Aa

Dự báo thời tiết Đà Nẵng 10 ngày tới

Thứ Sáu, 06/10/2017 - 03:02

Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, khu vực Đà Nẵng từ ngày 06- 14/10/2017, trời phổ biến có mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Dự báo thời tiết Đà Nẵng 10 ngày tới (từ ngày 06-14/10/2017)

Dự báo thời tiết Đà Nẵng 10 ngày tới

Dự báo thời tiết Đà Nẵng 10 ngày tới

Dự báo thời tiết ngày và đêm 05/10/2017           

Phía Tây Bắc Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Phía Đông Bắc Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng đồng bằng và ven biển nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, sáng có mưa rào và dông và rải rác; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ; phía nam có nơi trên 31oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 70 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Hà Nội

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Từ ngày 05 đến ngày 10, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác trong các ngày 05 đến ngày 08 tập trung tại phía đông nam khu vực; những ngày khác phổ biến có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Từ ngày 11 đến ngày 14, nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng ngày 11, ngày 12 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ

Từ ngày 05 đến ngày 10, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng vùng đồng bằng và ven biển có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông trong các ngày 05 đến ngày 07 và ngày 10. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 11 đến ngày 14, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 11, ngày 12; riêng vùng đồng bằng ven biển khả năng có mưa vừa, có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Các Tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ ngày 05 đến ngày 07, nhiều mây, có mưa, phía bắc có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to trong ngày 05. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Đề phòng khả năng có tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 08 đến ngày 11, nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 3. Đề phòng tố, lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 12 đến ngày 14, nhiều mây, có mưa rào và dông ở phía bắc khu vực. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ ngày 05 đến ngày 07, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 05; sau có mưa rào rải rác ở phần phía bắc khu vực. Gió tây nam cấp 2-3. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 08 đến ngày 11 , mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác tập trung ở phía bắc khu vực. Gió tây nam cấp 2-3. Đề phòng khả năng có tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 12 đến ngày 14, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2.

Tây Nguyên

Từ ngày 05 đến ngày 11, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Đề phòng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 12 đến ngày 14, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Từ ngày 05 đến ngày 11, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Đề phòng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 12 đến ngày 14, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.

Khu vực Hà Nội

Từ ngày 05 đến ngày 10, đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông trong các ngày 05 đến ngày 07 và ngày 10. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 11 đến ngày 14, nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng ngày 11, ngày 12, khả năng có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

           

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top