Aa

Dự báo thời tiết 10 ngày tới chính xác nhất (cập nhật ngày 27/7/2017)

Thứ Sáu, 28/07/2017 - 03:02

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, khu vực Hà Nội, ngày 28/7 phổ biến không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Dự báo thời tiết đêm 27 và ngày 28/07/2017                

Phía Tây Bắc Bộ

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36oC

Phía Đông Bắc Bộ

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 66 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ, có nơi trên 33oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa, có nơi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29oC

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Hà Nội

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 63 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36oC

Dự báo thời tiết ngày 28/7/2017 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết ngày 28/7/2017 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Từ ngày 28/7 đến ngày 30/7, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Từ ngày 31/7 đến ngày 06/8, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, mưa tập trung tại khu vực Tây Bắc. Gió nhẹ.     

Phía Đông Bắc Bộ

Từ ngày 28/7 đến ngày 30/7, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Từ ngày 31/7 đến ngày 06/8, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, mưa tập trung tại các tỉnh vùng núi. Gió nam cấp 2-3.

Các Tỉnh từ  Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Ngày 28, ngày 29, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 30/7 đến ngày 06/8, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày 28, ngày 29, phía bắc mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía nam mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 30/7 đến ngày 06/8, mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Tây Nguyên

Ngày 28, ngày 29, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 30/7 đến ngày 06/8, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Nam Bộ

Ngày 28, ngày 29, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 30/7 đến ngày 06/8, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Khu vực Hà Nội

Từ ngày 28/7 đến ngày 30/7, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Từ ngày 31/7 đến ngày 06/8, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 02, ngày 03/8 khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nam cấp 2-3./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top