự cạnh tranh thì sẽ không bao giờ có chuyện ế thừa nguồn cung”.

Lên đầu trang
Top